Đối tượng nghi xâm hại bé gái 4 tuổi ở Phú Thọ bị tạm giữ

VOV.VN -  Công an huyện Tân Sơn, Phú Thọ đang tạm giữ Hà Văn Bình - đối tượng nghi xâm hại bé gái 4 tuổi.

Ông Phan Thế Vinh – Trưởng Công xã Minh Đài, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo vụ bé gái 4 tuổi nghi bị xâm hại tình dục, lực lượng Công an xã có mặt tại hiện trường để giải quyết sự việc, đồng thời báo cáo Công an huyện Tân Sơn. Đối tượng Hà Văn Bình hiện đang bị Công an huyện Tân Sơn tạm giữ để điều tra.

Theo ông Vinh, cháu bé đã được cơ quan Công an đưa đi giám định tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, hiện tại chưa có kết quả.

Anh Hoàng Văn Huấn (bố cháu L.) cho biết, cháu đang cùng mẹ điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện, hiện tại sức khỏe của cháu đã ổn định.

Nhà văn hóa xóm Tân Trào - nơi cháu L. nghi bị xâm hại.
Như VOV.VN đã đưa tin, khoảng 20h ngày 13/3, tại xóm Tân Trào, xã Minh Đài (huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ), cháu L. (SN 2013) đi cùng mẹ đi xem đánh bóng chuyền ở nhà văn hóa xóm thì bị một đối tượng bế ra đằng sau nhà văn hóa, có “hành vi không đứng đắn”.

Bà Hoàng Thị Hưng (cô ruột của bố cháu L) kể lại: Khoảng 20h, ngày 13/3 khi ăn cơm xong, bà Hưng cùng chị Hà Thị Lan (SN 1991) – mẹ cháu L. dẫn cháu bé ra nhà văn hóa xóm Tân Trào (cách nhà khoảng 50m) để đánh bóng chuyền.

Khi ra nhà văn hóa, đối tượng Hà Văn Bình (SN 1982, trú cùng xóm) cũng đang ở đó, bà Hưng liền nhờ Bình cầm bóng đèn tích điện rọi để mình cùng chơi bóng chuyền với mọi người. Lúc đó, cháu L. và một bạn của cháu ngồi cạnh Bình cùng xem đánh bóng chuyền.

Nhà cháu L. cách nhà văn hóa khoảng 50m.
Khoảng 30 phút sau, Bình nói với bà Hưng là đèn đã hết điện, bà Hưng bảo chị Lan đi về nhà để lấy bóng tích điện. Sau khi quay lại, chị Lan không thấy con đâu, hỏi thì mọi người ở đó cho biết Bình đã bế cháu L. đi ra sau nhà văn hóa. Nghi có sự chẳng lành, chị Lan nhờ mọi người (trong đó có chị gái của đối tượng Bình) và nhiều người khác cùng tìm kiếm.

Cùng lúc đó, anh Trịnh Tiến Trung (nhà ở phía sau nhà văn hóa) ở trong nhà bỗng nghe thấy tiếng trẻ con khóc, anh liền ra ngoài xem xét thì phát hiện đối tượng Bình đang có hành vi không đứng đắn với cháu L. Đúng lúc này, bà Hưng cùng mọi người rọi đèn tới, chứng kiến sự việc và nhiều người đã giải cứu cháu bé, đồng thời áp giải đối tượng Bình ra trước nhà văn hóa xóm Tân Trào.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bé gái 4 tuổi ở Phú Thọ bị xâm hại khi đi xem bóng chuyền
Bé gái 4 tuổi ở Phú Thọ bị xâm hại khi đi xem bóng chuyền

VOV.VN - Đi xem bóng chuyền cùng mẹ tại nhà căn hóa xóm, cháu H. (4 tuổi) bị người đàn ông dẫn ra phía sau nhà văn hóa giở trò đồi bại.

Bé gái 4 tuổi ở Phú Thọ bị xâm hại khi đi xem bóng chuyền

Bé gái 4 tuổi ở Phú Thọ bị xâm hại khi đi xem bóng chuyền

VOV.VN - Đi xem bóng chuyền cùng mẹ tại nhà căn hóa xóm, cháu H. (4 tuổi) bị người đàn ông dẫn ra phía sau nhà văn hóa giở trò đồi bại.

Khi con bị xâm hại tình dục: Cha mẹ cần làm gì?
Khi con bị xâm hại tình dục: Cha mẹ cần làm gì?

VOV.VN - Khi những vụ xâm hại tình dục trẻ em xảy ra, hơn ai hết, nạn nhân cùng những người làm cha, làm mẹ phải hứng chịu những tổn thương ghê gớm.

