Ông Assad ở đâu trước nguy cơ Syria bị Mỹ và đồng minh tấn công?

VOV.VN - Một nguồn tin thân cận nói với Sputnik hôm 10/4 rằng, Tổng thống Syria Bashar Al-Assad và gia đình ông không rời bỏ đất nước.

Trước đó, một số cơ quan truyền thông ở Trung Đông đưa thông tin cho rằng nhà lãnh đạo Syria và tất cả thân nhân đã lên đường rời khỏi đất nước để tới thủ đô Tehran của Iran vì lo ngại hành động quân sự của các quốc gia phương Tây chống lại Syria.

Tổng thống Syria Bashar Al-Assad (mặc vest). Ảnh: Reuters.

Mặc dù vậy, một nguồn tin thân cận bác bỏ thông tin này và cho rằng đây là những thông tin “hoàn toàn không đúng sự thật”.

Trong khi đó, quân đội Mỹ vẫn đang tích cực triển khai một số phương án để tấn công Syria sau cáo buộc lực lượng của ông Assad sử dụng vũ khí hóa học tấn công dân thường ở thị trấn Douma hôm 7/4.

Washington Examiner trích dẫn các nguồn tin từ Lầu Năm Góc cho biết, giới chức quân sự Mỹ đã lên một số kế hoạch cho phương án tấn công quân sự Syria. Một trong số đó bao gồm phương án không kích sử dụng tên lửa hành trình, tương tự như cuộc tấn công sử dụng 59 quả tên lửa Tomahawk nhằm vào một căn cứ không quân ở Homs, Syria hồi tháng 4 năm ngoái.

Trong một động thái được cho là có liên quan, Hải quân Mỹ cho biết nhóm tác chiến, gồm tàu sân bay USS Harry S. Truman, tàu tuần dương USS Normandy cùng các tàu khu trục USS Arleigh Burke, USS Bulkeley, USS Forrest Sherman và USS Farragut, sẽ rời quân cảng Norfolk vào ngày 11/4 để tới Trung Đông thực hiện nhiệm vụ mới.

Lầu Năm Góc cho biết tàu khu trục USS Jason Dunham và USS The Sullivans sẽ tham gia đội hình nhóm tác chiến sau đó. Tàu hộ vệ tên lửa FGS Hessen của Đức cũng đồng hành với các chiến hạm Mỹ trong nửa đầu nhiệm vụ.

Người phát ngôn hải quân Mỹ Chloe Morgan khẳng định đây là "nhiệm vụ tái triển khai được lên kế hoạch từ trước", nhưng từ chối tiết lộ thời điểm nhóm tác chiến tàu sân bay Harry S. Truman tới Trung Đông, cũng như thời gian tàu chiến Mỹ hoạt động tại đây. Các chiến hạm sẽ hoạt động trong khu vực do Hạm đội 5 và 6 của hải quân Mỹ quản lý, gồm phía tây Ấn Độ Dương, vịnh Ba Tư và Địa Trung Hải.

Mỹ đã triển khai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Donald Cook ở phía đông Địa Trung Hải, nơi nó có thể tiến hành các cuộc tiến công nhằm vào lãnh thổ Syria. Chiếc thứ hai là USS Porter dự kiến đến khu vực này trong vài ngày tới.

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đã biết rõ người phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công tại Douma, được cho là sử dụng vũ khí hóa học, và cảnh báo sẽ đáp trả bằng vũ lực.

"Chúng tôi có nhiều phương án quân sự trước mắt, các bạn sẽ sớm được biết thôi", BBC dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo giới hôm 10/4. Ông Trump đồng thời tuyên bố hành động đáp trả của Washington sẽ sớm được quyết định.

Cùng ngày, trả lời Sputnik, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Washington và các đồng minh đang tham vấn chặt chẽ về phản ứng có thể được đưa ra sau vụ tấn công ở Douma.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói: “Tổng thống và đội ngũ an ninh quốc gia của ông đang hợp tác chặt chẽ với các đồng minh và đối tác để có phản ứng phù hợp. Tổng thống Trump đã nói rõ sẽ có những hậu quả cho hành động tàn bạo không thể chấp nhận được này”.

