Bắt tạm giam cựu Chủ tịch PVN Nguyễn Xuân Sơn

VOV.VN - Cựu Chủ tịch PVN Nguyễn Xuân Sơn bị bắt để điều tra hai tội danh liên quan đến quản lý kinh tế.

Ngày 21/7, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Xuân Sơn (SN 1962, quê Hà Tĩnh) – cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN).

Ông Sơn bị điều tra về tội Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành lệnh khám xét khẩn cấp nhà riêng của ông Sơn.

Ông Nguyễn Xuân Sơn.

Ông Nguyễn Xuân Sơn bị điều tra vì liên quan đến sai phạm trong quá trình công tác tại Ngân hàng Ocean Bank.

Làm việc ở Ocean Bank được khoảng 2 năm, đầu năm 2011, Ngân hàng này thông báo ông Sơn thôi chức Tổng giám đốc.

Năm 2014, ông Nguyễn Xuân Sơn - Phó Tổng giám đốc PVN, giữ chức Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam để thay cho người tiền nhiệm là ông Phùng Đình Thực nghỉ hưu trước đó.

Liên quan đến ngân hàng Ocean Bank, ông Hà Văn Thắm - cựu Chủ tịch Ocean Bank, ông Nguyễn Xuân Thắng - cựu Phó Giám đốc Khối Khách hàng lớn và Đối tác chiến lược Ocean Bank, ông Nguyễn Văn Hoàn – Phó Tổng giám đốc Ocean Bank, bà Nguyễn Minh Thu - Ủy viên Hội đồng quản trị - cựu Chủ tịch HĐQT cũng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, tạm giam vì liên quan đến các tội danh: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Trước đó, ngày 19/7, ông Sơn đã được cho thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên