Điều tra hoạt động của công ty Liên Kết Việt mạo danh Bộ Quốc phòng

Những ai là nhà phân phối đồng thời được cho là nạn nhân của Công ty Liên Kết Việt cần sớm liên hệ với cơ quan điều tra để phối hợp làm rõ.

Ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đang điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các cá nhân trong Công ty Cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Công ty Liên Kết Việt) tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo thông báo, thực hiện Quyết định ủy thác điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Liên Kết Việt; trụ sở tại số 10, ngõ 80, đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) và văn phòng tại TP HCM tầng 01, tòa nhà Hải Âu, 39B đường Trường Sơn, phường 4, quận Tân Bình) do Lê Xuân Giang làm chủ tịch hội đồng quản trị, Lê Văn Tú làm Tổng giám đốc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo tới các cá nhân, tổ chức nào làm nhà phân phối của công ty Liên Kết Việt tại tỉnh thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (số 15, đường Trường Chinh, phường Phước Trung, TP Bà Rịa) hoặc điện thoại 0693.545.273 gặp điều tra viên Nguyễn Tiến Hưng (điện thoại 0913.793.738) hoặc cán bộ điều tra Vũ Lê Vũ (điện thoại 0983.085.829) để được hướng dẫn.

Công ty Cổ phần Liên Kết Việt hoạt động kinh doanh đa cấp và được Bộ Công Thương cấp phép vào cuối năm 2014. Lợi dụng việc được cấp phép, Lê Xuân Giang và đồng bọn mạo danh công ty của Bộ Quốc phòng; tổ chức làm giả bằng khen của Thủ tướng Chính phủ để tạo lòng tin lôi kéo người dân tham gia đóng tiền với mục đích chiếm đoạt.

Đến tháng 2/2016, Bộ Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT Công ty Công ty Liên kết Việt, cùng đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Từ khi hoạt động đến đến thời điểm này, cơ quan chức năng xác định có khoảng hơn 60.000 người là nạn nhân của Công ty Liên Kết Việt với tổng số tiền 1.900 tỉ đồng./.

Chân rết Liên Kết Việt dần lộ diện

Công an tỉnh Thái Nguyên bước đầu xác định, hơn 3.000 lượt người tham gia hệ thống Liên Kết Việt, với tổng số tiền đã nộp khoảng 60 tỷ đồng...

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sếp đa cấp Liên kết Việt lừa đảo gần 2.000 tỷ đồng là ai?
Sếp đa cấp Liên kết Việt lừa đảo gần 2.000 tỷ đồng là ai?

Mới gặp mọi người dễ bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài bệ vệ, khuôn mặt dữ dằn, ăn nói to tát của Lê Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT của Liên kết Việt.

Sếp đa cấp Liên kết Việt lừa đảo gần 2.000 tỷ đồng là ai?

Sếp đa cấp Liên kết Việt lừa đảo gần 2.000 tỷ đồng là ai?

Mới gặp mọi người dễ bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài bệ vệ, khuôn mặt dữ dằn, ăn nói to tát của Lê Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT của Liên kết Việt.

Vụ Liên kết Việt, trách nhiệm của Bộ Công thương đến đâu?
Vụ Liên kết Việt, trách nhiệm của Bộ Công thương đến đâu?

VOV.VN - Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho rằng, trước khi báo chí phát giác sai phạm Liên kết Việt, Bộ Công Thương đã trực tiếp xuống điều tra.

Vụ Liên kết Việt, trách nhiệm của Bộ Công thương đến đâu?

Vụ Liên kết Việt, trách nhiệm của Bộ Công thương đến đâu?

VOV.VN - Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho rằng, trước khi báo chí phát giác sai phạm Liên kết Việt, Bộ Công Thương đã trực tiếp xuống điều tra.

Liên kết Việt lừa đảo: Trách nhiệm của Cục Quản lý cạnh tranh thế nào?
Liên kết Việt lừa đảo: Trách nhiệm của Cục Quản lý cạnh tranh thế nào?

Đại diện Cục QLCT khẳng định đã thực thi công vụ trong việc cấp phép, chủ động thực hiện kiểm tra giám sát và đã xử lý.

