Xử lý vụ chặn xe đám cưới để đòi nợ tiền xây dựng nông thôn mới

VOV.VN - UBND tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo huyện Tây Hòa kiểm tra làm rõ, xử lý nghiêm vụ cán bộ thôn chặn xe đám cưới của người dân đòi tiền xây dựng nông thôn mới

Chiều 30/10, Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo huyện Tây Hòa kiểm tra làm rõ, xử lý nghiêm vụ cán bộ thôn chặn xe đám cưới của người dân để đòi nợ tiền xây dựng nông thôn mới. Thường trực Huyện ủy Tây Hòa đã làm việc với lãnh đạo xã Sơn Thành Tây về vụ việc này.

Theo thông tin từ bà Nguyễn Thị Thu ở thôn Sơn Tây, xã Sơn Thành Tây phản ánh, vào ngày 17/10, gia đình bà tổ chức cưới vợ cho con trai là Dương Thanh Tuấn. Sáng cùng ngày, xe rước dâu về đến cổng thôn thì bất ngờ bị nhiều cán bộ thôn gồm Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Công an viên và người dân địa phương ra chặn xe lại.

Những người này dùng xe máy chặn đầu xe ô tô, dùng cây làm barie chặn không cho xe rước dâu vào thôn. Đồng thời, những người này còn yêu cầu gia đình phải trả tiền nợ đóng góp làm đường xây dựng nông thôn mới thì mới cho xe đi.

Cán bộ thôn cùng người dân đã chặn xe đám cưới (Ảnh người dân cung cấp).
Trong khi đó, ông Phạm Văn Quảng, Trưởng thôn Sơn Tây, cho biết, năm 2014, thôn Sơn Tây, làm đường giao thông dài 1.800 m theo chương trình xây dựng nông thôn mới. Theo đó, nhà nước hỗ trợ xi măng, người dân đóng góp tiền làm đường. Mỗi nhân khẩu đóng góp từ 600.000 đồng - 1,5 triệu đồng, tùy theo đối tượng và vị trí nhà ở.

Toàn thôn phải đóng khoảng hơn 540 triệu đồng, đến nay, đã có khoảng hơn 130/170 hộ dân trong thôn đã đóng tiền. Riêng gia đình bà Nguyễn Thị Thu còn nợ 2 triệu đồng, là phần đóng góp của con trai bà Thu.

Đầu năm 2017, anh này đã cắt hộ khẩu, chuyển đi khỏi địa phương. Dù cán bộ thôn đã nhiều lần vận động nhưng gia đình bà Nguyễn Thị Thu vẫn không chịu đóng góp số tiền nói trên. Do đó, vào ngày 17/10, khi gia đình đang rước dâu về nhà thì nhiều cán bộ thôn ra đường chặn xe lại để buộc bà Thu đóng tiền làm đường.

Sau khi có phản ánh của bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã đã yêu cầu Trưởng thôn tổ chức giải quyết vấn đề. Chiều nay (30/10), Chi bộ Thôn Sơn Tây đã họp và quyết định sẽ đưa vấn đề ra họp dân vào tối mai (31/10).

Ông Phạm  Văn Quảng Trưởng thôn Sơn Tây cho biết: "Đây là việc chung, vì vậy tôi sẽ xin ý kiến của dân, nếu dân nhất trí xin lỗi thì tôi sẽ đứng trước dân và cả gia đình họ để xin lỗi".

Chiều nay (30/10), Thường trực Huyện ủy Tây Hòa cũng đã yêu cầu Đảng ủy xã Sơn Thành Tây làm việc với Chi bộ thôn Sơn Tây, để xử lý vụ việc này.

Ông Nguyễn Tít, Phó Bí thư huyện ủy Tây Hòa cho biết: "Phó Bí thư và Chủ tịch xã đã làm việc với Chi bộ thôn, nói chuyện cùng mọi người để thấy việc làm đó không phải lẽ, không phải đạo.

