Cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tại một số tỉnh, thành phố từ đầu năm 2015 đến nay đã xảy ra 80 vụ lừa đảo gây thiệt hại lên tới 30 tỷ đồng. 

Theo Công an tỉnh Bình Phước, gần đây tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp trong cả nước. Tại một số tỉnh, thành phố từ đầu năm 2015 đến nay đã xảy ra 80 vụ lừa đảo gây thiệt hại lên tới 30 tỷ đồng. 

Các đối tượng giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án gọi vào máy điện thoại cố định, di động của bị hại nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản (Ảnh minh họa).

Cụ thể, thủ đoạn gây án của các đối tượng là: Bằng các chiêu thức giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án để gọi vào máy điện thoại cố định, di động của bị hại. Qua đó, thông báo về hành vi của một số đối tượng câu kết với cán bộ Ngân hàng lấy thông tin cá nhân để rút tiền trong tài khoản.

Do đó, yêu cầu bị hại chuyển toàn bộ số tiền của bản thân vào một tài khoản chỉ định với lý do nhằm xác minh, xem xét bảo vệ tiền gửi của khách hàng.

Những đối tượng lừa đảo hứa sau 24 giờ sẽ trả lại nếu không có vấn đề liên quan xảy ra. Sau khi bị hại chuyển tiền vào tài khoản chỉ định, các đối tượng lập tức chuyển qua tài khoản khác và rút tiền mặt.

Hiện việc phá án tỷ lệ thành công rất thấp, bởi đối tượng dùng phần mềm máy tính để gọi điện thoại cho bị hại, việc truy tìm dấu vết qua mạng gặp rất nhiều khó khăn. 

Để chủ động phối hợp phòng ngừa, phát hiện, điều tra, khám phá và hạn chế mức thấp nhất hậu quả do loại tội phạm này gây ra, Công an tỉnh Bình Phước yêu cầu tăng cường phổ biến phương thức, thủ đoạn, hoạt động của tội phạm; khuyến cáo người dân không cho người khác mượn, thuê tài khoản cá nhân để phục vụ thanh toán, chuyển tiền; khi phát hiện thông tin lập tức báo cơ quan Công an để kịp thời xử lý. 

Công an tỉnh Bình Phước cũng phát đi khuyến cáo, người dân cảnh giác đối với việc giả danh là người nước ngoài thông qua các trang mạng như Facebook, Twitter, Zalo… để làm quen với các nạn nhân, chủ yếu là nữ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Thời gian qua, trên địa bàn đã xảy ra vụ việc giả danh là người nước ngoài thông qua các trang mạng như Facebook, Twitter, Zalo… làm quen với các nạn nhân, chủ yếu là nữ. Sau đó, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của các chị em để chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chuyển quà cho bị hại. Đồng thời, yêu cầu bị hại chuyển tiền và thanh toán cước phí hải quan để nhận quà./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguyên Phó chánh Văn phòng Huyện ủy lừa đảo hơn 600 triệu đồng
Nguyên Phó chánh Văn phòng Huyện ủy lừa đảo hơn 600 triệu đồng

VOV.VN - Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa tống đạt cáo trạng truy tố ông Dương Tấn Lộc, nguyên Phó chánh Văn phòng Huyện ủy Ninh Hải.

Nguyên Phó chánh Văn phòng Huyện ủy lừa đảo hơn 600 triệu đồng

Nguyên Phó chánh Văn phòng Huyện ủy lừa đảo hơn 600 triệu đồng

VOV.VN - Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa tống đạt cáo trạng truy tố ông Dương Tấn Lộc, nguyên Phó chánh Văn phòng Huyện ủy Ninh Hải.

Làm giả sổ đỏ lừa đảo gần 1 tỉ đồng
Làm giả sổ đỏ lừa đảo gần 1 tỉ đồng

Lê Minh Tiến và Trần Ngọc Cẩm dùng máy scan làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy ủy quyền để thế chấp cho 10 cá nhân, lừa đảo gần 1 tỉ đồng.

