Nắng nóng 40 độ tại Hà Nội khiến bệnh nhân thêm ốm, người nhà mệt lả

VOV.VN - Thời tiết oi nóng khắc nghiệt thời gian qua tại Hà Nội khiến nhiều bệnh viện quá tải bệnh nhân.

Đột quỵ, say nắng, sốc nhiệt, chóng mặt, mệt lả… là những từ diễn tả trạng thái của nhiều người trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm đang diễn ra tại miền Bắc.

Người nhà bệnh nhân nằm ngủ trưa trước cửa Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Nắng chói chang, như thiêu, như đốt không chỉ khiến người khỏe mạnh sợ ra đường, mà còn làm người bị bệnh thêm ốm và người nhà bệnh nhân thêm mệt mỏi. Vậy người dân đang phải đối phó thế nào với nắng nóng kỷ lục khi bệnh viện vẫn quá tải bệnh nhân?
Không chỉ cấp cứu nhiều trường hợp người cao tuổi mắc bệnh huyết áp cao, tim mạch bị đột quỵ trong những ngày nắng nóng, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai còn tiếp nhận một số bệnh nhân bị sốc nhiệt, say nắng...
Trong đó, 1 người đàn ông bị say nắng nằm vật trên đường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, một phụ nữ 54 tuổi ở Quốc Oai, Hà Nội bị sốc nhiệt khi vừa bước ra từ phòng điều hòa lúc sáng sớm.
Anh Vi Đức Bình ở Cẩm Khê, Phú Thọ vừa đưa mẹ 84 tuổi vào cấp cứu tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương cho biết: “Nắng nóng, mẹ tôi bị bệnh huyết áp cao nên bị nhồi máu não. Hiện nay mẹ tôi bị liệt một nửa người. Thời tiết như thế này những người già như mẹ tôi rất dễ bị tai biến”.
Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, mặc dù hành lang được bố trí thêm quạt nhưng do quá chật chội nên người nhà bệnh nhân phải ra ngồi, ăn trưa và nằm ngủ ở gốc cây trước cửa bệnh viện.
Bà Hoàng Thị Tâm ở Quế Võ, Bắc Ninh chăm sóc con trai 24 tuổi bị sốt cao, viêm màng não cho hay: “Chúng tôi rất vất vả, người nhà bệnh nhân không có chỗ ăn chỗ ngủ, phải nằm vạ vật ngoài hành lang, tối cũng ngủ ngoài hành lang. Thời tiết nắng nóng quá, quạt điện của bệnh viện có hạn nên chúng tôi quạt tay là chủ yếu”.
Lo bệnh thêm nặng, không ít bệnh nhân phải chạy vạy thêm tiền để được nằm phòng dịch vụ cho đỡ nóng nhưng không phải lúc nào cũng còn phòng… Nắng và nóng hầm hập, bệnh viện lại chật chội, đông người càng khiến cho bệnh nhân và người nhà thêm mệt mỏi.
“Con tôi vừa mới mổ hôm qua. Tôi phải thuê nhà trọ ở ngoài 150.000 đồng/1 ngày đêm, nhà bro xi măng, chỉ có quạt nên nóng lắm. Mẹ cháu thì vào chăm sóc cháu”.
“Em đi chăm anh trai bị đứt dây chằng chéo phải mổ. Nắng mệt buồn ngủ lắm, trưa nắng phải ngồi ở gốc cây, tối mới được vào phòng bệnh ngủ, trải tấm bìa nằm dưới đất thôi”.
“Vất vả lắm, nhà quê lên mà việc gì cũng phải lo. Bệnh nhân mới được nằm quạt chứ người nhà thì không”.
Về phía bệnh viện, nhiều nơi đã bố trí thêm, ghế ngồi, quạt điện để phục vụ bệnh nhân. Khắc phục tình trạng máy điều hòa gặp sự cố và trạm biến áp quá tải do 2000 chiếc điều hòa nhiệt độ cùng hoạt động, Bệnh viện Nhi Trung ương đã quyết định cắt điện tại nhiều phòng nhân viên y tế vào những giờ thích hợp.
Bệnh viện K thực hiện đón tiếp bệnh nhân từ 5h sáng tại cơ sở Tân Triều và 5h30 sáng tại cơ sở Quán Sứ và khám bệnh sớm từ 6h sáng mỗi ngày để giảm mệt mỏi, chờ đợi của bệnh nhân…

