Bắt nhanh đối tượng sát hại dã man bác rể

Nghe mẹ kể bị ông Tuân ném chảy máu đầu, Khương sang tìm bác rể dùng đòn gánh đánh ông Tuân nhiều nhát vào đầu, vai, mắt

Chiều 18/11, Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp hung thủ trong vụ sát hại ông Trần Quang Tuân, 52 tuổi, ĐKTT thôn Sú 1, xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên ngày 16/11 là Nguyễn Duy Khương, 22 tuổi, gọi nạn nhân là bác rể.

Đối tượng Nguyễn Duy Khương
Lúc 5h ngày 16/11, ông Trần Quang Tuân có mâu thuẫn, cãi vã với bà Nguyễn Thị Hằng (em vợ ông Tuân). Bị ông Tuân ném cối giã cua vào đầu chảy máu, bà Hằng về kể lại với con trai là Nguyễn Duy Khương.

Sau khi chở mẹ đi sơ cứu vết thương về, Khương tìm ông Tuân. Lúc này, ông Tuân đang nằm trên giường, Khương dùng đòn gánh tre đánh ông Tuân nhiều nhát vào đầu, vai, và mắt, sau đó vứt đòn gánh ở sân, về kể lại chuyện với mẹ rồi thản nhiên đi làm. Ông Tuân được gia đình phát hiện đưa đi bệnh viện cấp cứu, xong đã tử vong.

Đến tối cùng ngày, khi phát hiện ông Tuân chết, Khương đã bỏ trốn. Ngày 18/11, Công an huyện Thủy Nguyên đã truy bắt được Khương.

Tại cơ quan điều tra Khương đã khai nhận hành vi phạm tội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cùng chú đánh người, cháu bị đâm chết trước cửa nhà
Cùng chú đánh người, cháu bị đâm chết trước cửa nhà

Vừa thấy Tân bước ra trước cửa nhà, Tuấn Anh cầm dao chạy tới đâm hai nhát khiến thanh niên 23 tuổi đổ gục.

Cùng chú đánh người, cháu bị đâm chết trước cửa nhà

Cùng chú đánh người, cháu bị đâm chết trước cửa nhà

Vừa thấy Tân bước ra trước cửa nhà, Tuấn Anh cầm dao chạy tới đâm hai nhát khiến thanh niên 23 tuổi đổ gục.

“Phê” ma túy, chú ruột sát hại cháu trai 15 tháng tuổi
“Phê” ma túy, chú ruột sát hại cháu trai 15 tháng tuổi

VOV.VN - Bị ảo giác vì sử dụng ma túy, thấy đứa cháu ruột đang khóc, Nhi đạp cửa vào giật cháu bé từ tay chị dâu rồi đập vào cột nhà khiến cháu bé tử vong.

“Phê” ma túy, chú ruột sát hại cháu trai 15 tháng tuổi

“Phê” ma túy, chú ruột sát hại cháu trai 15 tháng tuổi

VOV.VN - Bị ảo giác vì sử dụng ma túy, thấy đứa cháu ruột đang khóc, Nhi đạp cửa vào giật cháu bé từ tay chị dâu rồi đập vào cột nhà khiến cháu bé tử vong.

Cháu gái cùng bạn trai dàn cảnh lấy trộm tài sản nhà dì ruột
Cháu gái cùng bạn trai dàn cảnh lấy trộm tài sản nhà dì ruột

Biết dì ruột sống một mình có nhiều tài sản giá trị, cháu gái lập mưu điều bà dì ra khỏi nhà để bạn trai của mình đột nhập vào lấy trộm nhiều tiền, vàng.

Cháu gái cùng bạn trai dàn cảnh lấy trộm tài sản nhà dì ruột

Cháu gái cùng bạn trai dàn cảnh lấy trộm tài sản nhà dì ruột

Biết dì ruột sống một mình có nhiều tài sản giá trị, cháu gái lập mưu điều bà dì ra khỏi nhà để bạn trai của mình đột nhập vào lấy trộm nhiều tiền, vàng.

Cháu rể chiếm đoạt hơn 30 lượng vàng của cậu vợ rồi bỏ trốn
Cháu rể chiếm đoạt hơn 30 lượng vàng của cậu vợ rồi bỏ trốn

Được giao mang 4 thỏi vàng 18k đi xác định tuổi vàng, Lê Thanh Phong đã chiếm đoạt toàn bộ số vàng này rồi bỏ trốn.

Cháu rể chiếm đoạt hơn 30 lượng vàng của cậu vợ rồi bỏ trốn

Cháu rể chiếm đoạt hơn 30 lượng vàng của cậu vợ rồi bỏ trốn

Được giao mang 4 thỏi vàng 18k đi xác định tuổi vàng, Lê Thanh Phong đã chiếm đoạt toàn bộ số vàng này rồi bỏ trốn.

Lên cơn ảo giác, chú đoạt mạng cháu 17 tháng tuổi
Lên cơn ảo giác, chú đoạt mạng cháu 17 tháng tuổi

Tại phiên tòa, bị cáo Nhi khai lúc đó do bị ảo giác từ ma túy nên không kiểm soát được hành vi của mình.  

Lên cơn ảo giác, chú đoạt mạng cháu 17 tháng tuổi

Lên cơn ảo giác, chú đoạt mạng cháu 17 tháng tuổi

Tại phiên tòa, bị cáo Nhi khai lúc đó do bị ảo giác từ ma túy nên không kiểm soát được hành vi của mình.  

Bán em và cháu của chồng sang Trung Quốc lấy 20 triệu đồng
Bán em và cháu của chồng sang Trung Quốc lấy 20 triệu đồng

Hằng đưa em và cháu của chồng sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch, giao cho đối tượng Hoài và nhận tiền công 20 triệu đồng.

Bán em và cháu của chồng sang Trung Quốc lấy 20 triệu đồng

Bán em và cháu của chồng sang Trung Quốc lấy 20 triệu đồng

Hằng đưa em và cháu của chồng sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch, giao cho đối tượng Hoài và nhận tiền công 20 triệu đồng.