Bắt 7 đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến ở Ea Sup, Đắk Lắk

VOV.VN - CQĐT Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ 7 đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến vì tranh chấp đất đai để điều tra hành vi "Giết người"

Liên quan đến vụ hỗn chiến vì tranh chấp đất đai ở huyện Ea Súp, ngày 18/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt khẩn cấp 7 người để điều tra về hành vi “Giết người”.

Đất ở khu vực tranh chấp do Nhà nước quản lý
7 đối tượng bị bắt gồm: Phạm Thị Phượng (44 tuổi), Nguyễn Văn Hoàng (28 tuổi), Nguyễn Văn Hiệp (25 tuổi), Nguyễn Trọng Tố (30 tuổi), cùng trú tại thôn 8, xã Ea Bung, huyện Ea Súp; Hà Văn Pha (40 tuổi, trú thôn 10 xã Ea Bung), Dương Văn Huấn (33 tuổi) và Dương Văn Hiến (28 tuổi) cùng trú thôn 1, xã Ya Tờ Mốt, Ea Súp.

Cùng với 7 đối tượng này, Công an cũng đang tiến hành triệu tập nhiều người có liên quan khác để đấu tranh làm rõ vụ việc.

Theo báo cáo các ngành chức năng gửi UBND tỉnh Đắk Lắk, khu vực xảy ra tranh chấp là tiểu khu 263, thuộc địa phận thôn 8, xã Ea Bung, giáp ranh thôn 1, xã Ya Tờ Mốt (do xã Ea Bung, huyện Ea Súp quản lý).

Sau khi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, anh Trịnh Xuân Thành (ở xã Cư Kbang) đã được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM để điều trị trong tình trạng nguy kịch
Ông Trịnh Thành Minh (xã Cư Kbang, huyện Ea Súp chăm sóc em trai là Trịnh Xuân Thành đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (thành phố Hồ Chí Minh) trong tình trạng nguy kịch, cho biết, từ nhà đến khu vực xảy sự việc khoảng 20km, gia đình không hề có đất ở đó.

“Em của tôi không liên quan đến đất đai ngoài đó, chắc chỉ đi theo thôi, vì em nó không có đất đai ngoài đó. Khoảng 17h chiều, công an gọi vào, thì thấy em mình đã bị chém đang nằm đấy”, ông Minh cho biết.

Như tin đã đưa, chiều 16/12, một nhóm khoảng 10 người đưa máy cày vào tiểu khu 263, thuộc xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk để cày đất, thì bị một nhóm khoảng 30-40 người dùng dao, mã tấu, súng tự chế tấn công, khiến anh Phạm Thế Văn (21 tuổi, ở thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp) tử vong tại chỗ, 7 người khác được đưa đi cấp cứu, trong đó có 3 người trong một gia đình. 2 trường hợp nguy kịch đã được chuyển xuống thành phố Hồ Chí Minh, số còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Tại hiện trường, Cơ quan chức năng thu giữ 1 máy cày, 1 ôtô độ chế, 1 súng tự chế, 6 viên đạn, 1 vỏ đạn và nhiều dao, rựa, kiếm, gậy, cuốc…

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các ngành chức năng tích cực điều tra, làm rõ, đồng thời tuyên truyền vận động để ổn định tình hình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hỗn chiến do tranh chấp đất đai ở Đắk Lắk làm 7 người thương vong
Hỗn chiến do tranh chấp đất đai ở Đắk Lắk làm 7 người thương vong

VOV.VN - 6 người bị thương do hỗn chiến ở huyện Ea Súp đang được các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk nỗ lực cứu chữa.

Hỗn chiến do tranh chấp đất đai ở Đắk Lắk làm 7 người thương vong

Hỗn chiến do tranh chấp đất đai ở Đắk Lắk làm 7 người thương vong

VOV.VN - 6 người bị thương do hỗn chiến ở huyện Ea Súp đang được các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk nỗ lực cứu chữa.

Vụ hỗn chiến do tranh chấp đất ở Đắk Lắk: 2 người còn nguy kịch
Vụ hỗn chiến do tranh chấp đất ở Đắk Lắk: 2 người còn nguy kịch

VOV.VN - Theo các bác sĩ, trong 2 trường hợp chưa qua nguy kịch có 1 người đã được chuyển xuống TPHCM để tiếp tục được điều trị.

Vụ hỗn chiến do tranh chấp đất ở Đắk Lắk: 2 người còn nguy kịch

Vụ hỗn chiến do tranh chấp đất ở Đắk Lắk: 2 người còn nguy kịch

VOV.VN - Theo các bác sĩ, trong 2 trường hợp chưa qua nguy kịch có 1 người đã được chuyển xuống TPHCM để tiếp tục được điều trị.