Chính phủ và phe đối lập Ukraine trao đổi tù nhân

VOV.VN - Các đại diện của chính phủ Ukraine và phe đối lập nước này hôm 25/12 nhất trí tiến hành đợt trao đổi tù nhân quy mô lớn.

Cuộc trao đổi diễn ra trong bối cảnh xung đột tiếp diễn tại khu vực miền đông Ukraine.

Miền Đông Ukraine. Ảnh: Reuters.

Trong tuyên bố chung đưa ra, các đại diện hai bên cho biết, đợt trao đổi này sẽ được thực hiện vào ngày mai (27/12).

Đại diện chính phủ Ukraine Viktor Medvedchuk cho biết sẵn sàng phóng thích 306 tù nhân, đồng thời hy vọng phe đối lập sẽ trả tự do cho 74 binh sỹ chính phủ. Trong khi đó, truyền thông khu vực Donetsk dẫn lời lãnh đạo phe đối lập tại khu vực miền đông Alexander Zakharchenko khẳng định, phe này đã chấp thuận đề xuất nêu trên.

Chính phủ Ukraine ước tính phe đối lập đang giam giữ ít nhất 162 quân nhân, trong khi phe đối lập cho biết chính phủ đang bắt giam 309 người ủng hộ họ.

Trao đổi tù nhân là một phần quan trọng trong thỏa thuận hòa bình Minsk nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở phía đông Ukraine.

Nếu được thực hiện, đây sẽ là cuộc trao đổi con tin đầu tiên giữa hai bên sau 14 tháng. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, kể từ khi bùng phát vào năm 2014, đến nay cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine đã cướp đi sinh mạng của hơn 10.000 người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cung cấp vũ khí cho Kiev: Mỹ trực tiếp đẩy Ukraine đến chiến tranh?
Cung cấp vũ khí cho Kiev: Mỹ trực tiếp đẩy Ukraine đến chiến tranh?

VOV.VN - Nga cho rằng, quyết định của Mỹ về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine là nguy hiểm vì nó sẽ khuyến khích Ukraine sử dụng vũ lực ở khu vực miền Đông.

Cung cấp vũ khí cho Kiev: Mỹ trực tiếp đẩy Ukraine đến chiến tranh?

Cung cấp vũ khí cho Kiev: Mỹ trực tiếp đẩy Ukraine đến chiến tranh?

VOV.VN - Nga cho rằng, quyết định của Mỹ về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine là nguy hiểm vì nó sẽ khuyến khích Ukraine sử dụng vũ lực ở khu vực miền Đông.

Bom mìn dày đặc ở miền đông Ukraine đe dọa tính mạng hàng ngàn trẻ em
Bom mìn dày đặc ở miền đông Ukraine đe dọa tính mạng hàng ngàn trẻ em

VOV.VN - Khu vực miền đông Ukraine hiện nay là một trong những nơi gài nhiều bom mìn nhất thế giới. Nhiều trẻ em trở thành nạn nhân của bom mìn tại đây.

Bom mìn dày đặc ở miền đông Ukraine đe dọa tính mạng hàng ngàn trẻ em

Bom mìn dày đặc ở miền đông Ukraine đe dọa tính mạng hàng ngàn trẻ em

VOV.VN - Khu vực miền đông Ukraine hiện nay là một trong những nơi gài nhiều bom mìn nhất thế giới. Nhiều trẻ em trở thành nạn nhân của bom mìn tại đây.

Phiên dịch cho Thủ tướng Ukraine bị bắt vì nghi là gián điệp Nga
Phiên dịch cho Thủ tướng Ukraine bị bắt vì nghi là gián điệp Nga

VOV.VN - Cơ quan an ninh Ukraine vừa bắt giữ một phiên dịch viên của Thủ tướng nước này vì nghi ngờ ông ta làm gián điệp cho Nga.

Phiên dịch cho Thủ tướng Ukraine bị bắt vì nghi là gián điệp Nga

Phiên dịch cho Thủ tướng Ukraine bị bắt vì nghi là gián điệp Nga

VOV.VN - Cơ quan an ninh Ukraine vừa bắt giữ một phiên dịch viên của Thủ tướng nước này vì nghi ngờ ông ta làm gián điệp cho Nga.

Mỹ cung cấp cho Ukraine viện trợ để tăng khả năng phòng thủ
Mỹ cung cấp cho Ukraine viện trợ để tăng khả năng phòng thủ

VOV.VN - Phía Mỹ giải thích rằng động thái này là một phần trong các hoạt động nhằm giúp Ukraine bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ.

Mỹ cung cấp cho Ukraine viện trợ để tăng khả năng phòng thủ

Mỹ cung cấp cho Ukraine viện trợ để tăng khả năng phòng thủ

VOV.VN - Phía Mỹ giải thích rằng động thái này là một phần trong các hoạt động nhằm giúp Ukraine bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ.

Cảnh tượng não lòng ở vùng chiến sự Ukraine trong mùa đông lạnh giá
Cảnh tượng não lòng ở vùng chiến sự Ukraine trong mùa đông lạnh giá

VOV.VN - Trong lúc Giáng sinh 2017 đang đến gần, người dân ở vùng chiến sự miền đông Ukraine lại tất tả lo dọn dẹp và sửa sang nhà cửa bị hư hại do đạn pháo.

Cảnh tượng não lòng ở vùng chiến sự Ukraine trong mùa đông lạnh giá

Cảnh tượng não lòng ở vùng chiến sự Ukraine trong mùa đông lạnh giá

VOV.VN - Trong lúc Giáng sinh 2017 đang đến gần, người dân ở vùng chiến sự miền đông Ukraine lại tất tả lo dọn dẹp và sửa sang nhà cửa bị hư hại do đạn pháo.