Cảnh sát giao thông hóa trang, mật phục bắt mô tô 'khủng'

Để bắt được các mô tô “khủng”, chạy tốc độ cao, CSGT đã phải hóa trang, mật phục, dùng xe chuyên dụng để truy đuổi.

Lúc 8h30’ ngày 6/3, Đội CSGT Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã lập biên bản vi phạm và tạm giữ 3 mô tô “khủng” BS 59A3 - 015.00, 59A3 - 017.24 và 59A1 - 076.05 chạy hướng TP.Bà Rịa xuống TP.Vũng Tàu.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Tân - Đội phó Đội CSGT Công an TP.Vũng Tàu cho biết, để bắt giữ 3 xe mô tô “khủng” trên, lực lượng giao thông phối hợp với Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lập nhiều chốt trên tuyến đường 3 tháng 2, đoạn từ phường 12 đến phường Nguyễn An Ninh.

CSGT Kiểm tra xe vi phạm 
Theo đó, một tổ CSGT hóa trang do thiếu úy Hoàng Anh Tú làm tổ trưởng chốt tại ngã 3 ẹo Ông Từ (phường 12) phát hiện 3 mô tô khủng chạy sai làn đường với tốc độ cao nên báo cho tổ CSGT hóa trang do thiếu tá Kiều Minh Tuyên làm tổ trưởng cùng 3 CSGT khác đứng trước trường Cao đẳng cộng đồng bắn tốc độ.

Sau đó, tổ hóa trang của thiếu tá Tuyên báo về tổ CSGT do thiếu tá Lê Trung Hưng chốt tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn ra hiệu lệnh dừng nhưng những người điều khiển mô tô vẫn cố tình bỏ chạy hướng xuống vòng xoay Nguyễn An Ninh.

Tại khu vực vòng xoay Nguyễn An Ninh, tổ CSGT do thiếu tá Nguyễn Xuân Tân làm tổ trưởng đứng chốt đã dùng 2 ô tô chuyên dụng chặn đường. Biết không chạy thoát, 3 người điều khiển các mô tô “khủng” phải dừng lại để cho lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản vi phạm.

Đội CSGT Công an TP.Vũng Tàu cho biết, mô tô BS 59A3 - 015.00 do Nguyễn Hữu Thiên Ân (29 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM) điều khiển bị lập biên bản các lỗi đi sai làn đường, chạy quá tốc độ (104/60km/giờ); gắn BS che khuất tầm nhìn; không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của CSGT.

Mô tô BS 59A3 - 017.24 do Nguyễn Mai Việt (27 tuổi, quê Ninh Bình) điều khiển. Và mô tô BS 59A1 - 076.05 do Bùi Trung Nghĩa (24 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) điều khiển vi phạm các lỗi tương tự như người điều khiển mô tô BS 9A3 - 015.00 và lỗi gắn pô không có bộ phận giảm thanh.

4 mô tô khác BS 50N1 - 002.66, 59E1 - 529.02, 59U1 - 638.63 và 59K1 - 480.16 chạy quá tốc độ cũng bị tổ của thiếu tá Hưng ra hiệu lệnh dừng xe, lập biên bản vi phạm.

Trung tá Phan Quốc Việt cho biết, thời gian qua trên địa bàn TP.Vũng Tàu, các mô tô “khủng” xuất hiện nhiều, chạy tốc độ cao, nẹt pô gây bức xúc cho người dân và khách du lịch.

“Do chạy với tốc độ cao, không chấp hành lệnh dừng xe của cảnh sát nên để bắt những xe này chúng tôi đã lập kế hoạch hóa trang, mật phục và chốt chặn từ xa”, trung tá Việt nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát giao thông Hà Nội xử lý xe dù, bến cóc dịp Tết
Cảnh sát giao thông Hà Nội xử lý xe dù, bến cóc dịp Tết

VOV.VN -Những ngày cuối năm, các lực lượng chức năng, trong đó có CSGT thành phố tập trung chống ùn tắc cục bộ, xử lý nghiêm tình trạng xe dù, bến cóc.

Cảnh sát giao thông Hà Nội xử lý xe dù, bến cóc dịp Tết

Cảnh sát giao thông Hà Nội xử lý xe dù, bến cóc dịp Tết

VOV.VN -Những ngày cuối năm, các lực lượng chức năng, trong đó có CSGT thành phố tập trung chống ùn tắc cục bộ, xử lý nghiêm tình trạng xe dù, bến cóc.

Điều tra vụ cảnh sát giao thông bị tông gãy chân
Điều tra vụ cảnh sát giao thông bị tông gãy chân

Cơ quan chức năng đang làm rõ việc cảnh sát giao thông chạy ra đường chặn xe người vi phạm có đúng hay không để từ đó củng cố hồ sơ, ra quyết định xử lý.

Điều tra vụ cảnh sát giao thông bị tông gãy chân

Điều tra vụ cảnh sát giao thông bị tông gãy chân

Cơ quan chức năng đang làm rõ việc cảnh sát giao thông chạy ra đường chặn xe người vi phạm có đúng hay không để từ đó củng cố hồ sơ, ra quyết định xử lý.

Đi xe trộm cắp mang theo ma túy "đụng" phải Cảnh sát giao thông
Đi xe trộm cắp mang theo ma túy "đụng" phải Cảnh sát giao thông

VOV.VN - Giáp điều khiển xe trộm cắp, mang theo ma túy nên khi gặp Cảnh sát giao thông đã quay xe tăng tốc hòng tẩu thoát.

Đi xe trộm cắp mang theo ma túy "đụng" phải Cảnh sát giao thông

Đi xe trộm cắp mang theo ma túy "đụng" phải Cảnh sát giao thông

VOV.VN - Giáp điều khiển xe trộm cắp, mang theo ma túy nên khi gặp Cảnh sát giao thông đã quay xe tăng tốc hòng tẩu thoát.

Bảo vệ đòi hành hung cảnh sát giao thông
Bảo vệ đòi hành hung cảnh sát giao thông

Công an quận Thanh Khê, Đà Nẵng đang tạm giữ Hoàng Văn Bôn để xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ

Bảo vệ đòi hành hung cảnh sát giao thông

Bảo vệ đòi hành hung cảnh sát giao thông

Công an quận Thanh Khê, Đà Nẵng đang tạm giữ Hoàng Văn Bôn để xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