Công an vào cuộc điều tra vụ “hành hạ trẻ em” tại quán phở Lý Quốc Sư

Thông tin từ người trong cuộc và nhân chứng cho biết có 3 em nhân viên phục vụ ở quán phở Lý Quốc Sư bỏ trốn và bị bắt lại. Sau đó có một em bỏ trốn thành công

Từ thông tin do CAP. Tân Phú (Q.9, TPHCM) trao đổi về việc tiếp nhận một thiếu niên tố cáo bị “giam lỏng” tại quán phở Lý Quốc Sư trên đường Trần Não, đoàn liên ngành P. Bình An (Q.2) đã tiến hành kiểm tra địa chỉ trên. Tại đây, đoàn đã “giải cứu” thêm 5 trẻ vị thành viên được cho là đang bị khống chế để làm việc không công.

“Địa ngục trần gian” trong quán phở?

Nạn nhân trốn thoát được CAP Tân Phú bảo vệ chính là em Hà Xuân Lộc (SN 2001, quê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Theo tường trình của Lộc, sau khi bỏ nhà ở huyện Phú Giáo (Bình Dương) lên bến xe Miền Đông thì chỉ còn khoảng 20 ngàn đồng nên không đủ tiền mua vé xe để về Vũng Tàu.

Quán phở nơi xảy ra vụ việc

Tuy có chị gái hiện đang sống và làm việc ở thành phố nhưng do không nhớ số điện thoại nên Lộc không biết làm sao. Lúc đang loay hoay nghĩ cách thì có một ông già dáng người mập mạp chạy xe ôm tới hỏi thăm và sau đó hứa giới thiệu làm việc tại một quán phở với lương khoảng 3,7 triệu đồng/ tháng. Khi nào làm có tiền thì em có thể về quê.

Tin lời, Lộc leo lên xe để ông ta chở đi đến quán phở Lý Quốc Sư trên đường Trần Não thuộc phường Bình An, quận 2. Tại đây, ông xe ôm sau khi nhận từ tay một người của quán 600.000 đồng đã để Lộc lại. Một thanh niên (sau này mới biết là quản lý) nói với Lộc muốn làm việc ở đây tới khi nào cũng được. Tuy nhiên, khi tình cờ chứng kiến các bạn người làm trạc tuổi mình bị đánh đập, Lộc sợ hãi định bỏ trốn và có trao đổi với một bạn khác thì bị ông bà chủ biết được.

Sáng hôm sau, Lộc nhận được cảnh cáo của gã thanh niên quản lý kèm theo lời hăm dọa sẽ “xử” nếu phát hiện Lộc bỏ trốn. Ngoài việc bị đối xử bằng bạo lực do làm trái ý của người quản lý hoặc rửa chén bát không sạch sẽ, bạn nào có âm mưu trốn sẽ bị truy tìm, đem về quán hành hạ và thậm chí chích roi điện.

Địa điểm “kỉ luật” là khu vực phía sau quán phở. Do phía sau là dãy phòng trọ nên không ai nghe thấy, hay phát hiện được. Lộc cho biết thêm có bạn chỉ vì rửa chén không sạch đã bị ụp nguyên cả thau nước dơ lên đầu. Trong quán có 5 nhân viên trạc tuổi em và một ông bác lớn tuổi, người này thi thoảng vẫn bị đánh, la mắng vì làm sai.

Cuộc sống trong quán gần như khép kín, các em không được liên lạc hay giao tiếp với bên ngoài (ngoại trừ trong lúc phục vụ). Tất cả mọi đồ dùng, sinh hoạt, từ nhu yếu phẩm đến quần áo đều do chủ quán cắt cử người đi mua về. Không ai được phép sử dụng điện thoại kể cả nói chuyện lâu với khách cũng bị đòn.

Cuộc đào tẩu thành công

Sau khi thực hiện cuộc bỏ trốn thành công, Lộc đã được lực lượng CA P. Tân Phú Q.9 bảo vệ và liên hệ người nhà đến nhận chở về nhà. Kể lại hành trình lên ý tưởng bỏ trốn của mình, Lộc cho biết rút kinh nghiệm từ việc các bạn khác bị bắt lại, khoảng 12h ngày 25/1/2016, lợi dụng thời khắc giao ca, Lộc đi tắm rồi giả bộ đi ngủ sau đó bỏ chạy thẳng một mạch ra đường lớn.

May mắn gặp được một người công nhân tốt bụng, Lộc xin quá giang ra quận 1 để đón xe buýt về Suối Tiên. Tại khu vực Suối Tiên, Lộc gặp được một anh công an nên nhờ anh này chở đến đồn công an gần nhất. Tại trụ sở CAP. Tân Phú Lộc đã kể hết tình cảnh của mình và nhờ các chú CA gọi điện báo cho người thân đón về.

Ngày 20/2/2016 đã đưa tin, sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo UBND P. Bình An đã lập tổ liên ngành, lập tức đến kiểm tra quán phở Lý Quốc Sư trên. Qua kiểm tra cho thấy, quán phở trên có đăng ký giấy phép kinh doanh do bà Nguyễn Thị Tâm (SN 1982, nguyên quán Thái Bình, đứng tên giấy phép). Ngoài ra giấy chứng nhận ATVS TP của quán cũng đã hết hạn từ lâu. Chủ quán không xuất trình được hợp đồng lao động đối với các nhân viên và nghiêm trọng hơn là những nhân viên này chưa đủ 18 tuổi theo quy định. Tủ đông lạnh của quán chứa hàng trăm kg thịt dùng để chế biến phở nhưng không rõ nguồn gốc.

Theo trình bày của các nhân viên nhí trong quán, các em thừa nhận mình tự ý bỏ nhà ra đi, và xin vào làm việc tại quán phở trên và không có bị đánh đập nhục hình. Tuy trả lời như vậy nhưng khi được hỏi ý kiến cả 5 nhân viên tuổi vị thành niên đều đề đạt nguyện vọng xin được về với gia đình chính vì vậy cho thấy có thể các em còn sợ nên chưa dám trả lời đúng sự thật.

Trao đổi với phóng viên báo CATP, bà Trần Thị Hồng Nguyệt, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường Bình An cho biết sau khi tiến hành kiểm tra về phía phường đã ghi nhận và xử lý những sai phạm về ATVSTP, sử dụng lao động không đúng quy định… còn việc có vi phạm hình sự hay không hiện đang được lạnh đạo quận chỉ đạo CA quận điều tra, làm rõ.

Riêng về 5 trường hợp 5 em nhân viên, phường đã xác minh và và liên hệ gia đình để đưa về. Hiện đã có 2 em về lại với gia đình, 3 em do không nhớ địa chỉ, quê quán hay cha mẹ là ai nên đã được phối hợp cơ quan chức năng lập hồ sơ đưa vào trung tâm giáo dục dạy nghề thanh thiếu niên thành phố.

Do vụ việc đang trong giai đoạn đoạn điều tra nên đại diện CA Q.2 cho biết chưa thể cung cấp thêm thông tin cho báo chí. Tiếp xúc người dân sống cạnh khu vực trên một phụ nữ sống gần đấy cho biết, cách đây hơn 1 năm, chị có nghe tiếng khóc của các em nhỏ trong quán do bị đánh sau khi bị bắt lại do bỏ trốn. Sau này do đi làm về khuya nên chị không để ý đến sự việc.

Từ thông tin của những người trong cuộc và nhân chứng gần đấy cho biết, đã có ít nhất 3 em nhân viên phục vụ ở đây bỏ trốn và bị bắt lại. Sau đó có một em tên P. đã bỏ trốn thành công. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin vụ việc trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tòa tuyên 2 "bảo mẫu" hành hạ trẻ cùng 3 năm tù
Tòa tuyên 2 "bảo mẫu" hành hạ trẻ cùng 3 năm tù

VOV.VN - HĐXX nhận định, tuyên mức án cao nhất theo khung hình phạt đối với 2 bị cáo mới đủ để răn đe

Tòa tuyên 2 "bảo mẫu" hành hạ trẻ cùng 3 năm tù

Tòa tuyên 2 "bảo mẫu" hành hạ trẻ cùng 3 năm tù

VOV.VN - HĐXX nhận định, tuyên mức án cao nhất theo khung hình phạt đối với 2 bị cáo mới đủ để răn đe

Bắt tạm giam 2 nghi can hành hạ dã man cháu bé 4 tuổi
Bắt tạm giam 2 nghi can hành hạ dã man cháu bé 4 tuổi

Cơ quan CSĐT Công an TX.Dĩ An (Bình Dương) quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thùy Trang và Đỗ Trọng Minh.

Bắt tạm giam 2 nghi can hành hạ dã man cháu bé 4 tuổi

Bắt tạm giam 2 nghi can hành hạ dã man cháu bé 4 tuổi

Cơ quan CSĐT Công an TX.Dĩ An (Bình Dương) quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thùy Trang và Đỗ Trọng Minh.

Hành hạ cháu bé trong khách sạn chỉ vì tức giận
Hành hạ cháu bé trong khách sạn chỉ vì tức giận

VOV.VN - Chiều 26/9, công an TP Vinh đã tổ chức buổi họp báo về vụ việc cháu Nguyễn Văn Tú (SN 2000, trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh) bị hành hạ trong khách sạn.

Hành hạ cháu bé trong khách sạn chỉ vì tức giận

Hành hạ cháu bé trong khách sạn chỉ vì tức giận

VOV.VN - Chiều 26/9, công an TP Vinh đã tổ chức buổi họp báo về vụ việc cháu Nguyễn Văn Tú (SN 2000, trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh) bị hành hạ trong khách sạn.

