8 thanh niên mang mắm tôm đi đòi nợ thuê gặp ngay cảnh sát 141

Cảnh sát Y7 vừa ngăn chặn vụ việc 8 thanh niên mang mắm tôm đi khủng bố để đòi nợ thuê.

Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường – Phó đội trưởng Đội CSGT số 2 (Phòng PC67 - Công an TP Hà Nội), Tổ trưởng tổ công tác Y7-141 (Công an TP Hà Nội) cho biết, cảnh sát Y7 vừa ngăn chặn vụ việc 8 thanh niên mang mắm tôm đi khủng bố để đòi nợ thuê.

Các đối tượng mang mắm tôm, dầu luyn đi đòi nợ thuê tại cơ quan công an

Theo đó, vào lúc 0h45 ngày 30/5, trong khi làm nhiệm vụ tại nút giao thông Trần Hưng Đạo – Hàng Bài (Hoàn Kiếm – Hà Nội), cảnh sát Y7 đã phát hiện đoàn xe máy gồm 4 chiếc, mỗi xe có 2 nam thanh niên đang lưu thông theo hướng Hàng Bài đi Đinh Tiên Hoàng, có biểu hiện nghi vấn.

Cảnh sát Y7 ngay sau đó ra lệnh dừng xe kiểm tra, qua kiểm tra phát hiện trên mỗi xe đều có mắm tôm, dầu luyn và gang tay nilon.

Khai thác tại chỗ, các đối tượng khai nhận làm thuê cho cửa hàng cầm đồ ở Tam Trinh (Hoàng Mai – Hà Nội) và đang trên đường thực hiện phi vụ đòi nợ.

Danh tính 8 đối tượng được làm rõ gồm: Trịnh Bá Thắng (SN 1994, ở Hoàng Mai), Chu Quang Trung (SN 1994, ở Lào Cai), Đồng Duy Nam (SN 1997, ở Lào Cai), Nguyễn Đức Giang (SN 1993, ở Lào Cai), Lê Văn Hưng (SN 1996, ở Lào Cai), Phạm Trung Nam (SN 1994, ở Lào Cai), Trịnh Doãn Linh (SN 1991, ở Lào Cai), Lục Trung Biên (SN 1991, ở Lào Cai).

Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường sau đó lập biên bản bàn giao cho công an phường Hàng Bài tiếp tục điều tra làm rõ.

Cùng thời gian làm nhiệm vụ tại nút giao thông Hàng Bài – Trần Hưng Đạo, cảnh sát Y7-141 cũng phát hiện Lê Việt Cường (SN 1982, ở Hà Nội) điều khiển xe máy biển xanh BKS 29-17-A2 không đội mũ bảo hiểm.

Cảnh sát 141 đã kiểm tra làm rõ xe Cường đi có dấu hiệu biển giả khi số khung số máy không trùng khớp thực tế. Cường cũng không xuất trình được đăng ký và GPLX.

Tổ công tác cũng đã bàn giao sự việc cùng chiếc xe để công an sở tại làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đòi nợ không được, dùng hung khí truy sát 3 người nhà “con nợ”
Đòi nợ không được, dùng hung khí truy sát 3 người nhà “con nợ”

VOV.VN -Đi đòi tiền không thành, nhóm thanh niên đã dùng hung khí truy sát gia đình “con nợ” khiến 3 người bị thương.

Đòi nợ không được, dùng hung khí truy sát 3 người nhà “con nợ”

Đòi nợ không được, dùng hung khí truy sát 3 người nhà “con nợ”

VOV.VN -Đi đòi tiền không thành, nhóm thanh niên đã dùng hung khí truy sát gia đình “con nợ” khiến 3 người bị thương.

“Chiếm” nhà con nợ để gây sức ép… đòi nợ
“Chiếm” nhà con nợ để gây sức ép… đòi nợ

VOV.VN -Các đối tượng đột nhập vào nhà, vứt hết đồ đạc rồi cư trú luôn tại đây với mục đích buộc con nợ phải trả nợ.  

“Chiếm” nhà con nợ để gây sức ép… đòi nợ

“Chiếm” nhà con nợ để gây sức ép… đòi nợ

VOV.VN -Các đối tượng đột nhập vào nhà, vứt hết đồ đạc rồi cư trú luôn tại đây với mục đích buộc con nợ phải trả nợ.  

Đâm chết người vì mâu thuẫn đòi nợ
Đâm chết người vì mâu thuẫn đòi nợ

VOV.VN -Bị đòi nợ và bị anh Thịnh văng tục xúc phạm, Lâm bực tức liền dùng dao đâm vào lưng khiến anh Thịnh gục tại chỗ.

Đâm chết người vì mâu thuẫn đòi nợ

Đâm chết người vì mâu thuẫn đòi nợ

VOV.VN -Bị đòi nợ và bị anh Thịnh văng tục xúc phạm, Lâm bực tức liền dùng dao đâm vào lưng khiến anh Thịnh gục tại chỗ.

“Xã hội đen” đòi nợ thuê dọa chặt chân con nợ
“Xã hội đen” đòi nợ thuê dọa chặt chân con nợ

Kiểu đòi nợ côn đồ như trên là chuyện “thường ngày” trong các vụ vay tín chấp kiểu xã hội đen.

“Xã hội đen” đòi nợ thuê dọa chặt chân con nợ

“Xã hội đen” đòi nợ thuê dọa chặt chân con nợ

Kiểu đòi nợ côn đồ như trên là chuyện “thường ngày” trong các vụ vay tín chấp kiểu xã hội đen.

20 tên côn đồ xông vào nhà đánh người, đòi nợ
20 tên côn đồ xông vào nhà đánh người, đòi nợ

Nhóm khoảng 20 thanh niên đã thuê 3 xe taxi, cùng một xe bán tải xông vào nhà đánh ông Nguyễn Ngọc Ánh để đòi nợ.

20 tên côn đồ xông vào nhà đánh người, đòi nợ

20 tên côn đồ xông vào nhà đánh người, đòi nợ

Nhóm khoảng 20 thanh niên đã thuê 3 xe taxi, cùng một xe bán tải xông vào nhà đánh ông Nguyễn Ngọc Ánh để đòi nợ.

Nhiều kiếm, tuýp sắt trong nhà trùm đòi nợ thuê miền Trung
Nhiều kiếm, tuýp sắt trong nhà trùm đòi nợ thuê miền Trung

Với hàng loạt hung khí, Dũng tổ chức mạng lưới đòi nợ thuê khắp Hà Tĩnh dưới hình thức cưỡng đoạt và trở thành "ông trùm".

Nhiều kiếm, tuýp sắt trong nhà trùm đòi nợ thuê miền Trung

Nhiều kiếm, tuýp sắt trong nhà trùm đòi nợ thuê miền Trung

Với hàng loạt hung khí, Dũng tổ chức mạng lưới đòi nợ thuê khắp Hà Tĩnh dưới hình thức cưỡng đoạt và trở thành "ông trùm".