Yên Bái khẩn trường khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN - Chính quyền và nhân dân các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.
 

Hôm nay (21/8), nước sông Hồng bắt đầu xuống, các địa phương trong tỉnh Yên Bái trời cũng đã ngớt mưa.

Tại thành phố Yên Bái, hơn 900 hộ dân ở phường Hồng Hà, phường Nguyễn Thái Học, xã Tuy Lộc, phường Nam Cường… đang khẩn trương trở về dọn dẹp nhà cửa, xử lý môi trường xung quanh.

Người dân Yên Bái khẩn trương dọn dẹp nhà cửa và đường phố.
Hiện trời đang vẫn còn mưa nên người dân thành phố Yên Bái khá vất vả với lớp bùn đặc quánh và rác rưởi bao vây nhà cửa. Ông Phan Triệu Hùng, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết: “Hôm nay nước xuống, chúng tôi lau dọn, rửa nhà cửa. Tổ dân phố đã đến giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi cũng quen với cảnh này rồi, nước lên trú trên gác và nước xuống lại làm ăn bình thường”.

Không chỉ ở thành phố Yên Bái mà hầu khắp các địa phương trong tỉnh Yên Bái đang huy động toàn bộ lực lượng giúp đỡ nhân dân ổn định cuộc sống sau mưa lũ. Các lực lượng cũng đang thực hiện sửa chữa nhà cửa giúp dân, vệ sinh môi trường, sửa chữa, khôi phục giao thông.

Thiếu tá Nguyễn Đức Tảo, Trợ lý Công binh, Ban Công binh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái cho biết: Nhận được chỉ đạo của lãnh đạo giao, chúng tôi triển khai máy bơm công suất lớn và các dụng cụ cầm tay vệ sinh môi trường, giúp đỡ nhân dân thu dọn nhà cửa ổn định cuộc sống. Một bộ phận vẫn ứng trực trong mọi tình huống. Sau khu vực này chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai ở các khu vực khác để giúp đỡ nhân dân”.

Các khu phố đầy bùn đất sau lũ

Trong đợt mưa lũ 2 ngày qua ở Yên Bái đã có 16 ngôi nhà bị sập đổ, lũ cuốn, hơn 1000 ngôi nhà bị úng ngập, 1400 hộ phải di dời nhà cửa. Tỉnh Yên Bái đang khẩn trương giúp đỡ các hộ dân vận chuyển đồ đạc, sửa chữa vệ sinh nhà cửa. Bên cạnh đó là khôi phục lại hệ thống điện, các công trình công cộng. Đặc biệt là khôi phục lại diện tích lúa và hoa màu. Dù trời mưa nhưng các lực lượng tại chỗ đang triển khai khẩn trương công tác khắc phục thiệt hại.

Ông Trần Thế Hùng, Giám đốc sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phó trưởng ban phụ trách, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái cho biết: Hiện nay nước đã rút, lúc 8h trên mức báo động 3 là 0,24m. Chúng tôi đã tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các huyện, thị xã thành phố, thị xã và các ngành chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình bị thiệt hại. Đối với các gia đình trong vùng bị ngập đã cử lực lương giúp đỡ di chuyển tài sản về gia đình, thu dọn, rửa nhà cửa để ổn định lại cuộc sống bình thường. Đối với diện tích lúa và hoa màu trong vùng bị ảnh hưởng tiến hành dựng ngô, rửa lúa…

Hiện nay ách tắc trên quốc lộ 32 khu vực đèo Khau Phạ các phương tiện đã có thể di chuyển, tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai qua địa bàn tỉnh Yên Bái đã vận hành trở lại, các điểm ách tắc trên tỉnh lộ Yên Bái – Khe Sang cũng đã bắt đầu được khôi phục. Một số tuyến đường trong thành phố Yên Bái nước đã rút, các phương tiện có thể di chuyển tuy nhiên bùn bẩn cản trở rất nhiều việc lưu thông.

Nước sông Hồng dự báo sẽ tiếp tục xuống, chiều tối nay (21/8) mực nước trên sông sẽ xuống 31,5m, trên báo động 2 là 0,5m.

Sáng ngày mai (22/8) mực nước sông Thao tại Yên Bái sẽ xuống 30,5m, trên báo động 1 là 0,5m, tạo điều kiện cho việc khắc phục hậu quả mưa lũ ở Yên Bái được thuận lợi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sơn La: Nhiều tuyến đường bị chia cắt do sạt lở đất
Sơn La: Nhiều tuyến đường bị chia cắt do sạt lở đất

VOV.VN -Nhiều số tuyến quốc lộ và tỉnh lộ ở Sơn La đã xuất hiện các điểm sạt lở, gây ách tắc giao thông.

Sơn La: Nhiều tuyến đường bị chia cắt do sạt lở đất

Sơn La: Nhiều tuyến đường bị chia cắt do sạt lở đất

VOV.VN -Nhiều số tuyến quốc lộ và tỉnh lộ ở Sơn La đã xuất hiện các điểm sạt lở, gây ách tắc giao thông.

Sơn La thiệt hại hơn 32 tỷ đồng do bão số 3
Sơn La thiệt hại hơn 32 tỷ đồng do bão số 3

VOV.VN - Tính đến chiều nay (20/8), tại tỉnh Sơn La ước thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra là hơn 32 tỷ  đồng. 

Sơn La thiệt hại hơn 32 tỷ đồng do bão số 3

Sơn La thiệt hại hơn 32 tỷ đồng do bão số 3

VOV.VN - Tính đến chiều nay (20/8), tại tỉnh Sơn La ước thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra là hơn 32 tỷ  đồng. 

Hình ảnh: Cơn bão số 3 càn quét Sơn La
Hình ảnh: Cơn bão số 3 càn quét Sơn La

VOV.VN -Cơn bão số 3  làm 2 người chết và thiệt hại về nhà cửa, hoa màu, công trình giao thông, thủy lợi trên địa bàn ước tính trên 32 tỷ đồng.

Hình ảnh: Cơn bão số 3 càn quét Sơn La

Hình ảnh: Cơn bão số 3 càn quét Sơn La

VOV.VN -Cơn bão số 3  làm 2 người chết và thiệt hại về nhà cửa, hoa màu, công trình giao thông, thủy lợi trên địa bàn ước tính trên 32 tỷ đồng.

Sơn La: 1 người chết do bão số 3
Sơn La: 1 người chết do bão số 3

VOV.VN -Tỉnh Sơn La đã  có 1 người chết ở huyện Sốp Cộp do bị lũ cuốn trôi do hậu quả bão số 3 gây ra.

Sơn La: 1 người chết do bão số 3

Sơn La: 1 người chết do bão số 3

VOV.VN -Tỉnh Sơn La đã  có 1 người chết ở huyện Sốp Cộp do bị lũ cuốn trôi do hậu quả bão số 3 gây ra.

Sơn La: Thêm 1 người chết do lũ cuốn
Sơn La: Thêm 1 người chết do lũ cuốn

VOV.VN - Nạn nhân là cháu Mùa Thị Sú, 10 tuổi, ở bản Cán Mang, xã Sím Vàng, huyện Bắc Yên. Hiện vẫn chưa tìm thấy xác.

Sơn La: Thêm 1 người chết do lũ cuốn

Sơn La: Thêm 1 người chết do lũ cuốn

VOV.VN - Nạn nhân là cháu Mùa Thị Sú, 10 tuổi, ở bản Cán Mang, xã Sím Vàng, huyện Bắc Yên. Hiện vẫn chưa tìm thấy xác.