Bắt gọn 2 đối tượng móc túi trong phố đi bộ Hoàn Kiếm

Lợi dụng người dân đi lại tham quan, du lịch đông đúc trong không gian đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm, các đối tượng đã trôm cắp tài sản.

Ngày 3/9, CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, thực hiện kế hoạch đảm bảo ANTT trong dịp nghỉ lễ 2-9 cũng như bảo vệ không gian đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ một số trường hợp trộm cắp tài sản của người dân, khách du lịch đến tham quan, vui chơi tại đây.

Trước đó, vào khoảng 20h30 phút tối 2-9, tổ công tác của CAP Hàng Gai phối hợp với tổ công tác 142, CATP Hà Nội làm nhiệm vụ mật phục phòng chống tội phạm tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phát hiện 2 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản đã bí mật theo dõi.

Hai đối tượng An và Đoàn bị Công an bắt quả tang khi đang trộm cắp tài sản

Một trong hai đối tượng áp sát một phụ nữ đang đứng xem biểu diễn nghệ thuật và dùng tay móc chiếc ví bên trong túi xách của người này. Đối tượng chuyền chiếc ví cho đồng bọn đang đứng cảnh giới ở phía ngoài để cất giấu vào cạp quần. Hành vi của hai đối tượng đã bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang. Cả hai nhanh chóng bị Công an khống chế, bắt giữ đưa về trụ sở CAP Hàng Gai để làm rõ.

Qua đấu tranh khai thác, danh tính của hai đối tượng là Đinh Vũ Hoài An (SN 1992, HKTT  tại Đoan Hùng, Phú Thọ) và Đỗ Văn Đoàn (SN 1992, HKTT tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội). Kiểm tra bên trong chiếc ví Đoàn và An trộm cắp được có 500 nghìn đồng cùng một số USD. Bị hại là chị Nguyễn Thị Huệ ở Hoàn Kiếm, Hà Nội đã được CAQ Hoàn Kiếm hoàn tất các thủ tục trao trả lại tài sản.

Tang vật của vụ án

Thông tin với PV, Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng CAQ Hoàn Kiếm cho biết: Lợi dụng người dân đi lại tham quan, du lịch đông đúc trên khu vực phố cổ nhất là trong không gian đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm, các đối tượng đã trôm cắp tài sản. Tuy nhiên, hành vi của cả hai đã nhanh chóng bị lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, bắt giữ. Dù số tài sản hai đối tượng trộm cắp được không quá lớn song nó đã thể hiện được hiệu quả trong công tác phối hợp đảm bảo ANTT khu vực không gian đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm giữa CAQ Hoàn Kiếm và các đơn vị nghiệp vụ của CATP Hà Nội.

“Chúng tôi đã tung các trinh sát hóa trang mật phục ở khắp địa bàn nhất là khu vực diễn ra không gian đi bộ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng phạm pháp, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân đi lại, tham quan, du lịch, mua sắm….”-Đại tá Hà Mạnh Hùng nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lời sám hối sau song sắt của “siêu lừa” hàng trăm tỷ tiền bảo hiểm
Lời sám hối sau song sắt của “siêu lừa” hàng trăm tỷ tiền bảo hiểm

VOV.VN -Ngồi sau song sắt, nghĩ về cái giá phải trả cho cú lừa hàng trăm tỷ tiền bảo hiểm, Bùi Thị Thu Hằng ân hận, day dứt.

Lời sám hối sau song sắt của “siêu lừa” hàng trăm tỷ tiền bảo hiểm

Lời sám hối sau song sắt của “siêu lừa” hàng trăm tỷ tiền bảo hiểm

VOV.VN -Ngồi sau song sắt, nghĩ về cái giá phải trả cho cú lừa hàng trăm tỷ tiền bảo hiểm, Bùi Thị Thu Hằng ân hận, day dứt.

Mâu thuẫn thu mua lợn, sát hại bạn hàng
Mâu thuẫn thu mua lợn, sát hại bạn hàng

Do mâu thuẫn khi mua lợn giống, Tuân cầm dao chọc tiết lợn đuổi đâm anh Quân, khiến nạn nhân sau đó tử vong với 4 vết thương trên cơ thể.

Mâu thuẫn thu mua lợn, sát hại bạn hàng

Mâu thuẫn thu mua lợn, sát hại bạn hàng

Do mâu thuẫn khi mua lợn giống, Tuân cầm dao chọc tiết lợn đuổi đâm anh Quân, khiến nạn nhân sau đó tử vong với 4 vết thương trên cơ thể.

Hà Nội: Người giúp việc đánh thuốc mê chủ rồi trộm cắp tiền
Hà Nội: Người giúp việc đánh thuốc mê chủ rồi trộm cắp tiền

Sau khi cùng chị Mai ăn trưa, Phương đi pha nước cam rồi cho thuốc mê. Biết gia chủ ngấm thuốc, Phương đã lấy trộm chiếc ví rồi cao chạy xa bay.

Hà Nội: Người giúp việc đánh thuốc mê chủ rồi trộm cắp tiền

Hà Nội: Người giúp việc đánh thuốc mê chủ rồi trộm cắp tiền

Sau khi cùng chị Mai ăn trưa, Phương đi pha nước cam rồi cho thuốc mê. Biết gia chủ ngấm thuốc, Phương đã lấy trộm chiếc ví rồi cao chạy xa bay.

