Đà Nẵng thưởng nóng Ban chuyên án vụ bắt giữ người trái pháp luật

VOV.VN - Vợ chồng chị Nhi nợ tiền nhưng chưa trả được thì bị chủ nợ thuê băng nhóm đòi nợ thuê bắt giữ, đe dọa, ép viết giấy nợ với tổng số tiền 2 tỷ đồng.

Đà Nẵng kiên quyết đấu tranh đối với các tội phạm, băng nhóm gây rối trật tự. Đây là yêu cầu của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trong buổi chúc mừng, thưởng nóng Ban chuyên án “bắt, giữ người trái pháp luật” tại Công an quận Hải Châu được tổ chức chiều nay (14/10).

Lãnh đao UBND thành phố Đà Nẵng và quận Hải Châu thưởng nóng Ban chuyên án.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 24/8, Công an quận Hải Châu nhận được đơn tố giác một nhóm khoảng 7 người xông vào nhà vợ chồng chị Nguyễn Thị Lan Nhi và Nguyễn Khoa, đường Lê Duẩn hăm dọa, đánh đập vợ chồng chị Nhi, sau đó khống chế, đưa anh Khoa đi đâu không rõ.

Nhận đơn tố giác, Công an quận Hải Châu xác định đây là vụ việc có tính chất côn đồ và dấu hiệu của băng nhóm đòi nợ thuê nên nhanh chóng truy xét. Qua thông tin ban đầu, chị Nhi có nợ tiền của Nguyễn Thị Thanh Nguyệt (42 tuổi, ở TPHCM).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong đêm, lực lượng cảnh sát hình sự, Công an quận Hải Châu đã bắt giữ được 3 đối tượng gồm: Phạm Đăng Quang (34 tuổi); Lê Quang Việt (24 tuổi) cùng trú quận Hải Châu và Nguyễn Minh Tuấn, hộ khẩu thường trú thành phố Hà Nội, đang trú tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Qua đấu tranh, các đối tượng trên khai nhận, được Nguyễn Thị Thanh Nguyệt ở TPHCM thuê ra Đà Nẵng đòi nợ. Sau khi đến nhà khống chế, chúng chở anh Nguyễn Khoa lên xe máy đến quán cafe số 68 đường Trần Quốc Toản, quận Hải Châu.

Tại đây, các đối tượng Nguyệt, Quang, Việt, Tuấn đe dọa và ép Nguyễn Khoa viết giấy nợ Nguyệt với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Nguyễn Thị Thanh Nguyệt với vai trò chủ mưu cũng đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại quận 7, TPHCM vào ngày 11/10.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Hải Châu đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng, đồng thời tiếp tục mở rộng vụ án, xác minh các đối tượng tham gia đi cùng các đối tượng trên.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị Công an quận Hải Châu, Công an thành phố Đà Nẵng kiên quyết đưa vụ án trở thành vụ án điểm để truy tố, xét xử một cách công khai, minh bạch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mang quan tài đến nhà nhân viên bưu điện đòi nợ
Mang quan tài đến nhà nhân viên bưu điện đòi nợ

Tin tưởng, nhiều người hùn tiền cho một nhân viên bưu điện vay để có lãi cao. Con nợ bỏ trốn, hàng chục người mang quan tài đến nhà nhân viên này để đòi nợ...

Mang quan tài đến nhà nhân viên bưu điện đòi nợ

Mang quan tài đến nhà nhân viên bưu điện đòi nợ

Tin tưởng, nhiều người hùn tiền cho một nhân viên bưu điện vay để có lãi cao. Con nợ bỏ trốn, hàng chục người mang quan tài đến nhà nhân viên này để đòi nợ...

Truy nã toàn quốc kẻ cầm đầu bắt cóc, đòi nợ ở Đà Nẵng
Truy nã toàn quốc kẻ cầm đầu bắt cóc, đòi nợ ở Đà Nẵng

Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) vừa ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Hoàng Đức Phúc về hành vi bắt cóc đòi nợ

Truy nã toàn quốc kẻ cầm đầu bắt cóc, đòi nợ ở Đà Nẵng

Truy nã toàn quốc kẻ cầm đầu bắt cóc, đòi nợ ở Đà Nẵng

Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) vừa ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Hoàng Đức Phúc về hành vi bắt cóc đòi nợ

Mang súng đi đòi nợ gặp phải cảnh sát cơ động Hà Nội
Mang súng đi đòi nợ gặp phải cảnh sát cơ động Hà Nội

Trước biểu hiện sốt sắng của nam thanh niên, tổ công tác Cảnh sát cơ động đã kiểm tra túi xách, phát hiện thanh niên này mang theo một khẩu súng để đi đòi nợ.

Mang súng đi đòi nợ gặp phải cảnh sát cơ động Hà Nội

Mang súng đi đòi nợ gặp phải cảnh sát cơ động Hà Nội

Trước biểu hiện sốt sắng của nam thanh niên, tổ công tác Cảnh sát cơ động đã kiểm tra túi xách, phát hiện thanh niên này mang theo một khẩu súng để đi đòi nợ.

Giang hồ mang hung khí đi đòi nợ, bắt người trái pháp luật
Giang hồ mang hung khí đi đòi nợ, bắt người trái pháp luật

Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đang tạm giữ 12 đối tượng tham gia hành hung, bắt giữ người trái pháp luật khi đi đòi nợ thuê

Giang hồ mang hung khí đi đòi nợ, bắt người trái pháp luật

Giang hồ mang hung khí đi đòi nợ, bắt người trái pháp luật

Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đang tạm giữ 12 đối tượng tham gia hành hung, bắt giữ người trái pháp luật khi đi đòi nợ thuê

Khởi tố nhóm bắt cóc doanh nhân Trung Quốc, đòi nợ 2,5 tỷ đồng
Khởi tố nhóm bắt cóc doanh nhân Trung Quốc, đòi nợ 2,5 tỷ đồng

Nhóm bắt cóc dọa chặt tay nạn nhân nếu không trả 700.000 nhân dân tệ (tương đương 2,5 tỷ đồng).

Khởi tố nhóm bắt cóc doanh nhân Trung Quốc, đòi nợ 2,5 tỷ đồng

Khởi tố nhóm bắt cóc doanh nhân Trung Quốc, đòi nợ 2,5 tỷ đồng

Nhóm bắt cóc dọa chặt tay nạn nhân nếu không trả 700.000 nhân dân tệ (tương đương 2,5 tỷ đồng).

Dẫn nhau vào tù vì đánh người đến chết trong khi đòi nợ
Dẫn nhau vào tù vì đánh người đến chết trong khi đòi nợ

Không đòi được khoản tiền mà cô vợ cho người khác vay mượn, Đương cùng đồng bọn đánh người nợ tiền đến chết.

Dẫn nhau vào tù vì đánh người đến chết trong khi đòi nợ

Dẫn nhau vào tù vì đánh người đến chết trong khi đòi nợ

Không đòi được khoản tiền mà cô vợ cho người khác vay mượn, Đương cùng đồng bọn đánh người nợ tiền đến chết.

Côn đồ dùng dao xông vào nhà đòi nợ, 2 người thương vong
Côn đồ dùng dao xông vào nhà đòi nợ, 2 người thương vong

Thấy chiếc xe bán tải đỗ trước cửa nhà mình, ông Lăng và bạn mở cửa ra xem thì bị nhóm đối tượng từ trên xe cầm dao lao xuống đâm tới tấp

Côn đồ dùng dao xông vào nhà đòi nợ, 2 người thương vong

Côn đồ dùng dao xông vào nhà đòi nợ, 2 người thương vong

Thấy chiếc xe bán tải đỗ trước cửa nhà mình, ông Lăng và bạn mở cửa ra xem thì bị nhóm đối tượng từ trên xe cầm dao lao xuống đâm tới tấp

Đâm 3 người thương vong vì bị đòi nợ 300 ngàn đồng
Đâm 3 người thương vong vì bị đòi nợ 300 ngàn đồng

Bị chủ nợ đòi 300 ngàn đồng trước mặt người khác, đối tượng Lập đã dùng dao đâm 3 người thương vong.

Đâm 3 người thương vong vì bị đòi nợ 300 ngàn đồng

Đâm 3 người thương vong vì bị đòi nợ 300 ngàn đồng

Bị chủ nợ đòi 300 ngàn đồng trước mặt người khác, đối tượng Lập đã dùng dao đâm 3 người thương vong.