2 vụ tai nạn nghiêm trọng do xe thô sơ gây ra ở Hà Nội đều bị khởi tố

VOV.VN -Hai vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Hà Nội cuối tháng 9 vừa qua liên quan đến xe thô sơ khiến 2 người tử vong, công an khởi tố, bắt giam bị can.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Thành ủy Hà Nội chiều 4/10, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng – Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội (PC67) thông tin về hai vụ tai nạn giao thông trên địa bàn quận Hoàng Mai, và quận Hà Đông, Hà Nội.

Nơi xảy ra vụ tai nạn ở Hà Đông.

Trước đó, khoảng 13h50’ ngày 25/9 trên Quốc lộ 6, đoạn qua cầu Mai Lĩnh (thuộc địa bàn phường Biên Giang, quận Hà Đông), anh Trần Hữu Dần (35 tuổi, trú ở huyện Quốc Oai, Hà Nội) điều khiển xe máy kéo theo xe cải tiến chở tôn và cọc tre di chuyển từ Hà Đông về Đại Thành (Quốc Oai, Hà Nội).

Đến khu vực xảy ra tai nạn, dây chằng buộc bị đứt khiến xe cải tiến chở hàng lao sang vệ đường đâm vào bà Bùi Thị Sâm (54 tuổi, quê Hòa Bình) đang đợi xe khách ở bên đường bị thương.

Sau tai nạn xảy ra, bà Sâm được đưa vào Bệnh viện Quân y 103 cấp cứu nhưng đã tử vong.

Cách vụ việc trên hai ngày, trước cửa nhà số 66 đường Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến cháu Trần Minh Hoàng tử vong.

Vụ va chạm được xác định giữa xích lô chở tôn và xe đạp của cháu Trần Minh Hoàng. Bị can Thạch là người điều khiển xe xích lô chở tôn.

Cháu Hoàng bị tôn cứa vào cổ và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Thiếu tá Hùng cho hay, cả hai vụ tai nạn nghiêm trọng đều bị cơ quan điều tra khởi tố bị can.

Thông tin tại cuộc họp báo, Thiếu tá Hùng cho biết, đây là hai vụ tai nạn giao thông nhận được sự quan tâm của dư luận.

Theo ông Hùng, Công an Hà Nội cũng đã xử lý nhiều trường hợp xe chở cồng kềnh. Từ đầu năm đến nay, PC67 đã xử lý 4.000 trường hợp, trong đó có 800 trường hợp xe ba bánh tự chế. Xe ba bánh tự chế thì cơ quan chức năng tịch thu, bán phế liệu. Đối tượng cũ nát, cồng kềnh, PC67 cũng thành lập chuyên để xử lý.

Ý kiến nêu lên tại cuộc họp báo cho rằng, chính quyền cấp sơ cở từ phường, huyện, quận… cần vào cuộc, trách nhiệm về sự xử lý xe tự chế chở hàng cồng kềnh lưu thông ở Hà Nội không chỉ mỗi trách nhiệm của cảnh sát giao thông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người lái xích lô chở tôn khiến bé trai tử vong bị khởi tố
Người lái xích lô chở tôn khiến bé trai tử vong bị khởi tố

VOV.VN -Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội khởi tố bị can đối với người lái xích lô chở tôn Đinh Ngọc Thạch.

Người lái xích lô chở tôn khiến bé trai tử vong bị khởi tố

Người lái xích lô chở tôn khiến bé trai tử vong bị khởi tố

VOV.VN -Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội khởi tố bị can đối với người lái xích lô chở tôn Đinh Ngọc Thạch.

Vụ cháu bé tử vong do đâm phải xe chở tôn: Hãi hùng “tử thần” trên phố
Vụ cháu bé tử vong do đâm phải xe chở tôn: Hãi hùng “tử thần” trên phố

VOV.VN -Sau vụ một bé trai tử vong do đi xe đạp tông phải xe chở tấm tôn trên đường phố Hà Nội, người dân phát hoảng bởi "tử thần" xuất hiện nhan nhản.

Vụ cháu bé tử vong do đâm phải xe chở tôn: Hãi hùng “tử thần” trên phố

Vụ cháu bé tử vong do đâm phải xe chở tôn: Hãi hùng “tử thần” trên phố

VOV.VN -Sau vụ một bé trai tử vong do đi xe đạp tông phải xe chở tấm tôn trên đường phố Hà Nội, người dân phát hoảng bởi "tử thần" xuất hiện nhan nhản.

Người lái xích lô chở tôn gây tai nạn cho cháu bé sẽ bị xử lý hình sự?
Người lái xích lô chở tôn gây tai nạn cho cháu bé sẽ bị xử lý hình sự?

VOV.VN - Bước đầu, có thể thấy việc dừng chiếc xích lô chở tôn của người điều khiển xích lô gây ra hậu quả chết người có dấu hiệu hình sự.

Người lái xích lô chở tôn gây tai nạn cho cháu bé sẽ bị xử lý hình sự?

Người lái xích lô chở tôn gây tai nạn cho cháu bé sẽ bị xử lý hình sự?

VOV.VN - Bước đầu, có thể thấy việc dừng chiếc xích lô chở tôn của người điều khiển xích lô gây ra hậu quả chết người có dấu hiệu hình sự.