Bóng râm dưới tòa nhà 21 tầng ở Bệnh viện Bạch Mai là nơi nhiều người nhà bệnh nhân tránh nắng.
Tuy nhiên, một số bệnh viện như Lão khoa Trung ương, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Xanh pôn chưa quan tâm cấp nước uống miễn phí cho người đến khám bệnh như chỉ đạo của Bộ Y tế…
Có lẽ niềm mong mỏi nhất của những người phải nhập viện lúc này, không chỉ là khỏi bệnh, đỡ bệnh mà còn mong đợt nắng nóng đỉnh điểm này sớm qua nhanh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công nhân phải nhập viện do nắng nóng
Công nhân phải nhập viện do nắng nóng

VOV.VN - Khi đang làm việc, nhiều công nhân tại 1 Công ty May ở Nông Cống, Thanh Hóa phải nhập viện trong tình trạng khó thở, tức ngực.

Công nhân phải nhập viện do nắng nóng

Công nhân phải nhập viện do nắng nóng

VOV.VN - Khi đang làm việc, nhiều công nhân tại 1 Công ty May ở Nông Cống, Thanh Hóa phải nhập viện trong tình trạng khó thở, tức ngực.

Thời tiết 5/7: Miền Bắc sắp đón mưa, kết thúc đợt nắng nóng kỷ lục
Thời tiết 5/7: Miền Bắc sắp đón mưa, kết thúc đợt nắng nóng kỷ lục

VOV.VN -Phải sang ngày 7/7, khi những cơn mưa mới bắt đầu xuất hiện, nắng nóng ở miền Bắc mới có dấu hiệu hạ nhiệt.

Thời tiết 5/7: Miền Bắc sắp đón mưa, kết thúc đợt nắng nóng kỷ lục

Thời tiết 5/7: Miền Bắc sắp đón mưa, kết thúc đợt nắng nóng kỷ lục

VOV.VN -Phải sang ngày 7/7, khi những cơn mưa mới bắt đầu xuất hiện, nắng nóng ở miền Bắc mới có dấu hiệu hạ nhiệt.

Infographic: Sau nắng nóng kỷ lục 2018 sẽ là hiện tượng nguy hiểm nào?
Infographic: Sau nắng nóng kỷ lục 2018 sẽ là hiện tượng nguy hiểm nào?

VOV.VN - Từ 30/6-6/7, tại Bắc bộ và Trung bộ xảy ra đợt nóng gay gắt nhất năm 2018. Nhiệt độ theo dự báo là 40 độ C nhưng thực tế ngoài trời còn cao hơn.

Infographic: Sau nắng nóng kỷ lục 2018 sẽ là hiện tượng nguy hiểm nào?

Infographic: Sau nắng nóng kỷ lục 2018 sẽ là hiện tượng nguy hiểm nào?

VOV.VN - Từ 30/6-6/7, tại Bắc bộ và Trung bộ xảy ra đợt nóng gay gắt nhất năm 2018. Nhiệt độ theo dự báo là 40 độ C nhưng thực tế ngoài trời còn cao hơn.

Nắng nóng khiến người dân không dám ra đồng
Nắng nóng khiến người dân không dám ra đồng

VOV.VN -Những ngày này nắng nóng đỉnh điểm tại tỉnh Hà Tĩnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Nắng nóng khiến người dân không dám ra đồng

Nắng nóng khiến người dân không dám ra đồng

VOV.VN -Những ngày này nắng nóng đỉnh điểm tại tỉnh Hà Tĩnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân.