Bắt 'kiều nữ' lừa đảo xin việc, chiếm đoạt 2 tỷ đồng

Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Sen về tội lừa đảo xin việc làm, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Ngày 29/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Ninh Bình đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Sen, sinh năm 1970, trú tại thôn La Mai, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ giữa năm 2014 đến tháng 7/2015, Nguyễn Thị Sen đã thông tin gian dối có mối quan hệ với lãnh đạo nhiều sở, ngành tỉnh Ninh Bình, có khả năng xin việc vào các ngành y tế, giáo dục. 

Sen đã nhận 10 hồ sơ và tiền của ông Phạm Văn Hồng (trú tại thôn 20, xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) và 9 người khác với mục đích chiếm đoạt số tiền trên 2 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Ninh Bình, do nhu cầu của gia đình, giữa năm 2014, ông Phạm Văn Hồng nhờ Nguyễn Thị Sen xin việc cho con gái. 

Trong quá trình ông Hồng trực tiếp gặp gỡ và trao đổi với Sen, Sen có nói với ông Hồng là quen biết nhiều cán bộ đầu ngành trong lĩnh vực y tế, giáo dục, đặc biệt là quen rất nhiều giám đốc các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Tin vào lời Sen, ông Hồng đã gom số tiền 267 triệu đồng đưa cho Sen để xin việc cho con gái.

Trong thời gian này, ông Hồng đã thông tin đến nhiều người là anh em trong họ hàng, người thân về vụ việc này. Sau đó, có tới 9 gia đình đã thông qua ông Hồng để nhờ Sen xin việc, chuyển công tác cho con em, người thân của mình.

Toàn bộ các trường hợp nhờ Sen xin việc đều được Sen chấp nhận và hứa hẹn trong vòng nửa năm sẽ xin được việc cho họ. Thông qua ông Hồng, tổng số tiền Sen nhận từ các gia đình lên tới trên 2 tỷ đồng. Gia đình ít nhất 80 triệu đồng, nhiều nhất lên đến 315 triệu đồng. Quá trình giao dịch tiền đều có giấy biên nhận do Sen ký tên.

Tuy nhiên, đến thời hạn theo lời Sen, con em của những người gom tiền nhờ xin việc vẫn chưa có việc làm. Nghi ngờ về khả năng xin việc giúp của Sen, người dân đã thúc giục ông Hồng và Sen thực hiện đúng như cam kết. 

Sau nhiều lần bị thúc giục, Sen đã đem 6 tờ quyết định tuyển dụng công chức, viên chức do Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình ký tên, đóng dấu đưa cho 6 gia đình tại xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh.

Tuy nhiên, do thể thức văn bản cũng như mẫu dấu, chữ ký không rõ ràng nên người dân đã nghi ngờ đây đều là những quyết định giả. Sau đó, người dân đã trình báo lên chính quyền địa phương cũng như cơ quan công an về vụ việc.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TGĐ Công ty SVA mạo nhận quen lãnh đạo Bộ Công an để lừa đảo
TGĐ Công ty SVA mạo nhận quen lãnh đạo Bộ Công an để lừa đảo

Mạo nhận có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo Bộ Công an, Sơn yêu cầu Hải phải chi 6 tỉ đồng để Sơn lo việc Công an quận Cầu Giấy đang điều tra.

TGĐ Công ty SVA mạo nhận quen lãnh đạo Bộ Công an để lừa đảo

TGĐ Công ty SVA mạo nhận quen lãnh đạo Bộ Công an để lừa đảo

Mạo nhận có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo Bộ Công an, Sơn yêu cầu Hải phải chi 6 tỉ đồng để Sơn lo việc Công an quận Cầu Giấy đang điều tra.

Mạo danh người nhà lãnh đạo tỉnh để lừa xin việc
Mạo danh người nhà lãnh đạo tỉnh để lừa xin việc

VOV.VN -Lợi dụng là cán bộ công chức Nhà nước, mạo danh người nhà của một số cán bộ lãnh đạo tỉnh, Lương đã lừa đảo nhiều người có nhu cầu xin việc.

Mạo danh người nhà lãnh đạo tỉnh để lừa xin việc

Mạo danh người nhà lãnh đạo tỉnh để lừa xin việc

VOV.VN -Lợi dụng là cán bộ công chức Nhà nước, mạo danh người nhà của một số cán bộ lãnh đạo tỉnh, Lương đã lừa đảo nhiều người có nhu cầu xin việc.

Thuê xe ôm đóng giả...Thứ trưởng Bộ Y tế để lừa xin việc
Thuê xe ôm đóng giả...Thứ trưởng Bộ Y tế để lừa xin việc

Trong số các nạn nhân mắc bẫy chiêu lừa “chạy” việc này có cả cán bộ y tế công tác tại các bệnh viện lớn tại Hà Nội.

Thuê xe ôm đóng giả...Thứ trưởng Bộ Y tế để lừa xin việc

Thuê xe ôm đóng giả...Thứ trưởng Bộ Y tế để lừa xin việc

Trong số các nạn nhân mắc bẫy chiêu lừa “chạy” việc này có cả cán bộ y tế công tác tại các bệnh viện lớn tại Hà Nội.

Giả mạo sếp ngân hàng lừa xin việc
Giả mạo sếp ngân hàng lừa xin việc

VOV.VN -Thủ đoạn của hai đối tượng là đưa người đến chi nhánh ngân hàng, và tại đây, tên Hòa giả làm giám đốc tình cờ rời trụ sở và gặp người xin việc.

Giả mạo sếp ngân hàng lừa xin việc

Giả mạo sếp ngân hàng lừa xin việc

VOV.VN -Thủ đoạn của hai đối tượng là đưa người đến chi nhánh ngân hàng, và tại đây, tên Hòa giả làm giám đốc tình cờ rời trụ sở và gặp người xin việc.

Chủ quán cà phê lừa xin việc vào ngành công an giá 135 triệu đồng
Chủ quán cà phê lừa xin việc vào ngành công an giá 135 triệu đồng

VOV.VN -Với vai trò môi giới, chủ quán cà phê tự nâng báo giá xin việc để hưởng thêm chênh lệch.

Chủ quán cà phê lừa xin việc vào ngành công an giá 135 triệu đồng

Chủ quán cà phê lừa xin việc vào ngành công an giá 135 triệu đồng

VOV.VN -Với vai trò môi giới, chủ quán cà phê tự nâng báo giá xin việc để hưởng thêm chênh lệch.

Giả danh bác sĩ để lừa đảo 120 triệu đồng
Giả danh bác sĩ để lừa đảo 120 triệu đồng

VOV.VN -Giả danh là bác sĩ đang làm việc tại Bệnh viện Trung ương Huế, Nam đã lừa đảo, chiếm đoạt 120 triệu đồng của chị Trà My.

Giả danh bác sĩ để lừa đảo 120 triệu đồng

Giả danh bác sĩ để lừa đảo 120 triệu đồng

VOV.VN -Giả danh là bác sĩ đang làm việc tại Bệnh viện Trung ương Huế, Nam đã lừa đảo, chiếm đoạt 120 triệu đồng của chị Trà My.

Tự xưng là “cháu Trung tướng Công an”, lừa đảo tiền tỷ
Tự xưng là “cháu Trung tướng Công an”, lừa đảo tiền tỷ

Với tài "chém gió" là "cháu Trung tướng Công an", đối tượng Sĩ đã lừa nhiều nạn nhân với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Tự xưng là “cháu Trung tướng Công an”, lừa đảo tiền tỷ

Tự xưng là “cháu Trung tướng Công an”, lừa đảo tiền tỷ

Với tài "chém gió" là "cháu Trung tướng Công an", đối tượng Sĩ đã lừa nhiều nạn nhân với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Tóm gọn vợ chồng lừa đảo gần 300 lượng vàng sau 19 năm lẩn trốn
Tóm gọn vợ chồng lừa đảo gần 300 lượng vàng sau 19 năm lẩn trốn

Các trinh sát đã bắt được cặp vợ chồng lừa đảo gần 300 lượng vàng khi cả hai đang lẩn trốn tại Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Camphuchia.

Tóm gọn vợ chồng lừa đảo gần 300 lượng vàng sau 19 năm lẩn trốn

Tóm gọn vợ chồng lừa đảo gần 300 lượng vàng sau 19 năm lẩn trốn

Các trinh sát đã bắt được cặp vợ chồng lừa đảo gần 300 lượng vàng khi cả hai đang lẩn trốn tại Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Camphuchia.

Trưởng phòng nhân lực “dỏm” của Vietnam Airlines lừa xin việc làm
Trưởng phòng nhân lực “dỏm” của Vietnam Airlines lừa xin việc làm

VOV.VN -Nhiều người đã đưa tiền cho gã “trưởng phòng đào tạo nhân lực” của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam để nhờ chạy việc.

Trưởng phòng nhân lực “dỏm” của Vietnam Airlines lừa xin việc làm

Trưởng phòng nhân lực “dỏm” của Vietnam Airlines lừa xin việc làm

VOV.VN -Nhiều người đã đưa tiền cho gã “trưởng phòng đào tạo nhân lực” của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam để nhờ chạy việc.

Giả danh cán bộ Sở Tư pháp để lừa đảo xin việc làm
Giả danh cán bộ Sở Tư pháp để lừa đảo xin việc làm

Với chiêu bài giả danh cán bộ Sở Tư pháp, bước đầu, Nguyệt khai nhận đã lừa đảo trót lọt 4 bị hại, trong đó có cả bố nuôi.

Giả danh cán bộ Sở Tư pháp để lừa đảo xin việc làm

Giả danh cán bộ Sở Tư pháp để lừa đảo xin việc làm

Với chiêu bài giả danh cán bộ Sở Tư pháp, bước đầu, Nguyệt khai nhận đã lừa đảo trót lọt 4 bị hại, trong đó có cả bố nuôi.

Lừa xin việc, chiếm đoạt tiền tỷ
Lừa xin việc, chiếm đoạt tiền tỷ

VOV.VN -“Nổ” về khả năng có nhiều mối quan hệ, Nguyễn Công Minh đã lừa giới thiệu việc làm để chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng.

Lừa xin việc, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa xin việc, chiếm đoạt tiền tỷ

VOV.VN -“Nổ” về khả năng có nhiều mối quan hệ, Nguyễn Công Minh đã lừa giới thiệu việc làm để chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng.

Lừa “chạy” việc vào Bộ Quốc phòng
Lừa “chạy” việc vào Bộ Quốc phòng

VOV.VN -“Nổ” về một số mối quan hệ, Tuấn tự giới thiệu có khả năng xin việc vào Bộ Quốc phòng để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Lừa “chạy” việc vào Bộ Quốc phòng

Lừa “chạy” việc vào Bộ Quốc phòng

VOV.VN -“Nổ” về một số mối quan hệ, Tuấn tự giới thiệu có khả năng xin việc vào Bộ Quốc phòng để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.