EU tìm giải pháp mới ứng phó khủng hoảng năng lượng

VOV.VN - Đức và Pháp đang chứng kiến mức giá điện cao gấp 10 lần so với năm ngoái. Giá điện tại các quốc gia châu Âu khác cũng đã tăng lên mức kỷ lục mới trong tuần này. Trước thực trạng đó, Liên minh châu Âu (EU) đang tìm kiếm những giải pháp mới trên toàn khối.

Hợp đồng mua điện trước 1 năm ở Đức đạt ngưỡng 995 euro/kWh, trong khi giá điện tương đương ở Pháp đã vượt 1.100 euro/kWh. Giá điện tiếp tục tăng cao tại các quốc gia châu Âu khác.

Giá điện tăng do giá khí đốt tăng cao và Nga giảm nguồn cung khí đốt đến châu Âu. Trước đó, Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga thông báo ngừng cung cấp khí đốt tự nhiên cho châu Âu trong ba ngày cuối tháng để bảo trì đột xuất đường ống Dòng chảy phương Bắc 1. Hiện Nga chỉ xuất khẩu 20% công suất sang Liên minh châu Âu (EU).

Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cho biết: “Đây là hậu quả từ sự phụ thuộc vào khí đốt giá rẻ của Nga. Những vụ ngừng cung cấp khí đốt từ phía Nga đã bị loại khỏi các chương trình nghị sự. Và bây giờ chúng ta đang phải trả giá”.

Trước thực tế này, EU đang tìm kiếm những giải pháp mới tại cuộc họp bất thường của Hội đồng Năng lượng EU dự kiến diễn ra vào ngày 9/9 tới. Theo các nhà quan sát, tại cuộc họp này, các bên sẽ thảo luận về việc áp đặt trần giá điện và tách biệt giá điện và giá khí đốt.

Đề xuất thiết lập giá trần năng lượng bắt đầu được đưa ra vào tháng 7 vừa qua. Một sô nước thành viên của EU tỏ ra hoài về ý tưởng này, trong đó có Áo. Tuy nhiên, trước tình trạng loạn giá trên các thị trường năng lượng, Thủ tướng Áo Karl Nehammercho biết ông sẽ vận động các nhà lãnh đạo EU áp dụng mức trần đối với giá càng sớm càng tốt. Bộ trưởng Năng lượng Bỉ Van der Straeten cũng kêu gọi các quốc gia phải hành động ở cấp độ châu Âu, để ngăn chặn đà tăng giá khí đốt. Theo bộ trưởng Van der Straeten, việc áp dụng mức trần giá điện có thể làm giảm hóa đơn năng lượng 770 euro mỗi năm cho mỗi gia đình.

Trong khi đó, Đức, Cộng hòa Séc và Tây Ban Nha đang đẩy mạnh nỗ lực của khối này nhằm cắt đứt mối liên hệ giữa điện và giá khí đốt đang tăng cao.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết giá khí đốt và điện phải được tách biệt với nhau. Hiện, giá điện được tính dựa trên giá khí đốt sử dụng để sản xuất điện. Do đó, giá khí đốt tăng khiến giá điện tăng theo. Theo bà Ursula von der Leyen, cần cải cách cơ cấu thị trường điện, có thể cho phép năng lượng tái tạo rẻ hơn, qua đó làm giảm giá điện.

“Bây giờ chúng ta thấy hậu quả từ giá khí đốt cao. Chúng ta phải tách giá khí đốt và giá điện. Điều thứ hai chúng ta phải đảm bảo rằng, năng lượng tái tạo, được sản xuất với chi phí rẻ hơn nhiều. Việc này sẽ mang lại lợi ích cho người tiêu dùng”, bà Leyen nói.

Bộ trưởng Năng lượng Bỉ Van der Straeten cũng cảnh báo, nếu EU không hành động, 5 đến 10 mùa đông tới sẽ rất khó khăn với người dân. Thực tế này đang thôi thúc nhiều quốc gia EU ủng hộ việc kiểm soát giá cả trên toàn khối./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc gia EU tuyên bố sẽ không đàm phán trừng phạt năng lượng Nga
Quốc gia EU tuyên bố sẽ không đàm phán trừng phạt năng lượng Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Hungary nhấn mạnh, nguồn cung cấp năng lượng từ Nga là không thể thay thế trong tương lai gần.

Quốc gia EU tuyên bố sẽ không đàm phán trừng phạt năng lượng Nga

Quốc gia EU tuyên bố sẽ không đàm phán trừng phạt năng lượng Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Hungary nhấn mạnh, nguồn cung cấp năng lượng từ Nga là không thể thay thế trong tương lai gần.

Nga bỏ hơn 4 triệu m3 khí đốt mỗi ngày khi EU vật vã với cơn khát năng lượng
Nga bỏ hơn 4 triệu m3 khí đốt mỗi ngày khi EU vật vã với cơn khát năng lượng

VOV.VN - Các chuyên gia cho biết Nga đang đốt bỏ lượng khí đốt tự nhiên trị giá 10 triệu USD mỗi ngày gần biên giới với Phần Lan.

Nga bỏ hơn 4 triệu m3 khí đốt mỗi ngày khi EU vật vã với cơn khát năng lượng

Nga bỏ hơn 4 triệu m3 khí đốt mỗi ngày khi EU vật vã với cơn khát năng lượng

VOV.VN - Các chuyên gia cho biết Nga đang đốt bỏ lượng khí đốt tự nhiên trị giá 10 triệu USD mỗi ngày gần biên giới với Phần Lan.

Chủ tịch luân phiên EU đề xuất họp khẩn đối phó với khủng hoảng năng lượng
Chủ tịch luân phiên EU đề xuất họp khẩn đối phó với khủng hoảng năng lượng

VOV.VN - Cộng hòa Séc-quốc gia giữ vị trí Chủ tịch luân phiên EU đã kêu gọi cuộc họp khẩn cấp với lãnh đạo các quốc gia thành viên để lên kế hoạch khẩn cấp đối phó với khủng hoảng năng lượng hiện nay.

Chủ tịch luân phiên EU đề xuất họp khẩn đối phó với khủng hoảng năng lượng

Chủ tịch luân phiên EU đề xuất họp khẩn đối phó với khủng hoảng năng lượng

VOV.VN - Cộng hòa Séc-quốc gia giữ vị trí Chủ tịch luân phiên EU đã kêu gọi cuộc họp khẩn cấp với lãnh đạo các quốc gia thành viên để lên kế hoạch khẩn cấp đối phó với khủng hoảng năng lượng hiện nay.