Bắt nóng 2 đối tượng giả gái dàn cảnh sờ soạng du khách để trộm cắp

Các trinh sát vừa phục kích, bắt gọn 2 kẻ giả gái dàn cảnh sờ soạng du khách để trộm tài sản.

Công an quận 1 (TPHCM) xác nhận, đang lập hồ sơ xử lý 2 đối tượng là, Đặng Hoàng Kiệt (SN 1990) và Nguyễn Minh Cảnh (SN 1993, cùng ngụ quận 8) về hành vi “trộm cắp tài sản”. Bước đầu 2 đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội.

2 đối tượng giả gái đi trộm tài sản
Lợi dụng lúc du khách quýnh quáng, mất cảnh giác, “hot girl” đã nhanh tay trộm chiếc ĐTDĐ trong túi rồi lên xe đồng bọn rồ ga tẩu thoát trong sự sững sờ của du khách.

Khi 2 đối tượng vừa ra tay, tổ trinh sát hình sự lập tức nhập cuộc truy đuổi nóng. Đến đường Đề Thám, phường Cô Giang, quận 1, tổ trinh sát đã ép xe, bắt giữ 2 “hot girl” cùng tang vật trên tay.

Tại cơ quan Công an, 2 “hot girl” nhanh chóng lộ diện là 2 gã trai, khai báo tên tuổi là Kiệt và Cảnh như đề cập. Chúng thừa nhận, Kiệt là người điều khiển xe; còn Cảnh thực hiện màn dàn cảnh sờ soạng, để trộm tài sản của nam du khách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lên facebook giả gái tán tỉnh, lừa hàng trăm triệu đồng
Lên facebook giả gái tán tỉnh, lừa hàng trăm triệu đồng

Lập tài khoản giả gái trên facebook, Đặng Ngọc Được đã lừa anh Trường chuyển 288 triệu đồng qua tài khoản để tiêu xài hàng ngày.

Lên facebook giả gái tán tỉnh, lừa hàng trăm triệu đồng

Lên facebook giả gái tán tỉnh, lừa hàng trăm triệu đồng

Lập tài khoản giả gái trên facebook, Đặng Ngọc Được đã lừa anh Trường chuyển 288 triệu đồng qua tài khoản để tiêu xài hàng ngày.

Giả gái lên mạng chơi game online để lừa tiền trai
Giả gái lên mạng chơi game online để lừa tiền trai

Đối tượng Phạm Thiện Minh giả gái tham gia trò chơi “đả Tam Quốc” trên mạng, sau đó lừa vay của anh Khôi 39 triệu rồi trốn mất hút không trả.

Giả gái lên mạng chơi game online để lừa tiền trai

Giả gái lên mạng chơi game online để lừa tiền trai

Đối tượng Phạm Thiện Minh giả gái tham gia trò chơi “đả Tam Quốc” trên mạng, sau đó lừa vay của anh Khôi 39 triệu rồi trốn mất hút không trả.

Lập tài khoản giả gái, lừa lấy tiền “bạn trai” qua Zalo
Lập tài khoản giả gái, lừa lấy tiền “bạn trai” qua Zalo

Một thanh niên ở Bà Rịa - Vũng Tàu đang bị điều tra về hành vi lừa đảo. Thanh niên này lên mạng xã hội, lập tài khoản giả gái, lừa lấy tiền của “bạn trai”.

Lập tài khoản giả gái, lừa lấy tiền “bạn trai” qua Zalo

Lập tài khoản giả gái, lừa lấy tiền “bạn trai” qua Zalo

Một thanh niên ở Bà Rịa - Vũng Tàu đang bị điều tra về hành vi lừa đảo. Thanh niên này lên mạng xã hội, lập tài khoản giả gái, lừa lấy tiền của “bạn trai”.

Giả gái trên Zalo để lừa gặp rồi cướp điện thoại
Giả gái trên Zalo để lừa gặp rồi cướp điện thoại

VOV.VN - Bằng thủ đoạn lập nick Zalo giả gái, kết bạn với đàn ông, hứa cho quan hệ tình dục, Vũ lừa nạn nhân tới điểm hẹn rồi cướp điện thoại bỏ chạy.

Giả gái trên Zalo để lừa gặp rồi cướp điện thoại

Giả gái trên Zalo để lừa gặp rồi cướp điện thoại

VOV.VN - Bằng thủ đoạn lập nick Zalo giả gái, kết bạn với đàn ông, hứa cho quan hệ tình dục, Vũ lừa nạn nhân tới điểm hẹn rồi cướp điện thoại bỏ chạy.

TP HCM: Lật mặt 2 kẻ giả gái, vờ lả lơi du khách nước ngoài để móc túi
TP HCM: Lật mặt 2 kẻ giả gái, vờ lả lơi du khách nước ngoài để móc túi

VOV.VN - Hai đối tượng giả gái, vờ vuốt ve, lả lơi du khách nước ngoài sau đó móc túi lấy chiếc điện thoại rồi nhanh chóng phóng xe chạy thoát.

TP HCM: Lật mặt 2 kẻ giả gái, vờ lả lơi du khách nước ngoài để móc túi

TP HCM: Lật mặt 2 kẻ giả gái, vờ lả lơi du khách nước ngoài để móc túi

VOV.VN - Hai đối tượng giả gái, vờ vuốt ve, lả lơi du khách nước ngoài sau đó móc túi lấy chiếc điện thoại rồi nhanh chóng phóng xe chạy thoát.

Giả gái vuốt ve, móc túi đàn ông ở trung tâm TPHCM
Giả gái vuốt ve, móc túi đàn ông ở trung tâm TPHCM

VOV.VN - Đối tượng Trần Văn Long (45 tuổi) khai nhận, nhiều lần giả gái để đi móc túi trộm tài sản, bán lấy tiền tiêu xài.

Giả gái vuốt ve, móc túi đàn ông ở trung tâm TPHCM

Giả gái vuốt ve, móc túi đàn ông ở trung tâm TPHCM

VOV.VN - Đối tượng Trần Văn Long (45 tuổi) khai nhận, nhiều lần giả gái để đi móc túi trộm tài sản, bán lấy tiền tiêu xài.