Người dân nợ thì mình có thể thu nợ theo nhiều cách khác chứ làm như vậy là không đúng. Cũng không ai chỉ đạo làm vậy"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Đồng Nai lại rào đường chặn xe ben chở đá
Người dân Đồng Nai lại rào đường chặn xe ben chở đá

VOV.VN -Có đường chuyên dụng xe tải không đi khiến người dân Đồng Nai lại bức xúc rào đường chặn xe ben chở đá ra vào khu mỏ đá Tân Cang...

Người dân Đồng Nai lại rào đường chặn xe ben chở đá

Người dân Đồng Nai lại rào đường chặn xe ben chở đá

VOV.VN -Có đường chuyên dụng xe tải không đi khiến người dân Đồng Nai lại bức xúc rào đường chặn xe ben chở đá ra vào khu mỏ đá Tân Cang...

Hàng trăm người dân chặn xe chở hải sản thối, quốc lộ ùn tắc nhiều giờ
Hàng trăm người dân chặn xe chở hải sản thối, quốc lộ ùn tắc nhiều giờ

VOV.VN - Phát hiện xe chở hải sản bốc mùi hôi thối, hàng trăm người dân ở Hà Tĩnh đã chặn đường khiến quốc lộ 1A bị ách tắc nhiều giờ liền.

Hàng trăm người dân chặn xe chở hải sản thối, quốc lộ ùn tắc nhiều giờ

Hàng trăm người dân chặn xe chở hải sản thối, quốc lộ ùn tắc nhiều giờ

VOV.VN - Phát hiện xe chở hải sản bốc mùi hôi thối, hàng trăm người dân ở Hà Tĩnh đã chặn đường khiến quốc lộ 1A bị ách tắc nhiều giờ liền.

Người dân lại chặn xe vào mỏ đá Tân Cang
Người dân lại chặn xe vào mỏ đá Tân Cang

Người dân ấp Tân Cang (xã Phước Tân, Đồng Nai) lại một lần nữa lập rào chắn, chướng ngại vật trên đường Đinh Quang Ân chặn không cho xe tải chở đá đi vào.

Người dân lại chặn xe vào mỏ đá Tân Cang

Người dân lại chặn xe vào mỏ đá Tân Cang

Người dân ấp Tân Cang (xã Phước Tân, Đồng Nai) lại một lần nữa lập rào chắn, chướng ngại vật trên đường Đinh Quang Ân chặn không cho xe tải chở đá đi vào.

Nóng 24h: Kẻ vừa ra tù chặn xe đâm nam thanh niên tử vong giữa đường
Nóng 24h: Kẻ vừa ra tù chặn xe đâm nam thanh niên tử vong giữa đường

VOV.VN - Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) đang điều tra nguyên nhân xảy ra xô xát khiến một thanh niên bị đâm tử vong.

Nóng 24h: Kẻ vừa ra tù chặn xe đâm nam thanh niên tử vong giữa đường

Nóng 24h: Kẻ vừa ra tù chặn xe đâm nam thanh niên tử vong giữa đường

VOV.VN - Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) đang điều tra nguyên nhân xảy ra xô xát khiến một thanh niên bị đâm tử vong.

Ảnh: Người dân Thanh Hóa vác gỗ, đổ đá ra đường chặn xe tải
Ảnh: Người dân Thanh Hóa vác gỗ, đổ đá ra đường chặn xe tải

VOV.VN - Do xe tải chạy vào làm hỏng đường dân sinh, bụi bẩn nên hàng trăm hộ dân mang đá, gỗ ra chắn đường xe tải.

Ảnh: Người dân Thanh Hóa vác gỗ, đổ đá ra đường chặn xe tải

Ảnh: Người dân Thanh Hóa vác gỗ, đổ đá ra đường chặn xe tải

VOV.VN - Do xe tải chạy vào làm hỏng đường dân sinh, bụi bẩn nên hàng trăm hộ dân mang đá, gỗ ra chắn đường xe tải.