Xử phạt tờ báo đưa tin Bí thư Đà Nẵng đi xe biển giả

VOV.VN - Chiều nay, Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc cho biết đã lập biên bản xử phạt hành chính, cho ngừng hoạt động đối với trang vannghetre.net. 

Theo ông Lưu Đình Phúc, sau khi chuyên trang của báo điện tử Văn nghệ đăng thông tin Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đi xe biển số giả, Cục Báo chí đã kiểm tra thông tin, nhận thấy hoạt động của chuyên trang này không xin phép cơ quan chức năng. 

Hôm nay (22/2), Cục Báo chí đã có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với báo điện tử Văn nghệ về việc xuất bản thêm tên miền vannghetre.net mà không có giấy phép, vi phạm theo điểm B, khoản 3, điều 5, Nghị định 159/2013 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong hoạt động báo chí xuất bản với mức phạt 30 triệu đồng. Đồng thời đề nghị báo điện tử Văn nghệ hạ trang vannghetre.net.

Xe của Thành ủy Đà Nẵng cấp cho Bí thư Nguyễn Xuân Anh sử dụng. (Ảnh: Zing).

Cũng trong ngày hôm nay (22/2), Cục Báo chí tiếp tục có văn bản yêu cầu Tổng Biên tập Báo điện tử Văn nghệ kiểm tra nội dung thông tin đã đăng và báo cáo kết quả bằng văn bản gửi Cục Báo chí trước ngày 24/2/2017 để Cục xem xét có hình thức xử lý theo quy định. 

Cụ thể, ngày 21/2, chuyên trang Văn nghệ trẻ (có tên miền vannghetre.com.vn) của Báo điện tử Văn nghệ đăng bài viết “Lại thêm một vụ cán bộ dùng xe công gắn biển giả?...”, trong đó có nội dung thông tin Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đang sử dụng xe công nghi gắn biển số giả và có giá trị vượt quá tiêu chuẩn theo quy định.

Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin - Truyền thông cho biết: “Trên cơ sở giải trình của Báo điện tử Văn nghệ và những thông tin mà Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng đã cung cấp cho báo chí và đã được báo chí đăng, Cục Báo chí sẽ xem xét nếu sai sẽ có hình thức xử lý nghiêm đối với Báo điện tử Văn nghệ cũng như có hình thức xử lý nghiêm đối với phóng viên đưa thông tin đó”.

Được biết, sau khi trang vannghetre.net không phép bị đóng cửa thì chuyên trang này đã chuyển sang tên miền được cấp phép là vannghetre.com.vn.

Trước đó, như VOV.VN đã thông tin, dư luận thành phố Đà Nẵng xôn xao về thông tin Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đi xe biển số giả được một trang báo mạng đăng tải. 

Ngay sau đó, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng đã cung cấp cho báo chí những chứng cứ và khẳng định chiếc xe phục vụ Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có giá hơn 1,3 tỷ đồng và được Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng cấp Giấy đăng ký xe hợp pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh bác thông tin đi xe biển số giả
Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh bác thông tin đi xe biển số giả

VOV.VN - Bí thư Nguyễn Xuân Anh khẳng định thông tin biển số giả là sai. Công an Đà Nẵng khẳng định có sự trùng hợp ngẫu nhiên về biển số xe 43A-299.99.

Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh bác thông tin đi xe biển số giả

Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh bác thông tin đi xe biển số giả

VOV.VN - Bí thư Nguyễn Xuân Anh khẳng định thông tin biển số giả là sai. Công an Đà Nẵng khẳng định có sự trùng hợp ngẫu nhiên về biển số xe 43A-299.99.