Vụ xe chở 50 người đi du lịch gặp nạn: Hành khách bàng hoàng nhớ lại

VOV.VN -“Sau tiếng động lớn, tôi tỉnh dậy thì thấy mọi người nằm la liệt, nhiều người khác la hét, trong trạng thái hoảng loạn”…

Ông Phạm Văn Long - Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An cho biết, sáng nay (6/7), phía bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu và điều trị cho 14 người là hành khách trong vụ tai nạn nghiêm trọng trên.

Trong số 14 người được đưa vào viện, có một người bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch là hành khách Nguyễn Văn Tự bị chấn thương đốt sống cổ. Ngoài ra, một số hành khách bị chấn thương sọ não, đa chấn thương ở đầu, tay, chân, ngực…

Hiện trường vụ tai nạn.

“Hiện bệnh viện đang tiếp tục thăm khám, chụp chiếu cho các bệnh nhân để cấp cứu, điều trị. Một số bệnh nhân nặng sẽ được chuyển lên khoa để tiếp tục điều trị vết thương”, ông Long cho biết.

Những hành khách dù đã được đưa vào bệnh viện nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng khi chiếc xe gặp nạn. Anh Nguyễn Đăng Thao (SN 1994, trú xã Đức Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang) cho biết: Khoảng 23h30 ngày 5/7, anh cùng mẹ và 50 người khác quen biết nhau nên thuê xe vào Nghệ An để đi du lịch.  Những người tham gia đi du lịch tại Nghệ An lần này hầu hết là người quen, họ hàng với nhau, một số là người thân trong gia đình và trên xe có cả trẻ em đi cùng.

Hiện có 14 nạn nhân đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu.

"Lúc đó khoảng 5h sáng, hầu như mọi người đều đang ngủ, một số người thì vẫn thức. Tôi và mẹ đang mơ màng ngủ thì nghe tiếng động, va chạm rất mạnh. Khi tôi mở mắt ra thì thấy chân tê cứng, đau. Nhìn xuống thì thấy chân bị kẹt ở tủ lạnh. Nhìn sang xung quanh thì thấy người la liệt nằm, nhiều người la hét trong trạng thái hoảng loạn. Một số người kể lại, thời điểm gặp nạn là xe khách tránh 1 chiếc xe con 4 chỗ, rồi đâm vào đuôi xe container đỗ bên đường”- anh Thao nói.

 Các nạn nhân bị đa chấn thương, trong đó có 1 số trường hợp bị chấn thương sọ não…

Sau đó, anh Thao cố gắng tự gỡ chân ra nhưng không được. Một số người bị thương nhẹ đã được người dân sau đó đã lên xe giải cứu những người bị thương mắc kẹt và đưa vào bệnh viện.

Cả đoàn dự kiến đi du lịch, tham quan tại Nghệ An trong vòng khoảng 2 ngày rồi trở về quê hương. Nhưng vụ tai nạn đã khiến nhiều người thay vì đi du lịch tại các danh lam thắng cảnh giờ phải ở lại bệnh viện điều trị. Bản thân anh Thao chân bị thương phần xương nên phải bó lại và nằm viện nhiều ngày.

Ngồi trên giường bệnh chờ bác sỹ xử lý vết thương, anh Nhâm (42 tuổi, trú tại Việt Yên, Bắc Giang) kể, thời điểm xảy ra tai nạn, anh cũng đang mơ màng ngủ nên không biết diễn biến vụ việc. Chỉ đến khi nghe tiếng động va chạm rất mạnh, tỉnh dậy, anh đã thấy nhiều người quanh mình la hét, hoảng loạn. Anh Nhâm nhìn xuống chân thì mới biết mình bị thương nặng ở chân. "Trên xe có nhiều trẻ em đi cùng bố mẹ đi du lịch. Cũng may các em nhỏ không bị thương nặng. Giờ nghĩ lại lúc tỉnh dậy thấy mọi người la hét vẫn thấy sợ"- anh Nhâm kể lại.

Hiện các nạn nhân vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An. Trong số các nạn nhân, nhiều người bị đa chấn thương. Một số nạn nhân bị chấn thương sọ não…

Trước đó, khoảng 5h ngày 6/7, xe khách mang BKS 29B - 19103 chở một đoàn khách người quê ở tỉnh Bắc Giang đi du lịch. Thời điểm trên chiếc xe khách đang lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam khi đến đoạn qua xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An thì tông vào đuôi xe container BKS 76C - 045... đang dừng đỗ bên đường.

Hậu quả, xe khách bị hư hỏng nặng phần đầu, 1 người trên xe khách tử vong, nhiều người còn lại bị thương được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Nhận được tin báo lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố vụ xe khách đâm đám tang: Tài xế từng vào tù vì ma túy
Khởi tố vụ xe khách đâm đám tang: Tài xế từng vào tù vì ma túy

VOV.VN - Tài xế Phan Thanh Phú - lái xe khách đâm chết 7 người trong đám ma ở Vĩnh Phúc từng có 2 tiền án, vào tù ra tội vì tàng trữ ma túy.

Khởi tố vụ xe khách đâm đám tang: Tài xế từng vào tù vì ma túy

Khởi tố vụ xe khách đâm đám tang: Tài xế từng vào tù vì ma túy

VOV.VN - Tài xế Phan Thanh Phú - lái xe khách đâm chết 7 người trong đám ma ở Vĩnh Phúc từng có 2 tiền án, vào tù ra tội vì tàng trữ ma túy.

Tai nạn liên hoàn, xe khách đâm vào nhà dân khiến một phụ nữ tử vong
Tai nạn liên hoàn, xe khách đâm vào nhà dân khiến một phụ nữ tử vong

VOV.VN - Ô tô khách chạy tuyến Nam Định - Đà Nẵng đã xảy ra va chạm giao thông với xe ô tô 4 chỗ và xe đạp điện khiến một người tử vong tại chỗ.

Tai nạn liên hoàn, xe khách đâm vào nhà dân khiến một phụ nữ tử vong

Tai nạn liên hoàn, xe khách đâm vào nhà dân khiến một phụ nữ tử vong

VOV.VN - Ô tô khách chạy tuyến Nam Định - Đà Nẵng đã xảy ra va chạm giao thông với xe ô tô 4 chỗ và xe đạp điện khiến một người tử vong tại chỗ.

Xe chở khách du lịch gặp nạn, 1 người chết, 14 người nhập viện
Xe chở khách du lịch gặp nạn, 1 người chết, 14 người nhập viện

VOV.VN - Chiếc xe khách chở đoàn du lịch bất ngờ va chạm với xe container, hậu quả khiến 1 người tử vong 14 người phải nhập viện.

Xe chở khách du lịch gặp nạn, 1 người chết, 14 người nhập viện

Xe chở khách du lịch gặp nạn, 1 người chết, 14 người nhập viện

VOV.VN - Chiếc xe khách chở đoàn du lịch bất ngờ va chạm với xe container, hậu quả khiến 1 người tử vong 14 người phải nhập viện.