Bắt tạm giam một Chủ tịch xã liên quan rừng bị phá

VOV.VN - Chủ tịch UBND xã Trường Xuân có sai sót trong việc quản lý, bảo vệ khoảng 2ha rừng thuộc địa phận xã này.

Ngày 11/12, UBND huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông xác nhận ông Phạm Quốc Thụy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, huyện Đắk Song đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông bắt tạm giam do vi phạm các quy định về khai thác, quản lý lâm sản.

Rừng phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 4 bị tàn phá.
Đầu năm 2017, khoảng 2ha rừng thuộc địa phận xã Trường Xuân bị tàn phá, hủy hoại. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định ông Phạm Quốc Thụy, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân có sai sót trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ diện tích rừng này.

Trước đó, UBND tỉnh Đắk Nông cũng đã yêu cầu UBND huyện Đăk Song xem xét lại và nâng mức kỷ luật đối với một số cán bộ để mất rừng trong địa bàn quản lý.

Đối với ông Phạm Quốc Thụy, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân trước đó bị xử lý hình thức kỷ luật “kiểm điểm rút kinh nghiệm” vì để mất 2 ha rừng và một diện tích lớn rừng thông phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 14./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố vụ án phá rừng tại huyện An Lão, Bình Định
Khởi tố vụ án phá rừng tại huyện An Lão, Bình Định

VOV.VN - Theo kết quả giám định, diện tích rừng bị tàn phá gần 61 ha, nhiều hơn con số 43,7 ha theo báo cáo ban đầu.

Khởi tố vụ án phá rừng tại huyện An Lão, Bình Định

Khởi tố vụ án phá rừng tại huyện An Lão, Bình Định

VOV.VN - Theo kết quả giám định, diện tích rừng bị tàn phá gần 61 ha, nhiều hơn con số 43,7 ha theo báo cáo ban đầu.

Phó Giám đốc Công an Bình Định: “Tập trung làm rõ kẻ chủ mưu phá rừng”
Phó Giám đốc Công an Bình Định: “Tập trung làm rõ kẻ chủ mưu phá rừng”

VOV.VN - Đại tá Nguyễn An Ninh khẳng định, công an tỉnh phải làm rõ, tập trung vào các đối tượng chủ mưu, cầm đầu vụ phá hơn 60ha rừng.

Phó Giám đốc Công an Bình Định: “Tập trung làm rõ kẻ chủ mưu phá rừng”

Phó Giám đốc Công an Bình Định: “Tập trung làm rõ kẻ chủ mưu phá rừng”

VOV.VN - Đại tá Nguyễn An Ninh khẳng định, công an tỉnh phải làm rõ, tập trung vào các đối tượng chủ mưu, cầm đầu vụ phá hơn 60ha rừng.

Bắt đối tượng phá rừng phòng hộ ở huyện Tiên Phước, Quảng Nam
Bắt đối tượng phá rừng phòng hộ ở huyện Tiên Phước, Quảng Nam

VOV.VN - Công an huyện Tiên Phước, Quảng Nam vừa bắt nghi phạm đầu tiên trong vụ án phá rừng phòng hộ trên địa bàn huyện.

Bắt đối tượng phá rừng phòng hộ ở huyện Tiên Phước, Quảng Nam

Bắt đối tượng phá rừng phòng hộ ở huyện Tiên Phước, Quảng Nam

VOV.VN - Công an huyện Tiên Phước, Quảng Nam vừa bắt nghi phạm đầu tiên trong vụ án phá rừng phòng hộ trên địa bàn huyện.

Bình Định bắt tạm giam kẻ chủ mưu vụ phá rừng An Lão
Bình Định bắt tạm giam kẻ chủ mưu vụ phá rừng An Lão

VOV.VN- Ông Lê Văn Thiệt được xác định là chủ mưu trong vụ chặt phá gần 61 ha rừng ở khoảnh 7, khoảnh 8, tiểu khu 1, xã An Hưng, huyện An Lão.

Bình Định bắt tạm giam kẻ chủ mưu vụ phá rừng An Lão

Bình Định bắt tạm giam kẻ chủ mưu vụ phá rừng An Lão

VOV.VN- Ông Lê Văn Thiệt được xác định là chủ mưu trong vụ chặt phá gần 61 ha rừng ở khoảnh 7, khoảnh 8, tiểu khu 1, xã An Hưng, huyện An Lão.

Nguyên Phó Giám đốc Sở NNPTNT Bến Tre sắp hầu tòa trong vụ “phá rừng”
Nguyên Phó Giám đốc Sở NNPTNT Bến Tre sắp hầu tòa trong vụ “phá rừng”

VOV.VN -TAND huyện Thạnh Phú (Bến Tre) sẽ đưa ra xét xử vụ án “phá rừng” có liên quan đến nhiều bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ Sở NNNPTNT tỉnh.

Nguyên Phó Giám đốc Sở NNPTNT Bến Tre sắp hầu tòa trong vụ “phá rừng”

Nguyên Phó Giám đốc Sở NNPTNT Bến Tre sắp hầu tòa trong vụ “phá rừng”

VOV.VN -TAND huyện Thạnh Phú (Bến Tre) sẽ đưa ra xét xử vụ án “phá rừng” có liên quan đến nhiều bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ Sở NNNPTNT tỉnh.

Trưởng Công an xã vướng lao lý vì phá rừng
Trưởng Công an xã vướng lao lý vì phá rừng

VOV.VN - Trưởng Công an xã Đăk Ui bị khởi tố về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng quy định tại điều 175, Bộ Luật hình sự.

Trưởng Công an xã vướng lao lý vì phá rừng

Trưởng Công an xã vướng lao lý vì phá rừng

VOV.VN - Trưởng Công an xã Đăk Ui bị khởi tố về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng quy định tại điều 175, Bộ Luật hình sự.