Clip: Diễn viên Hồng Tứ khóc tấm tức tại phiên xử đại án Oceanbank

VOV.VN - Quá trình xét hỏi tại tòa, Hoàng Thị Hồng Tứ - cựu Chủ tịch BSC không giữ được bình tĩnh, bật khóc nức nở.
 

Phiên tòa xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) sáng 30/8 tiếp tục với phần xét hỏi liên quan hành vi Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Khi Tòa thẩm vấn Hoàng Thị Hồng Tứ - cựu Chủ tịch BSC, người đẹp không giữ được bình tĩnh, bật khóc nức nở.

Theo lời khai của Tứ tại Tòa, Tứ làm việc tại Oceanbank từ năm 2007 với chức danh thư ký Chủ tịch HĐQT. Năm 2013, bị cáo xuống làm việc tại khối bán lẻ, chuyên viên truyền thông.

Tứ chưa từng làm việc tại Công ty BSC, nhưng năm 2008, Hà Văn Thắm nhờ đứng tên Chủ tịch BSC trong thời gian chờ người điều hành. Bao nhiêu nhân sự, trụ sở của BSC ở đâu, người đẹp Hoàng Thị Hồng Tứ không biết.

Việc ký 97 hợp đồng “thu phí” của khách hàng vay tiền ngân hàng thông qua Công ty BSC, người đẹp cho biết là chỉ mang tính thủ tục vì đã được hoàn thiện hồ sơ, viết tên của bị cáo đã đầy đủ.

Người đẹp cho biết, bị cáo không góp vốn, không có bất kỳ hoạt động nào tại công ty này. Đứng tên Chủ tịch BSC, nhưng công việc chính của Tứ là công việc hành chính tại Oceanbank

  • Nói về việc bị truy tố, Tứ khóc tấm tức: "Bị cáo không tư lợi, bị cáo không tiếp sức cho ai".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị cáo Phạm Công Danh hầu tòa trong tình trạng sức khỏe rất yếu
Bị cáo Phạm Công Danh hầu tòa trong tình trạng sức khỏe rất yếu

VOV.VN - Luật sư của bị cáo Phạm Công Danh cho biết, bị cáo đang bị bệnh nặng, suy thận độ 2, suy nhược thần kinh và sức khỏe rất yếu...

Bị cáo Phạm Công Danh hầu tòa trong tình trạng sức khỏe rất yếu

Bị cáo Phạm Công Danh hầu tòa trong tình trạng sức khỏe rất yếu

VOV.VN - Luật sư của bị cáo Phạm Công Danh cho biết, bị cáo đang bị bệnh nặng, suy thận độ 2, suy nhược thần kinh và sức khỏe rất yếu...

Đại án Phạm Công Danh: Tổng Giám đốc “hờ” 3 lần vướng lao lý
Đại án Phạm Công Danh: Tổng Giám đốc “hờ” 3 lần vướng lao lý

VOV.VN -Tài xế của Tập đoàn Thiên Thanh đứng chức danh Tổng Giám đốc công ty nhận lương 5 triệu đồng/tháng liên tục hầu tòa vì liên quan đến đại án kinh tế.

Đại án Phạm Công Danh: Tổng Giám đốc “hờ” 3 lần vướng lao lý

Đại án Phạm Công Danh: Tổng Giám đốc “hờ” 3 lần vướng lao lý

VOV.VN -Tài xế của Tập đoàn Thiên Thanh đứng chức danh Tổng Giám đốc công ty nhận lương 5 triệu đồng/tháng liên tục hầu tòa vì liên quan đến đại án kinh tế.

Ông Trầm Bê bị bắt có liên quan khoản vay nghìn tỷ của Phạm Công Danh
Ông Trầm Bê bị bắt có liên quan khoản vay nghìn tỷ của Phạm Công Danh

VOV.VN - Ông Trầm Bê có sai phạm trong việc cho Phạm Công Danh vay tiền. Cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam "đại gia" ngân hàng này.

Ông Trầm Bê bị bắt có liên quan khoản vay nghìn tỷ của Phạm Công Danh

Ông Trầm Bê bị bắt có liên quan khoản vay nghìn tỷ của Phạm Công Danh

VOV.VN - Ông Trầm Bê có sai phạm trong việc cho Phạm Công Danh vay tiền. Cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam "đại gia" ngân hàng này.

Đại án Oceanbank: Người đẹp Hoàng Thị Hồng Tứ bịt mặt lên tòa
Đại án Oceanbank: Người đẹp Hoàng Thị Hồng Tứ bịt mặt lên tòa

VOV.VN -Hôm nay (28/8), TAND Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) theo trình tự sơ thẩm.

Đại án Oceanbank: Người đẹp Hoàng Thị Hồng Tứ bịt mặt lên tòa

Đại án Oceanbank: Người đẹp Hoàng Thị Hồng Tứ bịt mặt lên tòa

VOV.VN -Hôm nay (28/8), TAND Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) theo trình tự sơ thẩm.

Hà Văn Thắm và Phạm Công Danh “đẩy” trách nhiệm khoản vay 500 tỷ
Hà Văn Thắm và Phạm Công Danh “đẩy” trách nhiệm khoản vay 500 tỷ

VOV.VN - Hà Văn Thắm đồng quan điểm với Phạm Công Danh cho rằng nhóm bà Hứa Thị Phấn sử dụng và phải chịu trách nhiệm về khoản vay 500 tỷ đồng.

Hà Văn Thắm và Phạm Công Danh “đẩy” trách nhiệm khoản vay 500 tỷ

Hà Văn Thắm và Phạm Công Danh “đẩy” trách nhiệm khoản vay 500 tỷ

VOV.VN - Hà Văn Thắm đồng quan điểm với Phạm Công Danh cho rằng nhóm bà Hứa Thị Phấn sử dụng và phải chịu trách nhiệm về khoản vay 500 tỷ đồng.