Đảng bộ Thành phố HCM: Niềm tin vào vận hội mới

VOV.VN -Cùng với việc thí điểm Cơ chế chính sách đặc thù, thành phố HCM cũng là địa phương đầu tiên công bố Đề án xây dựng thành phố thông minh.

Năm 2018, Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù cho phát triển TPHCM bắt đầu có hiệu lực, đặt thành phố vào thế và lực mới trong sự phát triển. Bên cạnh nhiều thuận lợi thì cũng có không ít khó khăn, nhưng với tinh thần vì cả nước, cùng cả nước, Đảng bộ và nhân dân TPHCM sẽ nỗ lực biến thách thức thành cơ hội, phấn đấu đạt mức tăng trưởng 8,3 – 8,5% trong năm 2018.

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện Cơ chế chính sách đặc thù (Ảnh:KT)
Ông Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TPHCM khẳng định: Việc thực hiện Nghị quyết 54 là thể hiện trách nhiệm rất lớn của Đảng bộ và nhân dân thành phố đối với cử tri cả nước, đối với Bộ Chính trị. Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, năm 2018 là một năm đặc biệt trong quá trình phát triển của thành phố để đáp lại niềm tin của toàn Đảng, toàn dân. Đây là năm bản lề trong kế hoạch 5 năm của thành phố, là năm giữa kế hoạch 5 năm của Đại hội 10 Đảng bộ thành phố và Đại hội 12 của cả nước. Đối với thành phố, đây cũng là năm đầu tiên có Kết luận 21 của Bộ Chính trị, có Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù, đây là thời cơ và cũng là trách nhiệm mới- trách nhiệm lịch sử.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân kiểm tra sản xuất tại Nhà máy Điện rác Gò Cát
Theo người đứng đầu thành phố, Kết luận 21 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 54 của Quốc hội là thời cơ chính trị lớn để Đảng bộ thành phố phát huy sự sáng tạo, truyền thống đoàn kết và sự đồng lòng của nhân dân, tạo nên sự phát triển tăng tốc và bền vững hơn. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết, kết quả việc thực hiện 7 Chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố 2 năm qua còn chậm nên các chủ trương mới này là thời cơ để các cấp, các ngành tạo ra sự tăng trưởng cao hơn trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Là người quan tâm theo sát sự phát triển của thành phố, ông Nguyễn Trọng Xuất, gần 70 năm tuổi Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến TPHCM, nguyên Phó ban Tuyên huấn Khu ủy Sài Gòn – Gia Định cho rằng: “Cơ chế chính sách đặc thù cho TPHCM không chỉ là một cơ hội lớn, mà còn phải coi là một thách thức không nhỏ để lãnh đạo và nhân dân thành phố tập trung nỗ lực hành động, phát huy trí tuệ, bản lĩnh để biến tiềm năng thành hiện thực, xứng đáng là thành phố Anh hùng, thành phố vì cả nước, cùng cả nước tiến lên.

Ông Nguyễn Trọng Xuất cũng đề xuất làm sao làm cho nhân dân thành phố, trong đó có thế hệ trẻ hiểu biết về cơ chế chính sách đặc thù, thấy được trách nhiệm của mình thì mới phát huy được sức mạnh trong nhân dân. Đồng thời các cấp, các ngành, các địa phương phải xây dựng được hệ thống giải pháp để thực hiện hiệu quả cơ chế đặc thù này.

Mới đây, TPHCM là địa phương đầu tiên trong cả nước công bố và triển khai Đề án xây dựng thành phố thông minh. Chính quyền thành phố cam kết đảm bảo các dịch vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống văn minh, hiện đại cho người dân.

Theo Tiến sỹ Trần Anh Tuấn, quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, Đề án xây dựng đô thị thông minh nhằm liên kết các nguồn lực tạo hiệu quả cao hơn. Đây là một trong những bước phát triển mới mang tính đột phá của thành phố trong năm đầu thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù, tạo nền móng vững chắc cho tương lai.

“Chúng tôi đang triển khai những nội dung, giải pháp lớn liên quan đến Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh. Theo đề án này, Thành phố đặc biệt chú trọng việc ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển các sản phẩm có hàm lượng khoa học công nghệ cao”, TS Trần Anh Tuấn chia sẻ.

Sinh viên TP.HCM say mê nghiên cứu khoa học 
góp phần xây dựng thành phố thông minh
Để thực hiện những nhiệm vụ lớn của Đảng bộ và chính quyền thành phố, ông Phan Minh Tánh (bí danh Chín Đào), nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, người gần 70 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, đang sinh sống tại TPHCM cho rằng, hơn lúc nào hết, cần coi trọng người dân, coi trọng đoàn kết nhân dân, đoàn kết trong Đảng.

“Về công tác dân vận thì Bác đã từng căn dặn là nên vận động tất cả mọi người, không để sót người nào. Mọi chuyện đều phải bàn tính với dân, nghe dân”, ông Phan Minh Tánh nói.

Năm qua, TPHCM đạt tốc độ tăng trưởng 8,25%, mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Với cơ chế đặc thù được Quốc hội và người dân cả nước tin tưởng giao phó, phát huy tinh thần quyết chiến của Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, trong năm Mậu Tuất này, Đảng bộ và nhân dân thành phố phấn đấu đạt kết quả cao hơn nữa, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 10 Đảng bộ thành phố và Đại hội 12 của Đảng đề ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Chính trị đánh giá cao sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh
Bộ Chính trị đánh giá cao sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh

VOV.VN - Bộ Chính trị nhất trí đánh giá cao sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh, cũng như sự đóng góp của Thành phố đối với cả nước.

Bộ Chính trị đánh giá cao sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Chính trị đánh giá cao sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh

VOV.VN - Bộ Chính trị nhất trí đánh giá cao sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh, cũng như sự đóng góp của Thành phố đối với cả nước.

TP HCM triển khai cơ chế, chính sách đặc thù để tăng tốc phát triển
TP HCM triển khai cơ chế, chính sách đặc thù để tăng tốc phát triển

VOV.VN - TP HCM quyết tâm triển khai ngay các cơ chế, chính sách đặc thù để tiếp tục vượt qua khó khăn, phát triển bền vững.

TP HCM triển khai cơ chế, chính sách đặc thù để tăng tốc phát triển

TP HCM triển khai cơ chế, chính sách đặc thù để tăng tốc phát triển

VOV.VN - TP HCM quyết tâm triển khai ngay các cơ chế, chính sách đặc thù để tiếp tục vượt qua khó khăn, phát triển bền vững.