Cựu cán bộ Văn phòng đăng ký vào “vai” công nhân để trốn truy nã

VOV.VN -Để có tiền trả chủ nợ do cờ bạc, nguyên cán bộ Văn phòng đăng ký đất đã làm 3 sổ đỏ giả để cầm cố.
 

Ngày 4/3, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa bắt giữ Nguyễn Văn Cầm (40 tuổi, ngụ thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long). Nghi can bị công an huyện Bình Tân (Vĩnh Long) truy nã nhiều năm nay về hành vi “Làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức”.

Theo hồ sơ, Cầm là cán bộ của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Bình Tân.

Nghi can Cầm
Ba năm trước vì ham mê cá độ đá banh nên Cầm đã đi vay số tiền hơn 700 triệu đồng. Khi tới thời hạn không có tiền trả nên Cầm đã làm giả ba bộ hồ sơ sổ đỏ nhà đất để gán nợ.

Sau đó chủ nợ lên công an để tố cáo về việc Cầm không chịu trả tiền. Lực lượng chức năng điều tra phát hiện giấy tờ trên là giả.

Lúc này Cầm bỏ trốn khỏi địa phương xin vào làm công nhân gỗ tại một công ty trên địa bàn phường Tân Hiệp (thị xã Tân Uyên, Bình Dương).

Qua điều tra năm bắt địa bàn, công an đã bắt giữ Cầm bàn giao công an huyện Bình Tân (Vĩnh Long) xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truy nã 3 phạm nhân vượt ngục ngày cuối năm
Truy nã 3 phạm nhân vượt ngục ngày cuối năm

Ngày 1/2, ba phạm nhân đang thụ án tại Trại giam Gia Trung, Tổng cục VIII, Bộ Công an đã đào hầm trốn khỏi trại.

Truy nã 3 phạm nhân vượt ngục ngày cuối năm

Truy nã 3 phạm nhân vượt ngục ngày cuối năm

Ngày 1/2, ba phạm nhân đang thụ án tại Trại giam Gia Trung, Tổng cục VIII, Bộ Công an đã đào hầm trốn khỏi trại.

10 năm bắt, vận động đầu thú gần 83.000 đối tượng truy nã
10 năm bắt, vận động đầu thú gần 83.000 đối tượng truy nã

Công an các đơn vị, địa phương đã bắt, vận động đầu thú 82.853 đối tượng truy nã, trong đó có 17.832 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, 

10 năm bắt, vận động đầu thú gần 83.000 đối tượng truy nã

10 năm bắt, vận động đầu thú gần 83.000 đối tượng truy nã

Công an các đơn vị, địa phương đã bắt, vận động đầu thú 82.853 đối tượng truy nã, trong đó có 17.832 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, 

Tóm gọn đối tượng truy nã trong đêm Giao thừa
Tóm gọn đối tượng truy nã trong đêm Giao thừa

Sau 4 năm lẩn trốn, đúng đêm Giao thừa, Mạnh về chúc tết người thân thì bị các trinh sát mai phục tóm gọn.

Tóm gọn đối tượng truy nã trong đêm Giao thừa

Tóm gọn đối tượng truy nã trong đêm Giao thừa

Sau 4 năm lẩn trốn, đúng đêm Giao thừa, Mạnh về chúc tết người thân thì bị các trinh sát mai phục tóm gọn.

Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm
Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm

Sau khi nhậu về, Nghĩa mang dao đến nhà anh Trường, ở khu vực 7, phường 4, TP.Vị Thanh, vô cớ chém anh Trường trọng thương, rồi bỏ trốn.

Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm

Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm

Sau khi nhậu về, Nghĩa mang dao đến nhà anh Trường, ở khu vực 7, phường 4, TP.Vị Thanh, vô cớ chém anh Trường trọng thương, rồi bỏ trốn.