Cướp dây chuyền bạn nhậu bán lấy tiền mua dâm

Gã đàn ông 32 tuổi đã cướp 1 sợi dây chuyền vàng của bạn nhậu rồi rủ bạn đi tìm 2 gái làng chơi để qua đêm.

Ngày 14/11, TAND huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Thanh (32 tuổi, ngụ xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm) 3 năm 6 tháng tù giam về tội “cướp tài sản”.

Bị cáo tại phiên toà.

Theo cáo trạng, chiều 24/6, Thanh đến nhà ông Nguyễn Văn Hạp (50 tuổi, ngụ xã Tân Long Hội) nhậu. Thanh làm mất điện thoại di động trị giá 600.000 đồng nhưng không nói.

Đến khoảng 20h, Thanh rủ ông Hạp đến thị trấn Long Hồ (huyện Long Hồ) nhậu tiếp. Tại đây, Thanh khuyên ông Hạp nếu lỡ lấy điện thoại thì trả lại. Ông Hạp khẳng định không lấy, cự cãi với Thanh.

Nhìn thấy ông Hạp đeo sợi dây chuyền vàng (4 chỉ, vàng 18K), Thanh hỏi thật hay giả. Ông Hạp trả lời vàng thật thì bị Thanh đạp ngã, cướp sợi dây chuyền bỏ đi. Đêm đó, Thanh rủ thêm người bạn nhậu đến khuya, rồi thuê phòng gọi 2 cô gái đến mua dâm.

Sáng hôm sau, Thanh bán sợi dây chuyền được 6,2 triệu đồng trả tiền cho 2 cô gái và tiền phòng. Số còn lại, Thanh tiêu xài cá nhân và nhậu hết. Mấy ngày sau, Thanh bị bắt tạm giam. Mẹ ruột của Tâm phải đi vay mượn tiền bồi thường cho nạn nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cô gái bị nhóm cướp dí roi điện cướp xe
Cô gái bị nhóm cướp dí roi điện cướp xe

To tiếng với bạn trai trên đường về nhà, Dung một mình phóng xe đi được một đoạn thì bị 3 kẻ cướp dí roi điện hăm dọa, buộc giao tài sản.

Cô gái bị nhóm cướp dí roi điện cướp xe

Cô gái bị nhóm cướp dí roi điện cướp xe

To tiếng với bạn trai trên đường về nhà, Dung một mình phóng xe đi được một đoạn thì bị 3 kẻ cướp dí roi điện hăm dọa, buộc giao tài sản.

4 thanh niên cùng xóm gây liên tiếp 6 vụ cướp lúc nửa đêm
4 thanh niên cùng xóm gây liên tiếp 6 vụ cướp lúc nửa đêm

Do lười lao động, 4 thanh niên thường tụ tập ăn chơi. Để có tiền tiêu xài, các đối tượng bàn bạc chạy xe máy qua các địa bàn thuộc tỉnh Tây Ninh cướp tài sản.

4 thanh niên cùng xóm gây liên tiếp 6 vụ cướp lúc nửa đêm

4 thanh niên cùng xóm gây liên tiếp 6 vụ cướp lúc nửa đêm

Do lười lao động, 4 thanh niên thường tụ tập ăn chơi. Để có tiền tiêu xài, các đối tượng bàn bạc chạy xe máy qua các địa bàn thuộc tỉnh Tây Ninh cướp tài sản.

Băng cướp chém người cướp của, hiếp dâm nạn nhân hầu tòa
Băng cướp chém người cướp của, hiếp dâm nạn nhân hầu tòa

Ngày 5/9, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm vụ án chém người rồi cướp, hiếp dâm nạn nhân gây chấn động dư luận tại Tây Ninh.

Băng cướp chém người cướp của, hiếp dâm nạn nhân hầu tòa

Băng cướp chém người cướp của, hiếp dâm nạn nhân hầu tòa

Ngày 5/9, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm vụ án chém người rồi cướp, hiếp dâm nạn nhân gây chấn động dư luận tại Tây Ninh.

Thấy con gái bị cướp, người mẹ tay không quật ngã 2 tên cướp
Thấy con gái bị cướp, người mẹ tay không quật ngã 2 tên cướp

VOV.VN - Thấy 2 đối tượng giật chiếc điện thoại iPhone 6 của con gái, người mẹ đã nhanh trí dùng tay không quật ngã các tên cướp, bắt giao cho công an…

Thấy con gái bị cướp, người mẹ tay không quật ngã 2 tên cướp

Thấy con gái bị cướp, người mẹ tay không quật ngã 2 tên cướp

VOV.VN - Thấy 2 đối tượng giật chiếc điện thoại iPhone 6 của con gái, người mẹ đã nhanh trí dùng tay không quật ngã các tên cướp, bắt giao cho công an…

Bắt nghi phạm cướp có súng tại khu đô thị Ciputra ở Hà Nội
Bắt nghi phạm cướp có súng tại khu đô thị Ciputra ở Hà Nội

Đối tượng gây ra vụ cướp tại khu đô thị Ciputra được xác định là Nguyễn Văn Việt (35 tuổi, quê quán Lục Ngạn, Bắc Giang)

Bắt nghi phạm cướp có súng tại khu đô thị Ciputra ở Hà Nội

Bắt nghi phạm cướp có súng tại khu đô thị Ciputra ở Hà Nội

Đối tượng gây ra vụ cướp tại khu đô thị Ciputra được xác định là Nguyễn Văn Việt (35 tuổi, quê quán Lục Ngạn, Bắc Giang)

TPHCM: Vừa ra tù đã rủ nhau đi cướp giật
TPHCM: Vừa ra tù đã rủ nhau đi cướp giật

VOV.VN - Hai đối tượng khai đã từng có tiền án về tội trộm cắp, cướp giật, vừa ra tù nhưng không có nghề nghiệp nên bàn nhau đi cướp.

TPHCM: Vừa ra tù đã rủ nhau đi cướp giật

TPHCM: Vừa ra tù đã rủ nhau đi cướp giật

VOV.VN - Hai đối tượng khai đã từng có tiền án về tội trộm cắp, cướp giật, vừa ra tù nhưng không có nghề nghiệp nên bàn nhau đi cướp.