Bị bạn quen qua Zalo lừa bán sang Trung Quốc

VOV.VN - Ra tù, không có việc làm, Dổ bắt quen và được một số đối tượng người Trung Quốc chỉ cách tìm phụ nữ đưa qua biên giới bán lấy tiền.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai vừa bắt giữ 1 đối tượng về hành vi mua bán người qua biên giới. Đối tượng là Châu A Dổ (SN 1996, dân tộc Mông, trú tại thôn Chu Lìn, xã Lao Chải, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai).

Đối tượng Châu A Dổ
Khoảng tháng 4/2014, Châu A Dổ vừa ra tù, không công ăn việc làm đã vượt biên sang Trung Quốc chơi và quen biết một số đối tượng người Trung Quốc. Từ đó, Dổ cùng các đối tượng bàn bạc, lên kế hoạch tìm phụ nữ Việt Nam đưa qua biên giới, bán được tiền sẽ chia nhau.

Đến tháng 12/2016, thông qua mạng xã hội Zalo, Dổ đã làm quen được với L.T.M. Rồi cả hai gặp nhau, đầu tiên tại Sa Pa, sau đó là tại Lào Cai. Để tạo lòng tin, Dổ còn rủ thêm một nam thanh niên cùng thôn với L.T.M đi cùng. Sau khi ăn uống tại thành phố Lào Cai, Dổ đã lừa đưa L.T.M vượt biên qua Trung Quốc bán được 2.000 Nhân dân tệ, đem đổi được 6 triệu đồng tiền Việt. Chia cho thanh niên cùng thôn với L.T.M 2 triệu, 4 triệu còn lại Dổ đem mua quần áo, tiêu xài hết.

Ngày 19/1/2017, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai nhận được tin báo từ anh L.A.S, trú tại xã Lao Chải, huyện Sa Pa về việc em gái mình là L.T.M bị một số đối tượng xấu lừa bán sang Trung Quốc thì sự việc mới bị phát giác.

Ngày 4/4, sau nhiều nỗ lực của lực lượng biên phòng Việt Nam và Trung Quốc, L.T.M đã được giải cứu và được đưa về nước qua Cửa khẩu Móng Cái - Quảng Ninh.

Sau khi thu thập đủ chứng cứ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt giữ đối tượng Châu A Dổ.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng tiến hành theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị phạt tù vì buôn người sang Trung Quốc làm vợ
Bị phạt tù vì buôn người sang Trung Quốc làm vợ

Sáng 12/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án mua bán người đối với 3 bị cáo

Bị phạt tù vì buôn người sang Trung Quốc làm vợ

Bị phạt tù vì buôn người sang Trung Quốc làm vợ

Sáng 12/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án mua bán người đối với 3 bị cáo

Lật mặt kẻ buôn người có nhiều tên giả
Lật mặt kẻ buôn người có nhiều tên giả

Đối tượng Nguyễn Ngọc Cửu thường sử dụng nhiều tên giả để thực hiện hành vi buôn bán người. 

Lật mặt kẻ buôn người có nhiều tên giả

Lật mặt kẻ buôn người có nhiều tên giả

Đối tượng Nguyễn Ngọc Cửu thường sử dụng nhiều tên giả để thực hiện hành vi buôn bán người. 

Người phụ nữ giả điên để thoát khỏi bọn buôn người
Người phụ nữ giả điên để thoát khỏi bọn buôn người

Khi thấy chị C, có dấu hiệu bị điên, người khách không đồng ý mua. Không bán được người, Lợi và Ninh quay sang tống tiền gia đình các nạn nhân.

Người phụ nữ giả điên để thoát khỏi bọn buôn người

Người phụ nữ giả điên để thoát khỏi bọn buôn người

Khi thấy chị C, có dấu hiệu bị điên, người khách không đồng ý mua. Không bán được người, Lợi và Ninh quay sang tống tiền gia đình các nạn nhân.

Đầu thú sau 5 năm trốn truy nã về hành vi buôn người
Đầu thú sau 5 năm trốn truy nã về hành vi buôn người

Sau 5 năm lẩn trốn nơi xứ người, được sự vận động của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam, Hà Thị Vân đã về nước đầu thú.

Đầu thú sau 5 năm trốn truy nã về hành vi buôn người

Đầu thú sau 5 năm trốn truy nã về hành vi buôn người

Sau 5 năm lẩn trốn nơi xứ người, được sự vận động của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam, Hà Thị Vân đã về nước đầu thú.

Cải trang về thăm nhà, kẻ buôn người trốn truy nã bị bắt
Cải trang về thăm nhà, kẻ buôn người trốn truy nã bị bắt

VOV.VN - Trong lúc cải trang lẩn trốn về thăm nhà, đối tượng bị truy nã Cư Seo Sử đã bị lực lượng Công an địa phương mật phục bắt giữ.

Cải trang về thăm nhà, kẻ buôn người trốn truy nã bị bắt

Cải trang về thăm nhà, kẻ buôn người trốn truy nã bị bắt

VOV.VN - Trong lúc cải trang lẩn trốn về thăm nhà, đối tượng bị truy nã Cư Seo Sử đã bị lực lượng Công an địa phương mật phục bắt giữ.