Cả nhà phải vào tù vì đâm chết người do mâu thuẫn tiền bạc

VOV.VN - Vì mâu thuẫn tiền bạc, dẫn đến giết người; bố, con, người thân và cả bạn bè đã phải vào tù.

Sáng 26/5, tại huyện đảo Phú Quốc, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Các bị cáo tại phiên toà xét xử. Tử phải qua trái: Huỳnh Văn Tám; Hồ Khương Duy; Huỳnh Văn Trung; Huỳnh Bảo Quốc; Lê Hồng Thái.
Theo cáo trạng, vào khoảng 10h ngày 23/10/2015, bà Trần Thị Thanh (SN 1963, thường trú tại khu phố 10, thị trấn Dương Đông) đến nhà Huỳnh Thị Loan Anh (SN 1982, thường trú tại khu phố 3, thị trấn Dương Đông) đòi tiền, xảy ra mâu thuẫn, xô đẩy với chồng của Loan Anh. Cha ruột của Loan Anh, ông Huỳnh Văn Tám thấy vậy, yêu cầu bà Thanh về trước; sau đó, ông lên nhà bà Thanh giải quyết.  

Đến nhà bà Thanh, ông Tám gặp hai con rể của bà Thanh là Nguyễn Thanh Hòa (SN 1979) và Hồ Minh Tú (SN 1985) và xảy ra xô xát.

Lúc này, Huỳnh Văn Trung, Huỳnh Bảo Quốc (con của ông Tám), Lê Hồng Thái (cháu của ông Tám), Hồ Khương Duy (bạn của Thái) và Nguyễn Minh Nhật (con rể của chị ông Tám) cầm theo 3 cây dao Thái Lan và roi điện cũng kéo đến nhà bà Thanh.

Thấy ông Tám bị Hòa và Tú đánh, Huỳnh Bảo Quốc xông đến, dùng dao đâm Hồ Minh Tú, rồi bỏ chạy. Nhóm người này còn đuổi đánh Nguyễn Thanh Hòa. Sau khi nhóm người nhà của ông Tám bỏ về, Tú được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Đến 15h ngày 24/10/2015, Quốc ra đầu thú.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên phạt: bị cáo Huỳnh Bảo Quốc 16 năm tù giam; Huỳnh Văn Tám 6 tháng tù; Huỳnh Bảo Trung và Hồ Duy Khương 12 tháng tù.

Riêng Lê Hồng Thái, do trước đó có 3 tiền án chưa được xóa án tích nên Hội đồng xét xử tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù.

Ngoài ra, các bị cáo còn phải bồi thường tổn thất tinh thần và mai táng phí 223 triệu đồng và cấp dưỡng cho 2 con của nạn nhân đền năm 18 tuổi với số tiền hơn 225 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố vụ căng băng rôn, dán ảnh chân dung đại gia để đòi nợ
Khởi tố vụ căng băng rôn, dán ảnh chân dung đại gia để đòi nợ

VOV.VN - Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án liên quan đến việc một nhóm người căng băng rôn, ảnh chân dung ông Cao Tiến Đoan hai bên hông xe đi đòi nợ.

Khởi tố vụ căng băng rôn, dán ảnh chân dung đại gia để đòi nợ

Khởi tố vụ căng băng rôn, dán ảnh chân dung đại gia để đòi nợ

VOV.VN - Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án liên quan đến việc một nhóm người căng băng rôn, ảnh chân dung ông Cao Tiến Đoan hai bên hông xe đi đòi nợ.

Xách “hàng nóng” đi đòi nợ thuê
Xách “hàng nóng” đi đòi nợ thuê

Dũng mang theo một khẩu súng Col tự chế và 1 dao nhọn trên đường đi đòi nợ thuê thì bị Cảnh sát cơ động tóm gọn.

