Bắt khẩn cấp trùm buôn lậu hàng Nhật tại TP.HCM

Do quen biết với một số người tại Nhật, "trùm" buôn lậu hàng cũ đã nhập hàng trăm container máy móc, thiết bị sản xuất trước năm 2000.

Sáng 28/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã bắt khẩn cấp Trần Quốc Vương (40 tuổi, ngụ quận 10), Vũ Văn Dũng (41 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi "Buôn lậu".

Tang vật vụ án được công an thu giữ
Theo Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Tham nhũng (PC46) - Công an TP.HCM, đây là hai kẻ cầm đầu đường dây buôn lậu các thiết bị, máy móc số lượng đặc biệt lớn nhập từ Nhật Bản vào Việt Nam vừa được các trinh sát triệt phá.

Thông qua mối quan hệ giao thương, Vương quen biết và có mối quan hệ thân thiết với một số người làm nghề kinh doanh ở Nhật Bản nên đặt vấn đề mua các hàng hóa, thiết bị, máy móc do Nhật sản xuất trước năm 2000 để vào Việt Nam tiêu thụ.

Sau khi có đơn hàng, Vương đã chỉ đạo Dũng thành lập một số công ty rồi lấy các pháp nhân làm thủ tục nhập khẩu theo hình thức bao trọn gói (kể cả phí bôi trơn) rồi giao hàng đến tận kho của Vương.

Bên cạnh đó, Dũng còn ra lệnh cho nhân viên cấp dưới mình làm giả hồ sơ nhập khẩu để mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa không đúng như khai báo.

Bằng thủ đoạn ma mãnh này, Vương và Dũng đã nhập trót lọt hàng trăm container máy móc, thiết bị cũ từ Nhật về Việt Nam. Số lô hàng này thuộc diện cấm nhập đưa về Việt Nam tiêu thụ và đã bị các trinh sát theo dõi, triệt phá thành công.

Khám xét hàng loạt kho chứa hàng, các trinh sát phát hiện, thu giữ hàng ngàn tấn máy móc, thiết bị đã qua sử dụng có nguồn gốc từ Nhật Bản.

Ngoài ra cơ quan chức năng còn tạm thu số lượng lớn hồ sơ, giấy tờ, tài liệu, con dấu liên quan đến việc nhập lậu hàng hóa.

Trong đó có rất nhiều con dấu, chữ ký tên nước ngoài, các tài liệu có con dấu, chữ ký khống của một số cơ quan, đơn vị và các con dấu của nhiều công ty do Dũng thành lập, điều hành, là đầu mối nhập lậu hàng hóa cho nhiều chủ hàng với số lượng rất lớn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện lô Iphone 7 nhập lậu trị giá hơn 3 tỷ tại sân bay Nội Bài
Phát hiện lô Iphone 7 nhập lậu trị giá hơn 3 tỷ tại sân bay Nội Bài

VOV.VN - Lực lượng chức năng vừa phát hiện, bắt giữ lô hàng gồm 155 chiếc Iphone 7 màu đỏ nhập lậu tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài

Phát hiện lô Iphone 7 nhập lậu trị giá hơn 3 tỷ tại sân bay Nội Bài

Phát hiện lô Iphone 7 nhập lậu trị giá hơn 3 tỷ tại sân bay Nội Bài

VOV.VN - Lực lượng chức năng vừa phát hiện, bắt giữ lô hàng gồm 155 chiếc Iphone 7 màu đỏ nhập lậu tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài

Tạm giữ dàn mô tô “khủng” nghi nhập lậu
Tạm giữ dàn mô tô “khủng” nghi nhập lậu

Kết quả xác minh cho thấy, toàn bộ 10 xe mô tô đang sử dụng giấy đăng ký xe không đúng hồ sơ gốc.

Tạm giữ dàn mô tô “khủng” nghi nhập lậu

Tạm giữ dàn mô tô “khủng” nghi nhập lậu

Kết quả xác minh cho thấy, toàn bộ 10 xe mô tô đang sử dụng giấy đăng ký xe không đúng hồ sơ gốc.

Tạm giữ thanh niên vận chuyển gần 4.000 bao thuốc lá nhập lậu
Tạm giữ thanh niên vận chuyển gần 4.000 bao thuốc lá nhập lậu

VOV.VN - Đối tượng vận chuyển thuê số thuốc lá trên cho một người phụ nữ không quen biết từ Móng Cái về Đà Nẵng với tiền công là 5 triệu đồng.

Tạm giữ thanh niên vận chuyển gần 4.000 bao thuốc lá nhập lậu

Tạm giữ thanh niên vận chuyển gần 4.000 bao thuốc lá nhập lậu

VOV.VN - Đối tượng vận chuyển thuê số thuốc lá trên cho một người phụ nữ không quen biết từ Móng Cái về Đà Nẵng với tiền công là 5 triệu đồng.

Hà Tĩnh tiêu huỷ nhiều hàng nhập lậu trị giá gần 200 triệu
Hà Tĩnh tiêu huỷ nhiều hàng nhập lậu trị giá gần 200 triệu

VOV.VN - Chiều nay (12/10), CATP Hà Tĩnh đã tiến hành tiêu huỷ nhiều mặt hàng nhập lậu với tổng trị giá gần 200 triệu đồng.

Hà Tĩnh tiêu huỷ nhiều hàng nhập lậu trị giá gần 200 triệu

Hà Tĩnh tiêu huỷ nhiều hàng nhập lậu trị giá gần 200 triệu

VOV.VN - Chiều nay (12/10), CATP Hà Tĩnh đã tiến hành tiêu huỷ nhiều mặt hàng nhập lậu với tổng trị giá gần 200 triệu đồng.

Bắt giữ và khởi tố nhiều vụ vận chuyển hàng hóa nhập lậu
Bắt giữ và khởi tố nhiều vụ vận chuyển hàng hóa nhập lậu

VOV.VN - Các đối tượng bị bắt giữ và khởi tố có do có hành vi vận chuyển thuốc lá và hàng mỹ phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc.

Bắt giữ và khởi tố nhiều vụ vận chuyển hàng hóa nhập lậu

Bắt giữ và khởi tố nhiều vụ vận chuyển hàng hóa nhập lậu

VOV.VN - Các đối tượng bị bắt giữ và khởi tố có do có hành vi vận chuyển thuốc lá và hàng mỹ phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc.

Ai tiếp tay VN Pharma nhập lậu thuốc chữa ung thư giả?
Ai tiếp tay VN Pharma nhập lậu thuốc chữa ung thư giả?

Tòa tuyên án các bị cáo vụ VN Pharma nhập lậu thuốc chữa ung thư giả với mức án cao nhất là 12 năm tù.

Ai tiếp tay VN Pharma nhập lậu thuốc chữa ung thư giả?

Ai tiếp tay VN Pharma nhập lậu thuốc chữa ung thư giả?

Tòa tuyên án các bị cáo vụ VN Pharma nhập lậu thuốc chữa ung thư giả với mức án cao nhất là 12 năm tù.