Xử lý du khách mặc áo có hình “lưỡi bò”

VOV.VN -UBND tỉnh Khánh Hòa vừa yêu cầu các cơ quan chức năng báo cáo việc du khách Trung Quốc mặc áo có in hình “lưỡi bò” tại sân bay quốc tế Cam Ranh.

Sự việc xảy ra tối 13/5, thời điểm đó một chuyến bay xuất phát từ Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đến sân bay quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Sau khi làm xong thủ tục nhập cảnh tại sân bay Cam Ranh, đứng ở khu vực bên ngoài, nhóm khách này đã cởi áo khoác, lộ ra bên trong áo phông in bản đồ có hình "đường lưỡi bò".

Khách du lịch Trung Quốc mặc áo in hình lưỡi bò. (Ảnh: KT)

Tổng cộng có 14/40 người trong đoàn khách mặc loại áo này.

Ngay sau khi sự việc bị phát hiện, cơ quan chức năng đã liên hệ Công ty tổ chức tour du lịch, yêu cầu khách không được mặc loại áo có in hình “đường lưỡi bò”.

Đây là đoàn khách du lịch do Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Aladin Việt Nam, có trụ sở ở thành phố Nha Trang tiếp nhận.

Bà Bùi Thị Tuyết, trợ lý giám đốc Công ty Aladin cho biết, bình quân mỗi tháng Công ty đưa khách Trung Quốc đến Nha Trang khoảng vài ngàn người: "Khi biết sự việc này, công ty đã báo với khách, cởi bỏ áo tại sân bay. Về khách sạn cũng đã gom lại để nộp cơ quan Nhà nước. Lúc đó, khách rất hối hận, không biết rằng sự việc này nghiêm trọng đến vậy. Họ cho biết, áo này mua ở chợ. Sự việc này chưa từng xảy ra, công ty hoàn toàn không biết vấn đề này".

Sự việc du khách mặc áo có hình "lưỡi bò” lan truyền trên mạng xã hội với những phản ứng dữ dội. Có người cho rằng, du khách hành động như vậy là thiếu sự tôn trọng cần thiết đối với điểm đến, có ý đồ không tốt.

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa cho rằng, để xảy ra sự việc này lỗi trước hết thuộc các doanh nghiệp đưa và đón khách du lịch Trung Quốc.

Theo ông Thành, cần sớm có bộ quy định cụ thể đối với du khách Trung Quốc khi đến Việt Nam: "Đây là một việc hết sức ảnh hưởng đến quốc gia. Cần nhanh chóng có một bộ quy tắc ứng xử, để giúp chúng ta đón khách tốt nhất, không ảnh hưởng đến việc làm du lịch. Đón khách với tinh thần mong muốn khách và ta đều tôn trọng lẫn nhau".

Ông Trần Sơn Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Đây là lần đầu tiên xảy ra sự việc như vậy, chúng tôi không lường trước được, dẫn đến lúng túng. Ở đây có câu chuyện về chủ quyền, xử lý thế nào thì phải bàn bạc", ông Hải cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hôm nay phán quyết vụ kiện về yêu sách đường lưỡi bò trên Biển Đông
Hôm nay phán quyết vụ kiện về yêu sách đường lưỡi bò trên Biển Đông

VOV.VN -Hôm nay, Tòa án Trọng tài thường trực sẽ đưa ra phán quyết vụ Philippines kiện Trung Quốc về yêu sách đường lưỡi bò trên Biển Đông.

Hôm nay phán quyết vụ kiện về yêu sách đường lưỡi bò trên Biển Đông

Hôm nay phán quyết vụ kiện về yêu sách đường lưỡi bò trên Biển Đông

VOV.VN -Hôm nay, Tòa án Trọng tài thường trực sẽ đưa ra phán quyết vụ Philippines kiện Trung Quốc về yêu sách đường lưỡi bò trên Biển Đông.

Dư luận Việt Nam hoan nghênh phán quyết PCA về “đường lưỡi bò”
Dư luận Việt Nam hoan nghênh phán quyết PCA về “đường lưỡi bò”

VOV.VN - Nhiều người dân Việt Nam hoan nghênh phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế bác bỏ “đường lưỡi bò” của Trung Quốc.

Dư luận Việt Nam hoan nghênh phán quyết PCA về “đường lưỡi bò”

Dư luận Việt Nam hoan nghênh phán quyết PCA về “đường lưỡi bò”

VOV.VN - Nhiều người dân Việt Nam hoan nghênh phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế bác bỏ “đường lưỡi bò” của Trung Quốc.

Nhà nghỉ từ chối khách Trung Quốc vì hộ chiếu in “lưỡi bò“
Nhà nghỉ từ chối khách Trung Quốc vì hộ chiếu in “lưỡi bò“

Khi xem hộ chiếu của 2 khách nữ người Trung Quốc, và nhìn thấy “đường lưỡi bò”, anh Huy Dũng - làm việc tại một nhà nghỉ ở Đà Nẵng - đã từ chối cho thuê phòng.

Nhà nghỉ từ chối khách Trung Quốc vì hộ chiếu in “lưỡi bò“

Nhà nghỉ từ chối khách Trung Quốc vì hộ chiếu in “lưỡi bò“

Khi xem hộ chiếu của 2 khách nữ người Trung Quốc, và nhìn thấy “đường lưỡi bò”, anh Huy Dũng - làm việc tại một nhà nghỉ ở Đà Nẵng - đã từ chối cho thuê phòng.