Bắt đôi nam nữ trộm điện thoại nhờ định vị

VOV.VN - Ngày 23/2, Công an Tp.Thủ Dầu Một cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi móc túi lấy trộm điện thoại của người đi lễ chùa Bà ở Bình Dương…

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào sáng 21/2, trong lúc đi lễ chùa Bà tại phường Phú Cường, Tp.TDM, tỉnh Bình Dương thì chị Hà Thị Múi (29 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) bị kẻ xấu móc túi lấy trộm 1 điện thoại Iphone.

Đối tượng Nguyễn Thị Hoàn Mỹ tại cơ quan Công an

Ngay khi phát hiện sự việc chị Múi đã nhanh chóng báo cáo sự việc cho lực lượng chức năng sở tại cùng “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (thuộc Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa) phối hợp truy bắt các đối tượng trộm cắp.

Do trên điện thoại của chị Múi có cài định vị nên lúc này các “hiệp sỹ” quyết định dò theo tín hiệu để sớm tóm gọn các đối tượng. Sau khi đi theo tín hiệu phát ra từ điện thoại của nạn nhân, các “hiệp sỹ” phát hiện tan vật đang nằm trong khách sạn Đông Phương (phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một).

Tuy nhiên, khi các hiệp sỹ chuẩn bị ập vào khách sạn thì các đối tượng đã tắt nguồn điện thoại khiến các anh không thể phát hiện được ai là kẻ trộm.

Ngày hôm sau, Khi các đối tượng trên mở nguồn điện thoại, các “hiệp sỹ” mới tiếp tục dò theo tín hiệu thì phát hiện chúng đã di chuyển đến một khu trọ thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Tang vật thu giữ được khi khám xét nhà trọ của 2 đối tượng

Lúc này, các “hiệp sỹ” Nguyễn Thanh Hải cùng Hồ Duy Tân và Trần Phước Lộc cùng nhau chạy lên Đồng Nai tìm hiểu và báo công an địa phương hỗ trợ. Qua trao đổi với chủ trọ, lực lựợng chức năng biết được người thuê phòng là Trần Văn Sơn (57 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và Nguyễn Thị Hoàn Mỹ (50 tuổi, ngụ TP HCM).

Nghi ngờ Sơn và Mỹ là kẻ móc túi, trộm iPhone nên “hiệp sĩ” Hải đã quay trở lại khách sạn Đông Phương để dò hỏi thì được biết Sơn và Mỹ vừa trả phòng trước đó 10 phút. “Hiệp sĩ” liền phân công đi tuần quanh tuyến đường gần khách sạn thì giữ được Sơn và Mỹ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Mỹ đã thừa nhận mình trực tiếp móc túi. Đến tối 22/2, Công an Tp.Thủ Dầu Một tiến hành khám xét phòng trọ tại huyện Long Thành thì tìm thấy điện thoại của chị Múi và một điện thoại khác hiệu Sony./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giữ đối tượng trộm cắp 16 điện thoại iPhone 5
Bắt giữ đối tượng trộm cắp 16 điện thoại iPhone 5

Lợi dụng đêm tối, Phúc đột nhập cửa hàng bán điện thoại di động lấy trộm 16 chiếc Iphone 5.

Bắt giữ đối tượng trộm cắp 16 điện thoại iPhone 5

Bắt giữ đối tượng trộm cắp 16 điện thoại iPhone 5

Lợi dụng đêm tối, Phúc đột nhập cửa hàng bán điện thoại di động lấy trộm 16 chiếc Iphone 5.

Cần tiền cưới vợ, nhân viên cửa hàng điện thoại trộm 90 iPhone
Cần tiền cưới vợ, nhân viên cửa hàng điện thoại trộm 90 iPhone

Là nhân viên của cửa hàng, Cường đã chủ động ngắt camera từ trước, sau đó mở khóa lấy trộm 90 chiếc điện thoại iPhone. 

Cần tiền cưới vợ, nhân viên cửa hàng điện thoại trộm 90 iPhone

Cần tiền cưới vợ, nhân viên cửa hàng điện thoại trộm 90 iPhone

Là nhân viên của cửa hàng, Cường đã chủ động ngắt camera từ trước, sau đó mở khóa lấy trộm 90 chiếc điện thoại iPhone. 

