Công an thông tin vụ người đàn ông tự thiêu tại trụ sở tiếp công dân

VOV.VN - Khoảng hơn 11h ngày 2/7, tại phía ngoài cổng Trụ sở Tiếp công dân Trung ương Đảng số 1, xảy ra vụ việc một công dân tự thiêu.

Tại buổi giao ban báo chí thường kỳ của Thành ủy Hà Nội, chiều 3/7, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội- Đại tá Nguyễn Thanh Tùng thông tin ban đầu về vụ việc một người đàn ông tự thiêu trước cổng Trụ sở tiếp công dân Trung ương xảy ra ngày 2/7 vừa qua.

Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thông tin về vụ việc.
Đại tá Nguyễn Thanh Tùng cho biết, khoảng hơn 11h ngày 2/7, tại phía ngoài cổng Trụ sở Tiếp công dân Trung ương Đảng số 1, đường Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông, xảy ra vụ việc một công dân tự thiêu. Lực lượng công an cùng với lực lượng bảo vệ trụ sở và người dân nhanh chóng tiếp cận, áp dụng các biện pháp chữa cháy và kịp thời gọi xe cấp cứu đưa người tự thiêu đến Viện Bỏng Quốc gia để cứu chữa.

Công an thành phố đã chỉ đạo công an quận Hà Đông phối hợp với bệnh viện tổ chức cứu chữa người tự thiêu, bảo vệ hiện trường, chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra - công an thành phố vào cuộc.

Theo chẩn đoán ban đầu, Viện Bỏng Quốc gia xác định bệnh nhân là ông Bùi Hữu Tuân bị bỏng sâu khoảng 25% và bỏng toàn diện 77%. Công an thành phố đã gặp lãnh đạo Viện Bỏng Quốc gia đề nghị tích cực cứu chữa, đồng thời động viên gia đình có người tự thiêu. Hiện cơ quan chính quyền, gia đình đang hợp tác rất tốt để cứu chữa cho ông Tuân.

“Hiện công an thành phố đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố, công an quận Hà Đông, Viện kiểm sát thành phố và Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông, tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc, phối hợp với Viện Bỏng, gặp gỡ động viên gia đình, tập trung cứu chữa chăm sóc cho ông Tuân. Đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục thông tin đầy đủ, không để các đối tượng lợi dụng, kích động, xuyên tạc sự việc này” – Phó GĐ Công an thành phố cho biết.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, kết quả điều tra ban đầu xác định, ông Bùi Hữu Tuân, sinh năm 1960, nguyên là Trưởng thôn Đạo Ngạn, có hộ khẩu và chỗ ở tại thôn Đạo Ngạn, xã Hợp đồng, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Sáng 2/7, ông Bùi Hữu Tuân, cùng ông Lương Công Tính (cùng thôn) đến trụ sở tiếp công dân đề nghị xem xét lại bản án hình sự phúc thẩm số 98, ngày 7/3/2018 của Tòa án nhân dân thành phố xét xử ông về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và đề nghị được hoãn thi hành án quyết định số 41 ngày 22/6/2018 của Tòa án nhân dân huyện Chương Mỹ về việc thi hành bản án phạt tù đối với người bị xử phạt tù đang được tại ngoại.

Sau khi được cán bộ thường trực ban tiếp công dân hướng dẫn ông Tuân và ông Tính lên Tòa án nhân dân tối cao để đưa đơn đúng quy định. Tuy nhiên đến 11h25 phút, ông Tuân quay lại và dùng chai nhựa chứa xăng dung tích 0,5 lít đổ vào người và tự châm lửa thiêu tại cổng Trụ sở Tiếp công dân Trung ương.

Trước đó, ngày 12/6/2016, ông Bùi Hữu Tuân bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bản án xét xử của Tòa án nhân dân huyện Chương Mỹ xử ông Tuân 5 năm tù, sau đó Tòa án Thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm và bản án này có hiệu lực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đau lòng cảnh mẹ “trùm” ma túy ở Lóng Luông khản cổ gọi con ra đầu thú
Đau lòng cảnh mẹ “trùm” ma túy ở Lóng Luông khản cổ gọi con ra đầu thú

VOV.VN - Hôm diễn ra đấu súng, bà Loan- mẹ của "trùm" ma túy Tuân đứng cách hiện trường vài chục mét, khản cổ gọi con ra hàng.

