Hà Nội có điểm hiến máu cố định đầu tiên ở tuyến quận

VOV.VN -Điểm hiến máu cố định được khai trương trong sáng 22/6 tại Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm, số 26, phố Lương Ngọc Quyến, phường Hàng Buồm.

Đây là điểm hiến máu cố định đầu tiên tại tuyến quận. Trước đó mới chỉ có điểm hiến máu cố định tại Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương.

Hoạt động gần như tất cả các ngày trong tuần, điểm hiến máu cố định tại Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm tạo điều kiện cho người dân có thể hiến máu một cách thường xuyên, thuận tiện nhất và góp phần giảm thiểu tình trạng khan hiếm máu.

Khai trương điểm hiến máu nhân đạo ở quận Hoàn Kiếm

Sáng 22/6, Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm đã đón tiếp hàng chục người dân đến đây hiến máu tình nguyện.

Chị Lã Thu Quỳnh ở phố Văn Miếu cho biết: “Tôi hiến máu lần này là lần thứ 4. Hiến máu ở địa điểm này thuận tiện hơn"

Còn anh Phạm Ngọc Hạnh ở phố Mã Mây bày tỏ: “Tôi hiến máu lần này là lần thứ 6. Hiến máu là đóng góp cho cộng đồng, giúp nhiều hoàn cảnh bệnh nhân thiếu máu”.

Theo Tiến sĩ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương, năm 2018, thành phố Hà Nội tiếp nhận được trên 223.000 đơn vị máu của những người tình nguyện, nhưng vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị. Thời gian tới, Viện sẽ hỗ trợ thành phố tổ chức thêm 2 điểm hiến máu cố định khác nữa để góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu hiện nay.

“Chúng tôi đã phối hợp với UBND các quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Thanh Xuân để mở 3 điểm hiến máu cố định. Điểm hiến máu cố định Hoàn Kiếm là đầu tiên. Thời gian làm việc sẽ mở cửa tất cả các ngày trong tuần, trừ chủ nhật. Thời gian mở cửa từ 5h sáng đến 6 giờ chiều.

Những người tình nguyện hiến máu

Trước đây chỉ có điểm hiến máu cố định của Viện Huyết học và Truyền máu Trung Ương (quận Cầu Giấy) nên người dân các quận huyện khác phải đi xã mới có thể thực hiện được nghĩa cử của mình. Nay có những điểm hiến máu cố định tại các quận thì người dân tiếp cận dễ dàng hơn, có thể đi bộ đến điểm hiến máu”, Tiến sĩ Bạch Quốc Khánh nói./.

“Hiệp sĩ trẻ” hiến máu ở Đà Lạt

VOV.VN - Không chỉ tích cực tham gia các phong trào do tổ chức Đoàn, anh Nguyễn Hải Triều còn được xem là “hiệp sĩ” hiến máu tình nguyện ở địa phương.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiến máu tình nguyện chia sẻ cùng các bệnh nhi
Hiến máu tình nguyện chia sẻ cùng các bệnh nhi

VOV.VN -Ngày hội hiến máu tình nguyện “Nối vòng tay tình nguyện - Hiến giọt máu yêu thương” góp phần chia sẻ với các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Hiến máu tình nguyện chia sẻ cùng các bệnh nhi

Hiến máu tình nguyện chia sẻ cùng các bệnh nhi

VOV.VN -Ngày hội hiến máu tình nguyện “Nối vòng tay tình nguyện - Hiến giọt máu yêu thương” góp phần chia sẻ với các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

“Hành trình Đỏ” - Không để hiến máu dừng lại ở phong trào
“Hành trình Đỏ” - Không để hiến máu dừng lại ở phong trào

VOV.VN - Với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt”, chương trình “Hành trình Đỏ” năm 2019 kéo dài 2 tháng (14/6-27/7) tại 39 tỉnh thành phố trên cả nước.

“Hành trình Đỏ” - Không để hiến máu dừng lại ở phong trào

“Hành trình Đỏ” - Không để hiến máu dừng lại ở phong trào

VOV.VN - Với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt”, chương trình “Hành trình Đỏ” năm 2019 kéo dài 2 tháng (14/6-27/7) tại 39 tỉnh thành phố trên cả nước.

Đoàn viên, thanh niên VOV hào hứng tham gia hiến máu nhân đạo
Đoàn viên, thanh niên VOV hào hứng tham gia hiến máu nhân đạo

VOV.VN - Hưởng ứng Tháng Thanh niên 2019, đoàn viên thanh niên Đài TNVN tham gia hiến máu tình nguyện, lan tỏa nghĩa cử cao đẹp và góp sức trẻ cho xã hội.

Đoàn viên, thanh niên VOV hào hứng tham gia hiến máu nhân đạo

Đoàn viên, thanh niên VOV hào hứng tham gia hiến máu nhân đạo

VOV.VN - Hưởng ứng Tháng Thanh niên 2019, đoàn viên thanh niên Đài TNVN tham gia hiến máu tình nguyện, lan tỏa nghĩa cử cao đẹp và góp sức trẻ cho xã hội.

“Hiệp sĩ trẻ” hiến máu ở Đà Lạt
“Hiệp sĩ trẻ” hiến máu ở Đà Lạt

VOV.VN - Không chỉ tích cực tham gia các phong trào do tổ chức Đoàn, anh Nguyễn Hải Triều còn được xem là “hiệp sĩ” hiến máu tình nguyện ở địa phương. 

“Hiệp sĩ trẻ” hiến máu ở Đà Lạt

“Hiệp sĩ trẻ” hiến máu ở Đà Lạt

VOV.VN - Không chỉ tích cực tham gia các phong trào do tổ chức Đoàn, anh Nguyễn Hải Triều còn được xem là “hiệp sĩ” hiến máu tình nguyện ở địa phương. 

Con trai quyết hiến máu 100 lần sau nỗi đau mất mẹ
Con trai quyết hiến máu 100 lần sau nỗi đau mất mẹ

VOV.VN - Rất nhiều người bệnh lẽ ra vẫn có cơ hội được sống tiếp nhưng do thiếu máu mà không thể.

Con trai quyết hiến máu 100 lần sau nỗi đau mất mẹ

Con trai quyết hiến máu 100 lần sau nỗi đau mất mẹ

VOV.VN - Rất nhiều người bệnh lẽ ra vẫn có cơ hội được sống tiếp nhưng do thiếu máu mà không thể.