Lần theo xe bị trộm gắn định vị, “khui” thêm 21 xe gian
Lần theo xe bị trộm gắn định vị, “khui” thêm 21 xe gian

Rà theo định vị trong chiếc xe máy bị mất trộm, công an tìm đến nhà Minh thu giữ nhiều thẻ giữ xe tại chung cư Cây Mai, từ đó phát hiện 21 chiếc xe đáng ngờ.

Lần theo xe bị trộm gắn định vị, “khui” thêm 21 xe gian

Lần theo xe bị trộm gắn định vị, “khui” thêm 21 xe gian

Rà theo định vị trong chiếc xe máy bị mất trộm, công an tìm đến nhà Minh thu giữ nhiều thẻ giữ xe tại chung cư Cây Mai, từ đó phát hiện 21 chiếc xe đáng ngờ.

Lừa bán đồng hồ hàng hiệu, Iphone trên facebook
Lừa bán đồng hồ hàng hiệu, Iphone trên facebook

VOV.VN -Do công việc bán bánh ế ẩm, vợ chồng trẻ đã nghĩ ra cách lừa bán hàng hiệu, Iphone để chiếm đoạt tiền tiêu xài cá nhân.

Lừa bán đồng hồ hàng hiệu, Iphone trên facebook

Lừa bán đồng hồ hàng hiệu, Iphone trên facebook

VOV.VN -Do công việc bán bánh ế ẩm, vợ chồng trẻ đã nghĩ ra cách lừa bán hàng hiệu, Iphone để chiếm đoạt tiền tiêu xài cá nhân.

Cướp vào nhà giật điện thoại Iphone trên tay bé 3 tuổi rồi tẩu thoát
Cướp vào nhà giật điện thoại Iphone trên tay bé 3 tuổi rồi tẩu thoát

Bé Phạm Ngọc Thanh Nhã chơi game bằng chiếc điện thoại Iphone 4S trong nhà, một thanh niên lao vào cướp chiếc điện thoại rồi lên xe tẩu thoát.

Cướp vào nhà giật điện thoại Iphone trên tay bé 3 tuổi rồi tẩu thoát

Cướp vào nhà giật điện thoại Iphone trên tay bé 3 tuổi rồi tẩu thoát

Bé Phạm Ngọc Thanh Nhã chơi game bằng chiếc điện thoại Iphone 4S trong nhà, một thanh niên lao vào cướp chiếc điện thoại rồi lên xe tẩu thoát.

“Hiệp sĩ” tìm thấy xe bị trộm trong đêm nhờ thiết bị định vị
“Hiệp sĩ” tìm thấy xe bị trộm trong đêm nhờ thiết bị định vị

VOV.VN - Nhận tin báo của nạn nhân, nhóm “hiệp sĩ” đã nhanh chóng tìm được chiếc xe bị trộm qua thiết bị định vị. 

“Hiệp sĩ” tìm thấy xe bị trộm trong đêm nhờ thiết bị định vị

“Hiệp sĩ” tìm thấy xe bị trộm trong đêm nhờ thiết bị định vị

VOV.VN - Nhận tin báo của nạn nhân, nhóm “hiệp sĩ” đã nhanh chóng tìm được chiếc xe bị trộm qua thiết bị định vị. 

Tên cướp cởi áo, ném iPhone vờ vô tội khi đặc nhiệm truy bắt
Tên cướp cởi áo, ném iPhone vờ vô tội khi đặc nhiệm truy bắt

Giật điện thoại iPhone 6S của người phụ nữ Đài Loan nhưng bị đặc nhiệm đuổi, Hiếu ném tang vật, cởi áo vờ vô can.

Tên cướp cởi áo, ném iPhone vờ vô tội khi đặc nhiệm truy bắt

Tên cướp cởi áo, ném iPhone vờ vô tội khi đặc nhiệm truy bắt

Giật điện thoại iPhone 6S của người phụ nữ Đài Loan nhưng bị đặc nhiệm đuổi, Hiếu ném tang vật, cởi áo vờ vô can.