Liên kết Việt lừa đảo: Trách nhiệm của Cục Quản lý cạnh tranh thế nào?

Liên kết Việt lừa đảo: Trách nhiệm của Cục Quản lý cạnh tranh thế nào?

Đại diện Cục QLCT khẳng định đã thực thi công vụ trong việc cấp phép, chủ động thực hiện kiểm tra giám sát và đã xử lý.

Hơn 1.200 người ở Đà Nẵng là nạn nhân của Công ty Liên kết Việt
Hơn 1.200 người ở Đà Nẵng là nạn nhân của Công ty Liên kết Việt

Đã có khoảng 60.000 người tham gia và nộp khoảng 1.900 tỉ đồng vào Công ty Liên kết Việt, trong đó, có khoảng 1.200 người tham gia nộp tiền cư trú tại Đà Nẵng

Hơn 1.200 người ở Đà Nẵng là nạn nhân của Công ty Liên kết Việt

Hơn 1.200 người ở Đà Nẵng là nạn nhân của Công ty Liên kết Việt

Đã có khoảng 60.000 người tham gia và nộp khoảng 1.900 tỉ đồng vào Công ty Liên kết Việt, trong đó, có khoảng 1.200 người tham gia nộp tiền cư trú tại Đà Nẵng

Liên Kết Việt lừa 6 vạn người gần 2.000 tỷ đồng: Bộ Công thương nói gì?
Liên Kết Việt lừa 6 vạn người gần 2.000 tỷ đồng: Bộ Công thương nói gì?

VOV.VN - Xung quanh hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Liên kết Việt,  Cục trưởng Cục quản lý Cạnh tranh Bạch Văn Mừng đã có cuộc trao đổi với báo chí.

Liên Kết Việt lừa 6 vạn người gần 2.000 tỷ đồng: Bộ Công thương nói gì?

Liên Kết Việt lừa 6 vạn người gần 2.000 tỷ đồng: Bộ Công thương nói gì?

VOV.VN - Xung quanh hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Liên kết Việt,  Cục trưởng Cục quản lý Cạnh tranh Bạch Văn Mừng đã có cuộc trao đổi với báo chí.

Dấu hiệu lừa đảo của công ty bán hàng đa cấp Liên kết Việt
Dấu hiệu lừa đảo của công ty bán hàng đa cấp Liên kết Việt

VOV.VN -Các đối tượng đã tự dán mác công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng để tạo niềm tin cho các bị hại để thực hiện hành vi lừa đảo.

Dấu hiệu lừa đảo của công ty bán hàng đa cấp Liên kết Việt

Dấu hiệu lừa đảo của công ty bán hàng đa cấp Liên kết Việt

VOV.VN -Các đối tượng đã tự dán mác công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng để tạo niềm tin cho các bị hại để thực hiện hành vi lừa đảo.

Bộ Công Thương: Thông tin xử lý Liên kết Việt không buộc phải công bố?
Bộ Công Thương: Thông tin xử lý Liên kết Việt không buộc phải công bố?

VOV.VN - Cơ quan chức năng thuộc Bộ Công Thương đã xử lý các vi phạm của Công ty Liên kết Việt nhưng lại căn cứ quy định để không công bố thông tin.

Bộ Công Thương: Thông tin xử lý Liên kết Việt không buộc phải công bố?

Bộ Công Thương: Thông tin xử lý Liên kết Việt không buộc phải công bố?

VOV.VN - Cơ quan chức năng thuộc Bộ Công Thương đã xử lý các vi phạm của Công ty Liên kết Việt nhưng lại căn cứ quy định để không công bố thông tin.

Chân rết Liên Kết Việt dần lộ diện
Chân rết Liên Kết Việt dần lộ diện

Công an tỉnh Thái Nguyên bước đầu xác định, hơn 3.000 lượt người tham gia hệ thống Liên Kết Việt, với tổng số tiền đã nộp khoảng 60 tỷ đồng...

Chân rết Liên Kết Việt dần lộ diện

Chân rết Liên Kết Việt dần lộ diện

Công an tỉnh Thái Nguyên bước đầu xác định, hơn 3.000 lượt người tham gia hệ thống Liên Kết Việt, với tổng số tiền đã nộp khoảng 60 tỷ đồng...