Bình Dương xét xử vụ mẹ ruột và cha dượng bạo hành bé gái 4 tuổi
Bình Dương xét xử vụ mẹ ruột và cha dượng bạo hành bé gái 4 tuổi

VOV.VN - Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Trọng Minh 3 năm 6 tháng tù giam và Nguyễn Thị Thùy Trang 3 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Bình Dương xét xử vụ mẹ ruột và cha dượng bạo hành bé gái 4 tuổi

Bình Dương xét xử vụ mẹ ruột và cha dượng bạo hành bé gái 4 tuổi

VOV.VN - Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Trọng Minh 3 năm 6 tháng tù giam và Nguyễn Thị Thùy Trang 3 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Kẻ hành hạ bé trai 14 tuổi lĩnh án
Kẻ hành hạ bé trai 14 tuổi lĩnh án

Sau khi đưa cháu Tú vào khách sạn, Sơn dùng tay và thắt lưng đánh gây thương tích vĩnh viễn 11% cho cháu Tú.

Kẻ hành hạ bé trai 14 tuổi lĩnh án

Kẻ hành hạ bé trai 14 tuổi lĩnh án

Sau khi đưa cháu Tú vào khách sạn, Sơn dùng tay và thắt lưng đánh gây thương tích vĩnh viễn 11% cho cháu Tú.

Hào Anh: Hành trình từ cậu bé bị bạo hành đến vướng vào lao lý
Hào Anh: Hành trình từ cậu bé bị bạo hành đến vướng vào lao lý

VOV.VN - Từ một cậu bé đáng thương và được xã hội quan tâm, Hào Anh đã thay đổi tính nết và mới đây vướng vòng lao lý vì trộm cắp tài sản

Hào Anh: Hành trình từ cậu bé bị bạo hành đến vướng vào lao lý

Hào Anh: Hành trình từ cậu bé bị bạo hành đến vướng vào lao lý

VOV.VN - Từ một cậu bé đáng thương và được xã hội quan tâm, Hào Anh đã thay đổi tính nết và mới đây vướng vòng lao lý vì trộm cắp tài sản

Nghi án bé gái bị bạo hành, nhốt trong chùa ở Hưng Yên
Nghi án bé gái bị bạo hành, nhốt trong chùa ở Hưng Yên

Người dân thôn Lạc Cầu và cơ quan chức năng vừa giải cứu 1 bé gái khoảng 12 tuổi mình đầy thương tích từ căn nhà khóa 2 lớp trong một ngôi chùa ở địa bàn thôn

Nghi án bé gái bị bạo hành, nhốt trong chùa ở Hưng Yên

Nghi án bé gái bị bạo hành, nhốt trong chùa ở Hưng Yên

Người dân thôn Lạc Cầu và cơ quan chức năng vừa giải cứu 1 bé gái khoảng 12 tuổi mình đầy thương tích từ căn nhà khóa 2 lớp trong một ngôi chùa ở địa bàn thôn

Điều tra làm rõ vụ mẹ kế hành hạ dã man con chồng
Điều tra làm rõ vụ mẹ kế hành hạ dã man con chồng

Công an huyện Cư M'gar đã tiếp nhận đơn tố cáo và tiến hành xác minh, điều tra làm rõ hành vi hành hạ trẻ em đối với Hồ Thị Thảo.

Điều tra làm rõ vụ mẹ kế hành hạ dã man con chồng

Điều tra làm rõ vụ mẹ kế hành hạ dã man con chồng

Công an huyện Cư M'gar đã tiếp nhận đơn tố cáo và tiến hành xác minh, điều tra làm rõ hành vi hành hạ trẻ em đối với Hồ Thị Thảo.

Bắt tạm giam kẻ hành hạ bé trai khuyết tật trong khách sạn
Bắt tạm giam kẻ hành hạ bé trai khuyết tật trong khách sạn

VOV.VN - Xác định tỷ lệ thương tật cháu Tú là 11%, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam tên Sơn.

Bắt tạm giam kẻ hành hạ bé trai khuyết tật trong khách sạn

Bắt tạm giam kẻ hành hạ bé trai khuyết tật trong khách sạn

VOV.VN - Xác định tỷ lệ thương tật cháu Tú là 11%, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam tên Sơn.

Khởi tố người quản chùa hành hạ 2 chú tiểu
Khởi tố người quản chùa hành hạ 2 chú tiểu

VOV.VN - Ông Nguyễn Võ Đồng đã dùng dây dù, dây điện đánh đập dã man 2 chú tiểu tu dưỡng trong chùa vì nghi ăn cắp tiền công đức.

Khởi tố người quản chùa hành hạ 2 chú tiểu

Khởi tố người quản chùa hành hạ 2 chú tiểu

VOV.VN - Ông Nguyễn Võ Đồng đã dùng dây dù, dây điện đánh đập dã man 2 chú tiểu tu dưỡng trong chùa vì nghi ăn cắp tiền công đức.

Khởi tố 2 bảo mẫu hành hạ trẻ mầm non ở Quảng Bình
Khởi tố 2 bảo mẫu hành hạ trẻ mầm non ở Quảng Bình

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho rằng việc 2 bảo mẫu có hành vi hành hạ trẻ nhỏ gây bức xúc rất lớn và cần xử lý nghiêm.

Khởi tố 2 bảo mẫu hành hạ trẻ mầm non ở Quảng Bình

Khởi tố 2 bảo mẫu hành hạ trẻ mầm non ở Quảng Bình

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho rằng việc 2 bảo mẫu có hành vi hành hạ trẻ nhỏ gây bức xúc rất lớn và cần xử lý nghiêm.