Bắt nhóm chặt hạ rừng thông chiếm đất để bán

VOV.VN - Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, hàng chục cây thông lớn có đường kính từ 30 -  60cm đã bị chặt hạ và cưa xẻ thành nhiều lóng gỗ.

Ngày 3/11, Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) phối hợp với đơn vị chủ rừng và Hạt Kiểm Lâm thành phố Đà Lạt đưa đối tượng chủ mưu thuê người chặt hạ hàng chục cây thông 40 năm tuổi đến hiện trường để khám nghiệm, củng cố hồ sơ xử lý.

Hiện trường vụ chặt hạ rừng thông tự nhiên.
Theo đó, qua quá trình theo dõi, vào tối 31/10, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 2 đối tượng Đoàn Văn Dũng (35 tuổi, quê ở Đồng Nai) và Nguyễn Văn Ngọc (31 tuổi, quê ở Thái Bình) đang có hành vi phá rừng tại lô A, khoảnh 1, tiểu khu 151, thuộc phường 12, thành phố Đà Lạt.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Đoàn Văn Dũng khai nhận mình là kẻ chủ mưu, đứng ra thuê Nguyễn Văn Ngọc và 5 người khác chặt hạ rừng thông tự nhiên để chiếm đất, sau đó bán lại cho những người có nhu cầu, với giá giao động từ 2 - 3 tỷ đồng/ha.

Nhiều lóng gỗ có chiều dài từ 1 - 1,2 m tại hiện trường.
Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, hàng chục cây thông lớn có đường kính từ 30 -  60cm đã bị chặt hạ và cưa xẻ thành nhiều lóng gỗ có chiều dài từ 1 - 1,2 m, cành và lá thông vẫn còn nằm rải rác khắp nơi, một số ít đã được thu gom, tập kết lại rồi đốt cháy để phi tang.

Trung tá Nguyễn Thế Nhật, Đội phó đội Cảnh sát Kinh tế thành phố Đà Lạt cho biết, ngoài 2 đối tượng đã bị bắt, cơ quan công an cũng đã xác định được danh tính của 5 đối tượng có liên quan đang bỏ trốn, trong đó có cả người dân tại địa phương.

Hiện vụ việc đang tiếp tục khẩn trương điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Định khởi tố vụ án phá rừng ở huyện Hoài Ân
Bình Định khởi tố vụ án phá rừng ở huyện Hoài Ân

VOV.VN - Lực lượng chức năng huyện Hoài Ân kiểm tra, phát hiện tại tiểu khu 108, xã Đắk Mang hơn 20 ha rừng phòng hộ bị phá dọn sạch.

Bình Định khởi tố vụ án phá rừng ở huyện Hoài Ân

Bình Định khởi tố vụ án phá rừng ở huyện Hoài Ân

VOV.VN - Lực lượng chức năng huyện Hoài Ân kiểm tra, phát hiện tại tiểu khu 108, xã Đắk Mang hơn 20 ha rừng phòng hộ bị phá dọn sạch.

Thủ tướng: Không phải có dự án du lịch, sân golf là phá rừng ven biển
Thủ tướng: Không phải có dự án du lịch, sân golf là phá rừng ven biển

VOV.VN - "Việc chuyển mục đích phải cần xem xét rất kỹ và được duyệt hết sức chặt chẽ, chứ không phải có dự án là phá hết rừng trồng bao nhiêu đời nay"

Thủ tướng: Không phải có dự án du lịch, sân golf là phá rừng ven biển

Thủ tướng: Không phải có dự án du lịch, sân golf là phá rừng ven biển

VOV.VN - "Việc chuyển mục đích phải cần xem xét rất kỹ và được duyệt hết sức chặt chẽ, chứ không phải có dự án là phá hết rừng trồng bao nhiêu đời nay"

Trưởng Công an xã vướng lao lý vì phá rừng
Trưởng Công an xã vướng lao lý vì phá rừng

VOV.VN - Trưởng Công an xã Đăk Ui bị khởi tố về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng quy định tại điều 175, Bộ Luật hình sự.

Trưởng Công an xã vướng lao lý vì phá rừng

Trưởng Công an xã vướng lao lý vì phá rừng

VOV.VN - Trưởng Công an xã Đăk Ui bị khởi tố về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng quy định tại điều 175, Bộ Luật hình sự.

Bình Định bắt tạm giam kẻ chủ mưu vụ phá rừng An Lão
Bình Định bắt tạm giam kẻ chủ mưu vụ phá rừng An Lão

VOV.VN- Ông Lê Văn Thiệt được xác định là chủ mưu trong vụ chặt phá gần 61 ha rừng ở khoảnh 7, khoảnh 8, tiểu khu 1, xã An Hưng, huyện An Lão.

Bình Định bắt tạm giam kẻ chủ mưu vụ phá rừng An Lão

Bình Định bắt tạm giam kẻ chủ mưu vụ phá rừng An Lão

VOV.VN- Ông Lê Văn Thiệt được xác định là chủ mưu trong vụ chặt phá gần 61 ha rừng ở khoảnh 7, khoảnh 8, tiểu khu 1, xã An Hưng, huyện An Lão.

"Chính quyền, kiểm lâm không tiếp tay thì lâm tặc không thể phá rừng"
"Chính quyền, kiểm lâm không tiếp tay thì lâm tặc không thể phá rừng"

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương cho rằng, tình trạng phá rừng là minh chứng cho thực trạng “trên nóng, dưới lạnh”.

"Chính quyền, kiểm lâm không tiếp tay thì lâm tặc không thể phá rừng"

"Chính quyền, kiểm lâm không tiếp tay thì lâm tặc không thể phá rừng"

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương cho rằng, tình trạng phá rừng là minh chứng cho thực trạng “trên nóng, dưới lạnh”.

Đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự vụ phá rừng đặc dụng Mường Phăng
Đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự vụ phá rừng đặc dụng Mường Phăng

VOV.VN - Xét thấy hành vi của đối tượng phá rừng rất nghiêm trọng, vi phạm nhiều lần, thách thức cơ quan thực thi pháp luật, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên đã có đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự vụ phá rừng đặc dụng Mường Phăng

Đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự vụ phá rừng đặc dụng Mường Phăng

VOV.VN - Xét thấy hành vi của đối tượng phá rừng rất nghiêm trọng, vi phạm nhiều lần, thách thức cơ quan thực thi pháp luật, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên đã có đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.