Làm giả sổ đỏ lừa đảo gần 1 tỉ đồng

Làm giả sổ đỏ lừa đảo gần 1 tỉ đồng

Lê Minh Tiến và Trần Ngọc Cẩm dùng máy scan làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy ủy quyền để thế chấp cho 10 cá nhân, lừa đảo gần 1 tỉ đồng.

Hai nữ “cò đất” ở miền Tây lừa đảo hơn 4 tỷ đồng
Hai nữ “cò đất” ở miền Tây lừa đảo hơn 4 tỷ đồng

Hai người đàn bà ngoài 50 tuổi chuyên nghề môi giới đất đai ở Cần Thơ bị cáo buộc đã làm giả giấy tờ, lừa đảo đảo hàng loạt tiệm cầm đồ ở miền Tây.

Hai nữ “cò đất” ở miền Tây lừa đảo hơn 4 tỷ đồng

Hai nữ “cò đất” ở miền Tây lừa đảo hơn 4 tỷ đồng

Hai người đàn bà ngoài 50 tuổi chuyên nghề môi giới đất đai ở Cần Thơ bị cáo buộc đã làm giả giấy tờ, lừa đảo đảo hàng loạt tiệm cầm đồ ở miền Tây.

Giả là cán bộ dự án của thành phố để lừa đảo cấp sổ đỏ
Giả là cán bộ dự án của thành phố để lừa đảo cấp sổ đỏ

Tùng giả là cán bộ dự án có mối quan hệ để cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ để nhận tiền nhưng sau đó không hoàn lại tiền.

Giả là cán bộ dự án của thành phố để lừa đảo cấp sổ đỏ

Giả là cán bộ dự án của thành phố để lừa đảo cấp sổ đỏ

Tùng giả là cán bộ dự án có mối quan hệ để cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ để nhận tiền nhưng sau đó không hoàn lại tiền.

Bắt đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo
Bắt đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo

Lỗ Văn Dũng tự nhận là luật sư, có mối quan hệ với nhiều lãnh đạo Trung ương, có thể giúp người dân đòi thêm tiền đền bù, giải tỏa.

Bắt đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo

Bắt đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo

Lỗ Văn Dũng tự nhận là luật sư, có mối quan hệ với nhiều lãnh đạo Trung ương, có thể giúp người dân đòi thêm tiền đền bù, giải tỏa.

Lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ, nữ giám đốc bị bắt khi định xuất cảnh
Lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ, nữ giám đốc bị bắt khi định xuất cảnh

Bà Thảo bị cáo buộc mời góp vốn vào dự án nhà đất, chiếm đoạt 11,5 tỷ đồng và Công an Hà Nội phát lệnh truy nã, cấm xuất cảnh.

Lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ, nữ giám đốc bị bắt khi định xuất cảnh

Lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ, nữ giám đốc bị bắt khi định xuất cảnh

Bà Thảo bị cáo buộc mời góp vốn vào dự án nhà đất, chiếm đoạt 11,5 tỷ đồng và Công an Hà Nội phát lệnh truy nã, cấm xuất cảnh.

Lừa đảo qua Facebook, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng
Lừa đảo qua Facebook, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

VOV.VN - Dương chiếm đoạt tài khoản facebook của nạn nhân, sau đó lân la trò chuyện, lừa bạn bè của chủ tài khoản nộp card điện thoại.

Lừa đảo qua Facebook, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Lừa đảo qua Facebook, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

VOV.VN - Dương chiếm đoạt tài khoản facebook của nạn nhân, sau đó lân la trò chuyện, lừa bạn bè của chủ tài khoản nộp card điện thoại.

Xử phúc thẩm Hoa hậu quý bà lừa đảo hàng chục tỷ đồng
Xử phúc thẩm Hoa hậu quý bà lừa đảo hàng chục tỷ đồng

VOV.VN -  Là hoa hậu quý bà, kiêm tổng giám đốc một công ty nhưng bà Trương Thị Tuyết Nga bị kiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng chục tỷ đồng.

Xử phúc thẩm Hoa hậu quý bà lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Xử phúc thẩm Hoa hậu quý bà lừa đảo hàng chục tỷ đồng

VOV.VN -  Là hoa hậu quý bà, kiêm tổng giám đốc một công ty nhưng bà Trương Thị Tuyết Nga bị kiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng chục tỷ đồng.