Bắt 2 nghi can bắn chết người ở Hải Phòng
Bắt 2 nghi can bắn chết người ở Hải Phòng

Công an TP.Hải Phòng cho biết đã bắt được 2 đối tượng tham gia vào vụ nổ súng khiến một người chết tại ngã tư Quán Toan, quận Hồng Bàng vào đêm 30/8 vừa qua.

Bắt 2 nghi can bắn chết người ở Hải Phòng

Bắt 2 nghi can bắn chết người ở Hải Phòng

Công an TP.Hải Phòng cho biết đã bắt được 2 đối tượng tham gia vào vụ nổ súng khiến một người chết tại ngã tư Quán Toan, quận Hồng Bàng vào đêm 30/8 vừa qua.

Tin nóng trong ngày: Đâm chết “vợ” vì cởi đồ cho người khác xăm hình
Tin nóng trong ngày: Đâm chết “vợ” vì cởi đồ cho người khác xăm hình

VOV.VN - Nghĩ đến chuyện "vợ" mình phải cởi bỏ áo trên người để xăm, không kìm chế cơn ghen, Tính lấy dao đâm chết chị Hiền.

Tin nóng trong ngày: Đâm chết “vợ” vì cởi đồ cho người khác xăm hình

Tin nóng trong ngày: Đâm chết “vợ” vì cởi đồ cho người khác xăm hình

VOV.VN - Nghĩ đến chuyện "vợ" mình phải cởi bỏ áo trên người để xăm, không kìm chế cơn ghen, Tính lấy dao đâm chết chị Hiền.

Thoát án tử hình vì “trùm” ma túy đã chết
Thoát án tử hình vì “trùm” ma túy đã chết

Sau nhiều năm bỏ trốn và đoán chắc “trùm” ma túy đã phải thi hành án tử hình Nếnh mới chịu ra đầu thú.

Thoát án tử hình vì “trùm” ma túy đã chết

Thoát án tử hình vì “trùm” ma túy đã chết

Sau nhiều năm bỏ trốn và đoán chắc “trùm” ma túy đã phải thi hành án tử hình Nếnh mới chịu ra đầu thú.

Giang hồ đất Cảng đến đám tang nạn nhân vụ hỗn chiến
Giang hồ đất Cảng đến đám tang nạn nhân vụ hỗn chiến

Sau hơn 1 ngày xảy ra án mạng trong vụ hỗn chiến ở Hải Phòng, thi thể nạn nhân được gia đình tổ chức khâm niệm và tiến hành an táng vào sáng 2/9.

Giang hồ đất Cảng đến đám tang nạn nhân vụ hỗn chiến

Giang hồ đất Cảng đến đám tang nạn nhân vụ hỗn chiến

Sau hơn 1 ngày xảy ra án mạng trong vụ hỗn chiến ở Hải Phòng, thi thể nạn nhân được gia đình tổ chức khâm niệm và tiến hành an táng vào sáng 2/9.

Bắt giữ kẻ xông vào trạm y tế đâm chết đối thủ
Bắt giữ kẻ xông vào trạm y tế đâm chết đối thủ

Ngày 2/9, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã vận động Phạm Văn Tuân (SN 1985, ở Lê Chân, Hải Phòng) ra đầu thú vì hành vi giết người.

Bắt giữ kẻ xông vào trạm y tế đâm chết đối thủ

Bắt giữ kẻ xông vào trạm y tế đâm chết đối thủ

Ngày 2/9, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã vận động Phạm Văn Tuân (SN 1985, ở Lê Chân, Hải Phòng) ra đầu thú vì hành vi giết người.

Người đàn bà thuê người chặt chân, tay: “Em thấy ân hận vô cùng“
Người đàn bà thuê người chặt chân, tay: “Em thấy ân hận vô cùng“

Nhìn N. bước đi tập tễnh với một bên chân giả, một cánh tay chỉ còn là mỏm cụt nhằng nhịt sẹo, chúng tôi thấy thật tội nghiệp.

Người đàn bà thuê người chặt chân, tay: “Em thấy ân hận vô cùng“

Người đàn bà thuê người chặt chân, tay: “Em thấy ân hận vô cùng“

Nhìn N. bước đi tập tễnh với một bên chân giả, một cánh tay chỉ còn là mỏm cụt nhằng nhịt sẹo, chúng tôi thấy thật tội nghiệp.

Tòa án Bình Thuận chỉ chấp nhận bồi thường ông Nén hơn 4 tỷ
Tòa án Bình Thuận chỉ chấp nhận bồi thường ông Nén hơn 4 tỷ

TAND Bình Thuận chấp thuận bồi thường hơn 4,2 tỉ đồng so với 14 tỉ đồng phía ông Huỳnh Văn Nén đưa ra.

Tòa án Bình Thuận chỉ chấp nhận bồi thường ông Nén hơn 4 tỷ

Tòa án Bình Thuận chỉ chấp nhận bồi thường ông Nén hơn 4 tỷ

TAND Bình Thuận chấp thuận bồi thường hơn 4,2 tỉ đồng so với 14 tỉ đồng phía ông Huỳnh Văn Nén đưa ra.