Đối tượng găm “hàng nóng”, “yêu” trẻ em đầu thú

Được đối tượng cướp sới bạc giao lại súng, Long không nộp cho cơ quan công an mà giữ để dùng, sau đó trốn thẳng xuống Hà Nội.

Công huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh cho biết, lực lượng công an huyện vừa vận động thành công 2 đối tượng có lệnh truy nã về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và giao cấu với trẻ em ra đầu thú, gồm Tô Quang Long (SN 1988, trú tại xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên) và Triệu A Tài (SN 1990, trú tại xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ).

Theo đó, ngày 15/9/2013, tại thôn Khe Tâm, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, Công an huyện đã triệt phá 1 tụ điểm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Ảnh minh họa.

Trong vụ án có đối tượng Phạm Văn Nghĩa và Hoàng Văn Bé, đều trú tại thôn Bình Minh, xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên sử dụng súng quân dụng và dao nhọn cướp tiền đánh bạc.

Sau đó đối tượng bỏ trốn và giao lại khẩu súng cho Tô Quang Long cất giữ. Nhưng Long không đem giao nộp khẩu súng cho Cơ quan CSĐT mà tiếp tục bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau một quá trình kiên trì thuyết phục, mới đây gia đình Long đã vận động đối tượng từ Hà Nội về địa phương, đến Cơ quan Công an huyện Ba Chẽ đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Với đối tượng Triệu A Tài, theo hồ sơ, đầu năm 2015, Tài đã chủ động rủ 3 trẻ em cùng địa phương đi hát karaoke, rồi về nhà Tài ngủ.

Trong số này có 2 người không đồng ý bỏ về, còn 1 cháu là T. T. X  chưa đủ 16 tuổi ở lại nhà Tài ngủ. Tại đây, Tài đã có hành vi giao cấu với cháu X.

Phát hiện vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Chẽ đang trong quá trình xác minh thì Triệu Văn Tài đã bỏ trốn khỏi địa phương. Tiếp tục điều tra và vận động gia đình Tài, gia đình Tài đã thuyết phục Tài đến Công an huyện đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc vây bắt nghẹt thở 4 tên dùng ‘hàng nóng’ gây án rồi bỏ trốn
Cuộc vây bắt nghẹt thở 4 tên dùng ‘hàng nóng’ gây án rồi bỏ trốn

Sau khi tấn công 2 người đi đường, 4 tên đã bỏ trốn trên 2 xe ô tô nhưng chúng đã bị Công an Hương Sơn và CSGT Công an Hà Tĩnh bắt gọn.

Cuộc vây bắt nghẹt thở 4 tên dùng ‘hàng nóng’ gây án rồi bỏ trốn

Cuộc vây bắt nghẹt thở 4 tên dùng ‘hàng nóng’ gây án rồi bỏ trốn

Sau khi tấn công 2 người đi đường, 4 tên đã bỏ trốn trên 2 xe ô tô nhưng chúng đã bị Công an Hương Sơn và CSGT Công an Hà Tĩnh bắt gọn.

Phá hai ổ ma túy dùng “hàng nóng” phòng thân ở Đà Nẵng
Phá hai ổ ma túy dùng “hàng nóng” phòng thân ở Đà Nẵng

Đối tượng cầm đầu đường dây ma túy trang bị cho mình một khẩu súng, năm viên đạn cùng bình xịt hơi cay, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị truy bắt.

Phá hai ổ ma túy dùng “hàng nóng” phòng thân ở Đà Nẵng

Phá hai ổ ma túy dùng “hàng nóng” phòng thân ở Đà Nẵng

Đối tượng cầm đầu đường dây ma túy trang bị cho mình một khẩu súng, năm viên đạn cùng bình xịt hơi cay, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị truy bắt.

Hành trình truy bắt tên tội phạm trốn truy nã luôn 'găm' hàng nóng
Hành trình truy bắt tên tội phạm trốn truy nã luôn 'găm' hàng nóng

Sau 10 năm lẩn trốn, tên tội phạm truy nã đặc biệt nguy hiểm Sùng A Dế đã bị khuất phục trước tinh thần và ý chí của các chiến sỹ công an.

Hành trình truy bắt tên tội phạm trốn truy nã luôn 'găm' hàng nóng

Hành trình truy bắt tên tội phạm trốn truy nã luôn 'găm' hàng nóng

Sau 10 năm lẩn trốn, tên tội phạm truy nã đặc biệt nguy hiểm Sùng A Dế đã bị khuất phục trước tinh thần và ý chí của các chiến sỹ công an.

Trùm giang hồ Tú “khỉ” lấy uy từ "hàng nóng" và các cuộc hỗn chiến
Trùm giang hồ Tú “khỉ” lấy uy từ "hàng nóng" và các cuộc hỗn chiến

VOV.VN -Ngoài chuyện trang bị hàng nóng, Tú “khỉ” còn quy tụ một số đàn em nhiều tiền án, tiền sự, kể cả đối tượng đang bị truy nã..

Trùm giang hồ Tú “khỉ” lấy uy từ "hàng nóng" và các cuộc hỗn chiến

Trùm giang hồ Tú “khỉ” lấy uy từ "hàng nóng" và các cuộc hỗn chiến

VOV.VN -Ngoài chuyện trang bị hàng nóng, Tú “khỉ” còn quy tụ một số đàn em nhiều tiền án, tiền sự, kể cả đối tượng đang bị truy nã..