Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông

VOV.VN - Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và còn có khả năng mạnh thêm. 

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hiện nay, ở khu vực phía Tây Nam quần đảo Trường Sa đang tồn tại một vùng áp thấp. 

Hồi 8h sáng 20/12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 5-7 độ Vĩ Bắc; 111,0-113,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần trung tâm vùng áp thấp mạnh cấp 5, giật cấp 7, cấp 8.

Ảnh minh họa

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và còn có khả năng mạnh thêm. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với không khí lạnh khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa); vùng biển ngoài khơi từ Quảng Ngãi đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông khả năng cao có lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 
Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng-Bình Thuận tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông khả năng cao có lốc xoáy và gió giật mạnh./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên