“Đại bàng” trại cai nghiện ở TPHCM đánh chết học viên vì không chào

Bực tức vì anh Nam không chịu cúi đầu chào khi vào trại cai nghiện, Dũng và đồng phạm đánh nạn nhân tử vong.
 

Chiều 27/7, TAND TP HCM tuyên phạt Thái Ngọc Dũng (37 tuổi), Phan Văn Tiến (36 tuổi) mức án 14 năm tù; năm bị cáo khác nhận 5 đến 10 năm tù cùng về tội Cố ý gây thương tích.

Dũng và đồng phạm còn phải bồi thường 165 triệu đồng tổn thất và cấp dưỡng cho hai con của nạn nhân.

Các bị cáo khẳng định cán bộ trung tâm cai nghiện chứng kiến cảnh đánh nạn nhân.
Kết quả điều tra xác định, anh Nam (36 tuổi, quê Nam Định) được UBND phường Tân Thới Hiệp (quận 12) đưa vào Cơ sở xã hội Nhị Xuân điều trị nghiện ma túy. Sáng 10/4/2015, anh này được đưa vào phòng số 8 khu phục hồi sức khỏe.

Phòng có 23 học viên tự chia làm ba "mâm". Dũng xưng là trưởng phòng cùng Tiến và ba học viên khác thuộc "mâm trên". Theo luật ngầm của Dũng, khi cán bộ mở cửa phòng chỉ có nhóm anh ta được nhìn ra, những học viên "mâm dưới" phải quay mặt vào tường.

Khi anh Nam được đưa vào phòng, Dũng đánh, bắt cúi đầu. Anh này không đồng ý nên bị Dũng kêu đàn em đá ngã vào xô nước gần nhà vệ sinh. Nạn nhân chống cự liền bị đánh đến ngất xỉu. Nhóm Dũng dội nước cho anh này tỉnh rồi tiếp tục đánh.

Đến trưa, cả phòng đi ăn cơm thì Nam có dấu hiệu thở dốc, người lả đi. Học viên gọi cho cán bộ trung tâm nhưng nạn nhân đã tử vong do chấn thương sọ não.

Tại tòa, Dũng và đồng phạm cho rằng, lúc xảy ra sự việc có cán bộ trung tâm chứng kiến nhưng không can ngăn. Các bị cáo không cố ý tước đoạt mạng sống của anh Nam mà chỉ muốn "dạy" cho ngoan ngoãn theo yêu cầu của cán bộ trung tâm.

"Ai mới nhập phòng cũng đều bị dằn mặt, nếu không làm theo sẽ bị cán bộ đánh", Dũng khai. Tuy nhiên, các cán bộ trại cai nghiện phủ nhận lời khai của các bị cáo. 

Theo HĐXX, hồ sơ vụ án có dấu hiệu tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của cán bộ cơ sở Nhị Xuân. Cơ quan điều tra đã 2 lần quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 4 người để điều tra. Tuy nhiên, VKSND TP HCM không phê chuẩn vì cho rằng họ không thừa nhận hành vi sai phạm, cơ quan điều tra không chứng minh được việc thiếu trách nhiệm.

"Trong khuôn khổ quyền hạn của tòa, chỉ xét xử những gì VKS truy tố. Vì vậy, HĐXX không thể xem xét trách nhiệm của những người liên quan mà cơ quan điều tra đã đình chỉ trước đó", bản án nêu.

Trước đó, tòa nhiều lần đưa ra xét xử nhưng sau đó trả hồ sơ để làm rõ trách nhiệm của cán bộ phụ trách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một học viên bị đánh hội đồng đến chết trong trung tâm cai nghiện
Một học viên bị đánh hội đồng đến chết trong trung tâm cai nghiện

Mới bị đưa vào cơ sở xã hội Nhị Xuân để cai nghiện bắt buộc được có 1 ngày, Thanh bị những học viên khác cùng trung tâm đánh hội đồng dẫn đến tử vong.

Một học viên bị đánh hội đồng đến chết trong trung tâm cai nghiện

Một học viên bị đánh hội đồng đến chết trong trung tâm cai nghiện

Mới bị đưa vào cơ sở xã hội Nhị Xuân để cai nghiện bắt buộc được có 1 ngày, Thanh bị những học viên khác cùng trung tâm đánh hội đồng dẫn đến tử vong.

3 học viên phá trung tâm cai nghiện bỏ trốn bị truy tố
3 học viên phá trung tâm cai nghiện bỏ trốn bị truy tố

Nhóm đối tượng hô hào nhiều học viên khác cùng đập phá trốn trại để ra về. Vụ việc khiến trại bị náo loạn, có gần 200 học viên đã trốn trại thành công.

3 học viên phá trung tâm cai nghiện bỏ trốn bị truy tố

3 học viên phá trung tâm cai nghiện bỏ trốn bị truy tố

Nhóm đối tượng hô hào nhiều học viên khác cùng đập phá trốn trại để ra về. Vụ việc khiến trại bị náo loạn, có gần 200 học viên đã trốn trại thành công.

Khởi tố ba đối tượng kích động học viên trốn khỏi trại cai nghiện
Khởi tố ba đối tượng kích động học viên trốn khỏi trại cai nghiện

VOV.VN - Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tân Thành cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố ba bị can trốn khỏi trại cai nghiện ở Bà Rịa - Vũng Tàu.

Khởi tố ba đối tượng kích động học viên trốn khỏi trại cai nghiện

Khởi tố ba đối tượng kích động học viên trốn khỏi trại cai nghiện

VOV.VN - Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tân Thành cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố ba bị can trốn khỏi trại cai nghiện ở Bà Rịa - Vũng Tàu.

Xét xử kẻ cầm đầu trốn khỏi trung tâm cai nghiện ở Bà Rịa - Vũng Tàu
Xét xử kẻ cầm đầu trốn khỏi trung tâm cai nghiện ở Bà Rịa - Vũng Tàu

VOV.VN - Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thanh Hùng đã quanh co, chối tội, đẩy trách nhiệm về người khác.

Xét xử kẻ cầm đầu trốn khỏi trung tâm cai nghiện ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Xét xử kẻ cầm đầu trốn khỏi trung tâm cai nghiện ở Bà Rịa - Vũng Tàu

VOV.VN - Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thanh Hùng đã quanh co, chối tội, đẩy trách nhiệm về người khác.

Xét xử 49 học viên cai nghiện gây rối tại Đồng Nai
Xét xử 49 học viên cai nghiện gây rối tại Đồng Nai

VOV.VN - Ngày 5/7, Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 49 bị cáo về tội gây rối trật tự công cộng.

Xét xử 49 học viên cai nghiện gây rối tại Đồng Nai

Xét xử 49 học viên cai nghiện gây rối tại Đồng Nai

VOV.VN - Ngày 5/7, Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 49 bị cáo về tội gây rối trật tự công cộng.

Nhắc nhở bạn trong giờ lao động, một học viên cai nghiện mất mạng
Nhắc nhở bạn trong giờ lao động, một học viên cai nghiện mất mạng

VOV.VN - Học viên Nguyễn Trung Đông (SN 1981, khu 3, phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả) tử vong do nhắc nhở bạn trong giờ lao động.

Nhắc nhở bạn trong giờ lao động, một học viên cai nghiện mất mạng

Nhắc nhở bạn trong giờ lao động, một học viên cai nghiện mất mạng

VOV.VN - Học viên Nguyễn Trung Đông (SN 1981, khu 3, phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả) tử vong do nhắc nhở bạn trong giờ lao động.

Đem ma túy đến trước cơ sở cai nghiện để bán
Đem ma túy đến trước cơ sở cai nghiện để bán

VOV.VN - Đối tượng khai nhận mua ma túy đem đến trước cơ sở cai nghiện để bán cho một số người đang điều trị cai nghiện tại đây.

Đem ma túy đến trước cơ sở cai nghiện để bán

Đem ma túy đến trước cơ sở cai nghiện để bán

VOV.VN - Đối tượng khai nhận mua ma túy đem đến trước cơ sở cai nghiện để bán cho một số người đang điều trị cai nghiện tại đây.