Trong bối cảnh tình hình Syria không ngừng nóng lên, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzya cảnh báo Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm nếu nước này khởi động chiến dịch quân sự chống lại chính quyền Damascus.

Phát biểu tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua (10/4), ông Nebenzya nói: “Nếu Mỹ tiến hành một cuộc phiêu lưu quân sự bất hợp pháp thì các vị sẽ phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Syria sẵn sàng đáp trả nếu Mỹ tấn công quân sự
Quân đội Syria sẵn sàng đáp trả nếu Mỹ tấn công quân sự

VOV.VN - Các lực lượng chính phủ Syria đã duy trì các vị trí chiến đấu tại các căn cứ quân sự trong 72 giờ qua.

Quân đội Syria sẵn sàng đáp trả nếu Mỹ tấn công quân sự

Quân đội Syria sẵn sàng đáp trả nếu Mỹ tấn công quân sự

VOV.VN - Các lực lượng chính phủ Syria đã duy trì các vị trí chiến đấu tại các căn cứ quân sự trong 72 giờ qua.

Pháp sẽ sớm quyết định có không kích Syria hay không
Pháp sẽ sớm quyết định có không kích Syria hay không

VOV.VN - Pháp sẽ công bố quyết định có tiến hành không kích vào các cơ sở vũ khí hóa học của Syria hay không trong vài ngày tới.

Pháp sẽ sớm quyết định có không kích Syria hay không

Pháp sẽ sớm quyết định có không kích Syria hay không

VOV.VN - Pháp sẽ công bố quyết định có tiến hành không kích vào các cơ sở vũ khí hóa học của Syria hay không trong vài ngày tới.

Nghị quyết về Syria của Nga thất bại tại Liên Hợp Quốc
Nghị quyết về Syria của Nga thất bại tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Dự thảo nghị quyết về Syria của Nga chỉ nhận được 6 lá phiếu ủng hộ trong khi có tới 7 phiếu chống và 2 phiếu trắng.

Nghị quyết về Syria của Nga thất bại tại Liên Hợp Quốc

Nghị quyết về Syria của Nga thất bại tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Dự thảo nghị quyết về Syria của Nga chỉ nhận được 6 lá phiếu ủng hộ trong khi có tới 7 phiếu chống và 2 phiếu trắng.

Chính quyền Trump có thể làm gì để đỡ “mất mặt” ở Syria?
Chính quyền Trump có thể làm gì để đỡ “mất mặt” ở Syria?

VOV.VN - Theo tờ Nymag, trong bối cảnh hiện nay, Washington có thể làm được 3 việc để giảm bớt thương đau cho người dân Syria.

Chính quyền Trump có thể làm gì để đỡ “mất mặt” ở Syria?

Chính quyền Trump có thể làm gì để đỡ “mất mặt” ở Syria?

VOV.VN - Theo tờ Nymag, trong bối cảnh hiện nay, Washington có thể làm được 3 việc để giảm bớt thương đau cho người dân Syria.

Mỹ ráo riết tham vấn đồng minh khả năng can thiệp quân sự vào Syria
Mỹ ráo riết tham vấn đồng minh khả năng can thiệp quân sự vào Syria

VOV.VN - Mỹ đang ráo riết tham vấn đồng minh về khả năng can thiệp quân sự vào Syria sau vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại Đông Ghouta.

Mỹ ráo riết tham vấn đồng minh khả năng can thiệp quân sự vào Syria

Mỹ ráo riết tham vấn đồng minh khả năng can thiệp quân sự vào Syria

VOV.VN - Mỹ đang ráo riết tham vấn đồng minh về khả năng can thiệp quân sự vào Syria sau vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại Đông Ghouta.