Di lý nghi can giết người cướp ô tô về Đắk Nông thực nghiệm điều tra

VOV.VN -Công an tỉnh Lâm Đồng di lý nghi can Kiều Quốc Huy qua tỉnh Đắk Nông thực nghiệm điều tra việc giết người cướp ô tô.

Ngày 3/9, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công an tỉnh Đắk Lắk đã di lý nghi can Kiều Quốc Huy (27 tuổi, quê Hà Tĩnh, thường trú tại Đắk Lắk, tạm trú tại TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) về lại Đắk Nông - nơi nghi can sát hại nạn nhân để thực nghiệm điều tra.

Chiều cùng ngày, báo Thanh Niên cho biết tại TP.Bảo Lộc, Bộ Công an, UBND tỉnh Lâm Đồng và Ban Giám đốc Công an Lâm Đồng tổ chức khen thưởng các đơn vị, cá nhân tích cực góp phần phá nhanh vụ án mạng nghiêm trọng này.

Kiều Quốc Huy (trái) tại cơ quan công an.

Như tin đã đưa, vào chiều ngày 30/8, một người chăn dê phát hiện 1 thi thể bị chôn tại đồi thông cạnh Tỉnh 725 ở thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm). Khi cơ quan chức năng điều tra, phát hiện thi thể là anh Hoàng Thế Vinh bị nhiều vết đâm.

Sau hơn 2 ngày tập trung lực lượng vào cuộc phá án, cơ quan Công an đã bắt được nghi can gây ra vụ giết người, cướp xe ô tô Inova (7 chỗ ngồi) rồi chôn thi thể nạn nhân tại đồi thông cạnh Tỉnh lộ 725 ở thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm). 

Nghi can khai nhận tên là Kiều Quốc Huy (27 tuổi, ngụ tại huyện Cư M’gar, Đắk Lắk). Huy bị bắt cùng với tang vật là xe ô tô nói trên và chiếc điện thoại di động Nokia mà y lấy của nạn nhân.  

Chiều ngày 1/9, sau khi tiến hành kiểm tra nhà trọ của Huy, cơ quan Công an đã phát hiện 6 khẩu súng các loại và 125 viên đạn.

Huy khai, vào ngày 22/8/2015, Huy đã gọi điện thoại cho anh Hoàng Thế Vinh (35 tuổi, ngụ tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) chạy ô tô BKS 47A 099 07 qua Bảo Lộc để đón về TP Buôn Ma Thuột. Với ý định cướp xe ô tô, khi đến Đắk Nông, Huy đã một mình ra tay sát hại anh Vinh. Sau đó, y cho quay xe trở lại chôn thi thể nạn nhân vào rừng thông cạnh Tỉnh lộ 725 ở thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm), rồi lái xe của nạn nhân về nhà trọ và phủ bạt cất giấu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tin nóng trong ngày: Rùng mình lời khai của kẻ giết người, cướp ô tô
Tin nóng trong ngày: Rùng mình lời khai của kẻ giết người, cướp ô tô

VOV.VN - Có ý định cướp ô tô và lên kế hoạch từ đầu tháng 8, nghi can đã mua sim điện thoại để liên lạc với nạn nhân trong quá trình điều nạn nhân tới hiện trường gây án

Tin nóng trong ngày: Rùng mình lời khai của kẻ giết người, cướp ô tô

Tin nóng trong ngày: Rùng mình lời khai của kẻ giết người, cướp ô tô

VOV.VN - Có ý định cướp ô tô và lên kế hoạch từ đầu tháng 8, nghi can đã mua sim điện thoại để liên lạc với nạn nhân trong quá trình điều nạn nhân tới hiện trường gây án

Nghi can giết người cướp ôtô, chôn xác ở bãi rác đã chuẩn bị kế hoạch
Nghi can giết người cướp ôtô, chôn xác ở bãi rác đã chuẩn bị kế hoạch

Khai với cơ quan công an, nghi can giết người cướp ô tô, chôn xác trong bãi rác cho biết có ý định cướp ô tô từ trước và đã lên kế hoạch từ đầu tháng 8

Nghi can giết người cướp ôtô, chôn xác ở bãi rác đã chuẩn bị kế hoạch

Nghi can giết người cướp ôtô, chôn xác ở bãi rác đã chuẩn bị kế hoạch

Khai với cơ quan công an, nghi can giết người cướp ô tô, chôn xác trong bãi rác cho biết có ý định cướp ô tô từ trước và đã lên kế hoạch từ đầu tháng 8

Thủ đoạn tàn độc của kẻ giết người, cướp ô tô tại Lâm Đồng:
Thủ đoạn tàn độc của kẻ giết người, cướp ô tô tại Lâm Đồng:

Điều động “con mồi” từ TP.Buôn Ma Thuột, thực hiện hành vi giết người cướp tài sản tại huyện Tuy Đức (Đắk Nông), đem xác nạn nhân chôn giấu tại Bảo Lâm (Lâm Đồng) nhưng kẻ gây tội ác đã bị bắt sau 8 ngày gây án.

Thủ đoạn tàn độc của kẻ giết người, cướp ô tô tại Lâm Đồng:

Thủ đoạn tàn độc của kẻ giết người, cướp ô tô tại Lâm Đồng:

Điều động “con mồi” từ TP.Buôn Ma Thuột, thực hiện hành vi giết người cướp tài sản tại huyện Tuy Đức (Đắk Nông), đem xác nạn nhân chôn giấu tại Bảo Lâm (Lâm Đồng) nhưng kẻ gây tội ác đã bị bắt sau 8 ngày gây án.

Đã bắt được nghi phạm giết người cướp ô tô, thu 5 khẩu súng
Đã bắt được nghi phạm giết người cướp ô tô, thu 5 khẩu súng

Nghi can là Kiều Quốc Huy bước đầu thừa nhận một mình giết anh Vinh ngày 22/8 để cướp chiếc Innova

Đã bắt được nghi phạm giết người cướp ô tô, thu 5 khẩu súng

Đã bắt được nghi phạm giết người cướp ô tô, thu 5 khẩu súng

Nghi can là Kiều Quốc Huy bước đầu thừa nhận một mình giết anh Vinh ngày 22/8 để cướp chiếc Innova

Vụ giết người cướp ô tô: Chỉ một đối tượng gây án duy nhất?
Vụ giết người cướp ô tô: Chỉ một đối tượng gây án duy nhất?

Dựa vào các tài liệu, chứng cứ liên quan cùng lời khai của hung thủ, cơ quan điều tra xác định, Kiều Quốc Huy là hung thủ duy nhất của vụ án.

Vụ giết người cướp ô tô: Chỉ một đối tượng gây án duy nhất?

Vụ giết người cướp ô tô: Chỉ một đối tượng gây án duy nhất?

Dựa vào các tài liệu, chứng cứ liên quan cùng lời khai của hung thủ, cơ quan điều tra xác định, Kiều Quốc Huy là hung thủ duy nhất của vụ án.