Xách “hàng nóng” đi đòi nợ thuê

Xách “hàng nóng” đi đòi nợ thuê

Dũng mang theo một khẩu súng Col tự chế và 1 dao nhọn trên đường đi đòi nợ thuê thì bị Cảnh sát cơ động tóm gọn.

20 tên côn đồ xông vào nhà đánh người, đòi nợ
20 tên côn đồ xông vào nhà đánh người, đòi nợ

Nhóm khoảng 20 thanh niên đã thuê 3 xe taxi, cùng một xe bán tải xông vào nhà đánh ông Nguyễn Ngọc Ánh để đòi nợ.

20 tên côn đồ xông vào nhà đánh người, đòi nợ

20 tên côn đồ xông vào nhà đánh người, đòi nợ

Nhóm khoảng 20 thanh niên đã thuê 3 xe taxi, cùng một xe bán tải xông vào nhà đánh ông Nguyễn Ngọc Ánh để đòi nợ.

Nhiều kiếm, tuýp sắt trong nhà trùm đòi nợ thuê miền Trung
Nhiều kiếm, tuýp sắt trong nhà trùm đòi nợ thuê miền Trung

Với hàng loạt hung khí, Dũng tổ chức mạng lưới đòi nợ thuê khắp Hà Tĩnh dưới hình thức cưỡng đoạt và trở thành "ông trùm".

Nhiều kiếm, tuýp sắt trong nhà trùm đòi nợ thuê miền Trung

Nhiều kiếm, tuýp sắt trong nhà trùm đòi nợ thuê miền Trung

Với hàng loạt hung khí, Dũng tổ chức mạng lưới đòi nợ thuê khắp Hà Tĩnh dưới hình thức cưỡng đoạt và trở thành "ông trùm".

Nói với người nhà đi đòi nợ cá độ rồi bị sát hại thả trôi sông
Nói với người nhà đi đòi nợ cá độ rồi bị sát hại thả trôi sông

Theo khai báo của người nhà nạn nhân, anh Quang rời khỏi nhà vào chiều ngày 4/2 và cho biết sang xã Hòa Phú bên cạnh để đòi nợ cuối năm.

Nói với người nhà đi đòi nợ cá độ rồi bị sát hại thả trôi sông

Nói với người nhà đi đòi nợ cá độ rồi bị sát hại thả trôi sông

Theo khai báo của người nhà nạn nhân, anh Quang rời khỏi nhà vào chiều ngày 4/2 và cho biết sang xã Hòa Phú bên cạnh để đòi nợ cuối năm.

Hà Nội: Nửa đêm mang dầu luyn và mắm tôm đi đòi nợ
Hà Nội: Nửa đêm mang dầu luyn và mắm tôm đi đòi nợ

2 đối tượng mang dầu luyn và mắm tôm định ném vào nhà con nợ lúc nửa đêm đã bị lực lượng CSCĐ Công an TP Hà Nội phát hiện.

Hà Nội: Nửa đêm mang dầu luyn và mắm tôm đi đòi nợ

Hà Nội: Nửa đêm mang dầu luyn và mắm tôm đi đòi nợ

2 đối tượng mang dầu luyn và mắm tôm định ném vào nhà con nợ lúc nửa đêm đã bị lực lượng CSCĐ Công an TP Hà Nội phát hiện.

Đòi nợ không được, dùng hung khí truy sát 3 người nhà “con nợ”
Đòi nợ không được, dùng hung khí truy sát 3 người nhà “con nợ”

VOV.VN -Đi đòi tiền không thành, nhóm thanh niên đã dùng hung khí truy sát gia đình “con nợ” khiến 3 người bị thương.

Đòi nợ không được, dùng hung khí truy sát 3 người nhà “con nợ”

Đòi nợ không được, dùng hung khí truy sát 3 người nhà “con nợ”

VOV.VN -Đi đòi tiền không thành, nhóm thanh niên đã dùng hung khí truy sát gia đình “con nợ” khiến 3 người bị thương.