Bắt giữ người trái phép, đánh đập đòi tiền chuộc

Các đối tượng giữ con nợ để đánh đập và đòi tiền chuộc. Khi đang giao nhận tiền thì bị công an bắt giữ.

Ngày 26/11, cơ quan CSĐT công an TP Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu) cho hay đang tạm giữ 2 đối tượng Đinh Lê Thiên (SN 1983), Nguyễn Thuận Lợi (SN 1985, cùng ngụ TP Bà Rịa) để điều tra về hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật".

Đối tượng Lợi (trái) và Thiên tại cơ quan điều tra

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 24/11, anh Võ Văn Trường (SN 1971, tạm trú tại TP Vũng Tàu) đang ở quầy mỹ phẩm của bạn gái là chị Hồ Thị Liên thì Thiên, Lợi cùng 2 đối tượng nữa gọi anh Trường ra ngoài và đưa vào quán cà phê cóc ở bên đường nói chuyện.

Tại đây, Thiền và Lợi yêu cầu anh Trường phải trả cho Thiên 18 triệu đồng, trả cho Lợi 10 triệu đồng tiền nợ. Bọn chúng yêu cầu cả gốc lẫn lãi là 53 triệu đồng. Nếu anh Trường không trả thì sẽ bắt đưa về Bà Rịa.

Sau đó, chúng bắt anh Trường điện thoại cho chị Liên để trả tiền, còn không sẽ dẫn người đi. Chị Liên nói chưa có tiền trả thì Lợi xông vào đấm đá anh Trường khiến chị Liên hoảng sợ nên bỏ đi vào chợ.

Chị Liên gọi điện cho em ruột của anh Trường là Võ Ngọc Lâm và mượn được 10 triệu đồng, anh Lâm nói chị Liên hẹn chúng ra cổng công an TP Bà Rịa sẽ đưa tiền. Tuy nhiên khi nhận được 10 triệu đồng, Thiên và Lợi vẫn không thả người.

Chúng đưa anh Trường về tại phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu tiếp tục đánh rồi điện thoại cho chị Liên nghe tiếng chúng đánh người. Nghe thấy tiếng kêu la, chị Liên cầu xin chúng tha cho anh Trường và hứa sẽ trả tiền. Trong lúc chờ tiền, chúng đưa anh Trường cùng đi nhậu nhẹt.

Đến 19h30 cùng ngày, chị Liên có tiền và điện thoại hẹn gặp tại quán cà phê trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (TP Vũng Tàu). Khi Lợi đang nhận tiền từ chị Liên thì bị công an TP Vũng Tàu bắt quả tang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố bị can vụ nổ súng bắt người, cướp xe SH ở Huế
Khởi tố bị can vụ nổ súng bắt người, cướp xe SH ở Huế

VOV.VN - Cơ quan điều tra cũng đang làm rõ có hay không hành vi “cướp tài sản” của Nguyễn Văn Nghĩa - đối tượng cướp xe SH, nổ súng bắn người ở Huế.

Khởi tố bị can vụ nổ súng bắt người, cướp xe SH ở Huế

Khởi tố bị can vụ nổ súng bắt người, cướp xe SH ở Huế

VOV.VN - Cơ quan điều tra cũng đang làm rõ có hay không hành vi “cướp tài sản” của Nguyễn Văn Nghĩa - đối tượng cướp xe SH, nổ súng bắn người ở Huế.

Truy tố chủ quán karaoke ở Đồng Tháp bắt giữ người trái pháp luật
Truy tố chủ quán karaoke ở Đồng Tháp bắt giữ người trái pháp luật

Khách đến hát karaoke không đủ tiền trả, chủ quán bắt nhốt khách chờ người nhà mang tiền đến tra

Truy tố chủ quán karaoke ở Đồng Tháp bắt giữ người trái pháp luật

Truy tố chủ quán karaoke ở Đồng Tháp bắt giữ người trái pháp luật

Khách đến hát karaoke không đủ tiền trả, chủ quán bắt nhốt khách chờ người nhà mang tiền đến tra

Khởi tố kẻ bắt giữ người trái pháp luật, sản xuất vũ khí trái phép
Khởi tố kẻ bắt giữ người trái pháp luật, sản xuất vũ khí trái phép

VOV.VN -Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa quyết định khởi tố vụ án, bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”.

Khởi tố kẻ bắt giữ người trái pháp luật, sản xuất vũ khí trái phép

Khởi tố kẻ bắt giữ người trái pháp luật, sản xuất vũ khí trái phép

VOV.VN -Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa quyết định khởi tố vụ án, bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”.

Bắt giữ người trái pháp luật ở Đại Cồ Việt: Thêm 1 đối tượng lĩnh án
Bắt giữ người trái pháp luật ở Đại Cồ Việt: Thêm 1 đối tượng lĩnh án

Ngày 15/7, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử đối tượng bỏ trốn trong vụ án bắt giữ người trái pháp luật ở phố Đại Cồ Việt, Hà Nội.

Bắt giữ người trái pháp luật ở Đại Cồ Việt: Thêm 1 đối tượng lĩnh án

Bắt giữ người trái pháp luật ở Đại Cồ Việt: Thêm 1 đối tượng lĩnh án

Ngày 15/7, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử đối tượng bỏ trốn trong vụ án bắt giữ người trái pháp luật ở phố Đại Cồ Việt, Hà Nội.