Đau lòng cảnh mẹ “trùm” ma túy ở Lóng Luông khản cổ gọi con ra đầu thú

Đau lòng cảnh mẹ “trùm” ma túy ở Lóng Luông khản cổ gọi con ra đầu thú

VOV.VN - Hôm diễn ra đấu súng, bà Loan- mẹ của "trùm" ma túy Tuân đứng cách hiện trường vài chục mét, khản cổ gọi con ra hàng.

Chồng dùng rìu truy sát vợ rồi tẩm xăng tự thiêu
Chồng dùng rìu truy sát vợ rồi tẩm xăng tự thiêu

VOV.VN - Sau khi cãi vã chuyện gia đình, Văn Đức Hàn lấy chiếc rìu chém nhiều nhát vào người vợ khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Chồng dùng rìu truy sát vợ rồi tẩm xăng tự thiêu

Chồng dùng rìu truy sát vợ rồi tẩm xăng tự thiêu

VOV.VN - Sau khi cãi vã chuyện gia đình, Văn Đức Hàn lấy chiếc rìu chém nhiều nhát vào người vợ khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Vụ tiêu diệt “trùm” ma túy: Công tác điều tra có thể còn kéo dài
Vụ tiêu diệt “trùm” ma túy: Công tác điều tra có thể còn kéo dài

VOV.VN-Tuân và Thuận là 2 đối tượng bị truy nã đặc biệt, liên quan trực tiếp với nhiều đối tượng ở bên kia biên giới, công tác điều tra có thể còn kéo dài.

Vụ tiêu diệt “trùm” ma túy: Công tác điều tra có thể còn kéo dài

Vụ tiêu diệt “trùm” ma túy: Công tác điều tra có thể còn kéo dài

VOV.VN-Tuân và Thuận là 2 đối tượng bị truy nã đặc biệt, liên quan trực tiếp với nhiều đối tượng ở bên kia biên giới, công tác điều tra có thể còn kéo dài.

Người đàn ông tẩm xăng, ôm bạn gái tự thiêu
Người đàn ông tẩm xăng, ôm bạn gái tự thiêu

Cãi vã sau bữa tối, người đàn ông ở Ninh Bình đã ôm bạn gái, tẩm xăng rồi bật lửa tự thiêu.

Người đàn ông tẩm xăng, ôm bạn gái tự thiêu

Người đàn ông tẩm xăng, ôm bạn gái tự thiêu

Cãi vã sau bữa tối, người đàn ông ở Ninh Bình đã ôm bạn gái, tẩm xăng rồi bật lửa tự thiêu.

Cựu Trưởng công an xã rút súng bắn chỉ thiên dọa người dân
Cựu Trưởng công an xã rút súng bắn chỉ thiên dọa người dân

VOV.VN - Do mâu thuẫn, ông Trần Văn Tám đã lấy súng Rulo nòng dài bắn 3 viên đạn chỉ thiên để “dọa” đối phương.

Cựu Trưởng công an xã rút súng bắn chỉ thiên dọa người dân

Cựu Trưởng công an xã rút súng bắn chỉ thiên dọa người dân

VOV.VN - Do mâu thuẫn, ông Trần Văn Tám đã lấy súng Rulo nòng dài bắn 3 viên đạn chỉ thiên để “dọa” đối phương.

Nghi phạm đâm nữ nhân viên tử vong ở Sóc Sơn là ai?
Nghi phạm đâm nữ nhân viên tử vong ở Sóc Sơn là ai?

VOV.VN - Do mâu thuẫn với chị H. từ trước, nghi phạm Bình cầm dao đến nhà đâm nạn nhân cùng hai người khác rồi chạy đi nơi khác tự sát.

Nghi phạm đâm nữ nhân viên tử vong ở Sóc Sơn là ai?

Nghi phạm đâm nữ nhân viên tử vong ở Sóc Sơn là ai?

VOV.VN - Do mâu thuẫn với chị H. từ trước, nghi phạm Bình cầm dao đến nhà đâm nạn nhân cùng hai người khác rồi chạy đi nơi khác tự sát.