Điều tra vụ sập giàn giáo công trình ở Hà Nội làm 6 người thương vong

VOV.VN - Công an TP Hà Nội đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra làm rõ vụ sập giàn giáo làm 6 người thương vong trên địa bàn.

Trưa 17/1, một lãnh đạo phòng CSHS (PC45 - Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn ở công trình xây dựng vào sáng 17/1, trên đường Tố Hữu, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội làm 6 người thương vong.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Sự việc được xác định có 3 nạn nhân tử vong. Họ đều ở độ tuổi từ 20 - 30.

Sáng cùng ngày, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo đạo công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) thông tin: Ngay sau vụ việc, lực lượng chức năng đã đến hiện trường. Hiện sự việc đang được điều tra làm rõ.

Thông tin ban đầu, vào rạng sáng 17/1, tại công trình xây dựng trên đường Tố Hữu (phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã xảy ra vụ sập giàn giáo khiến 6 người thương vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến tiến hành cứu hộ, phong tỏa hiện trường điều tra vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ sập giàn giáo tại Vũng Áng: Đề nghị án tù với 4 bị cáo
Vụ sập giàn giáo tại Vũng Áng: Đề nghị án tù với 4 bị cáo

VOV.VN- Kim Jong Wook bị đề nghị mức án 3 năm 6 tháng đến 4 năm 6 tháng tù; Lee Jae Myeong: 3 đến 4 năm tù; Nguyễn Anh Tuấn: 3 đến 4 năm tù; Nguyễn Thái Đức: 30 đến 36 tháng tù.

Vụ sập giàn giáo tại Vũng Áng: Đề nghị án tù với 4 bị cáo

Vụ sập giàn giáo tại Vũng Áng: Đề nghị án tù với 4 bị cáo

VOV.VN- Kim Jong Wook bị đề nghị mức án 3 năm 6 tháng đến 4 năm 6 tháng tù; Lee Jae Myeong: 3 đến 4 năm tù; Nguyễn Anh Tuấn: 3 đến 4 năm tù; Nguyễn Thái Đức: 30 đến 36 tháng tù.

Xử vụ sập giàn giáo làm 13 người chết: Các bị cáo nói lời sau cùng
Xử vụ sập giàn giáo làm 13 người chết: Các bị cáo nói lời sau cùng

VOV.VN - Trong lời nói sau cùng, các bị cáo đều ăn năn hối lỗi, bày tỏ lời tạ lỗi đến gia đình các nạn nhân và mong HĐXX cân nhắc, xem xét áp dụng mức án thấp nhất để sớm có cơ hội trở về với gia đình.

Xử vụ sập giàn giáo làm 13 người chết: Các bị cáo nói lời sau cùng

Xử vụ sập giàn giáo làm 13 người chết: Các bị cáo nói lời sau cùng

VOV.VN - Trong lời nói sau cùng, các bị cáo đều ăn năn hối lỗi, bày tỏ lời tạ lỗi đến gia đình các nạn nhân và mong HĐXX cân nhắc, xem xét áp dụng mức án thấp nhất để sớm có cơ hội trở về với gia đình.

Điều tra vụ sập giàn giáo ở Hà Nội làm hai công nhân bị thương
Điều tra vụ sập giàn giáo ở Hà Nội làm hai công nhân bị thương

Giàn giáo xây dựng tại công trường thi công dự án chung cư Mỹ Sơn Tower (Hà Nội) đột nhiên bị sập làm hai công nhân bị thương.

Điều tra vụ sập giàn giáo ở Hà Nội làm hai công nhân bị thương

Điều tra vụ sập giàn giáo ở Hà Nội làm hai công nhân bị thương

Giàn giáo xây dựng tại công trường thi công dự án chung cư Mỹ Sơn Tower (Hà Nội) đột nhiên bị sập làm hai công nhân bị thương.

2 bị cáo Hàn Quốc vụ sập giàn giáo nhận tổng cộng hơn 6 năm tù
2 bị cáo Hàn Quốc vụ sập giàn giáo nhận tổng cộng hơn 6 năm tù

VOV.VN - 2 bị cáo Hàn Quốc trong vụ sập giàn giáo ở Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh bị tòa tuyên tổng cộng 6 năm 6 tháng tù

2 bị cáo Hàn Quốc vụ sập giàn giáo nhận tổng cộng hơn 6 năm tù

2 bị cáo Hàn Quốc vụ sập giàn giáo nhận tổng cộng hơn 6 năm tù

VOV.VN - 2 bị cáo Hàn Quốc trong vụ sập giàn giáo ở Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh bị tòa tuyên tổng cộng 6 năm 6 tháng tù

Khởi tố vụ sập giàn giáo làm 4 người chết tại Thanh Hóa
Khởi tố vụ sập giàn giáo làm 4 người chết tại Thanh Hóa

VOV.VN - Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, đồng thời, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã có văn bản đề nghị Bộ GTVT cử cơ quan chuyên môn phối hợp xác định nguyên nhân.

Khởi tố vụ sập giàn giáo làm 4 người chết tại Thanh Hóa

Khởi tố vụ sập giàn giáo làm 4 người chết tại Thanh Hóa

VOV.VN - Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, đồng thời, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã có văn bản đề nghị Bộ GTVT cử cơ quan chuyên môn phối hợp xác định nguyên nhân.