Khi con bị xâm hại tình dục: Cha mẹ cần làm gì?

Khi con bị xâm hại tình dục: Cha mẹ cần làm gì?

VOV.VN - Khi những vụ xâm hại tình dục trẻ em xảy ra, hơn ai hết, nạn nhân cùng những người làm cha, làm mẹ phải hứng chịu những tổn thương ghê gớm.

Tình tiết mới trong nghi án bé gái 7 tuổi bị xâm hại tại trường
Tình tiết mới trong nghi án bé gái 7 tuổi bị xâm hại tại trường

Theo Công an quận Thủ Đức, quá trình điều tra nghi án bé gái 7 tuổi bị xâm hại tại trường, có nhiều tình tiết chưa được làm rõ 

Tình tiết mới trong nghi án bé gái 7 tuổi bị xâm hại tại trường

Tình tiết mới trong nghi án bé gái 7 tuổi bị xâm hại tại trường

Theo Công an quận Thủ Đức, quá trình điều tra nghi án bé gái 7 tuổi bị xâm hại tại trường, có nhiều tình tiết chưa được làm rõ 

Nghi can xâm hại bé gái 9 tuổi ở Hoàng Mai từng có tiền án
Nghi can xâm hại bé gái 9 tuổi ở Hoàng Mai từng có tiền án

VOV.VN - Nghi can xâm hại bé gái ở Hoàng Mai là C. M. H (SN 1983, quê Thái Bình, trú ở phường Thịnh Liệt) từng có 1 tiền án về tội Cướp giật tài sản.

Nghi can xâm hại bé gái 9 tuổi ở Hoàng Mai từng có tiền án

Nghi can xâm hại bé gái 9 tuổi ở Hoàng Mai từng có tiền án

VOV.VN - Nghi can xâm hại bé gái ở Hoàng Mai là C. M. H (SN 1983, quê Thái Bình, trú ở phường Thịnh Liệt) từng có 1 tiền án về tội Cướp giật tài sản.

Vụ bé gái ở Hoàng Mai bị xâm hại: Khám xét nơi ở của nghi can
Vụ bé gái ở Hoàng Mai bị xâm hại: Khám xét nơi ở của nghi can

VOV.VN - Công an đã tiến hành khám xét nơi ở của nghi can trong vụ án dâm ô trẻ em xảy ra ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Vụ bé gái ở Hoàng Mai bị xâm hại: Khám xét nơi ở của nghi can

Vụ bé gái ở Hoàng Mai bị xâm hại: Khám xét nơi ở của nghi can

VOV.VN - Công an đã tiến hành khám xét nơi ở của nghi can trong vụ án dâm ô trẻ em xảy ra ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Bác thông tin kẻ xâm hại bé gái 8 tuổi là nhân viên Vietinbank
Bác thông tin kẻ xâm hại bé gái 8 tuổi là nhân viên Vietinbank

VOV.VN - Vietinbank phát thông tin cho biết đối tượng có tên Cao Mạnh Hùng chưa từng làm việc tại bất cứ đơn vị nào trong hệ thống ngân hàng này

Bác thông tin kẻ xâm hại bé gái 8 tuổi là nhân viên Vietinbank

Bác thông tin kẻ xâm hại bé gái 8 tuổi là nhân viên Vietinbank

VOV.VN - Vietinbank phát thông tin cho biết đối tượng có tên Cao Mạnh Hùng chưa từng làm việc tại bất cứ đơn vị nào trong hệ thống ngân hàng này

Vì sao việc xử lý xâm hại tình dục trẻ em chậm trễ?
Vì sao việc xử lý xâm hại tình dục trẻ em chậm trễ?

VOV.VN - Những "nút thắt" trong tiến trình tố tụng là một trong những nguyên nhân khiến các vụ xâm hại tình dục trẻ em chậm được xử lý.

Vì sao việc xử lý xâm hại tình dục trẻ em chậm trễ?

Vì sao việc xử lý xâm hại tình dục trẻ em chậm trễ?

VOV.VN - Những "nút thắt" trong tiến trình tố tụng là một trong những nguyên nhân khiến các vụ xâm hại tình dục trẻ em chậm được xử lý.

Đề xuất “thiến hóa học” kẻ xâm hại tình dục trẻ em: Luật sư nói gì?
Đề xuất “thiến hóa học” kẻ xâm hại tình dục trẻ em: Luật sư nói gì?

VOV.VN - LS Tuấn Anh: “Hiện nay, trong hệ thống pháp luật của VN vẫn chưa có quy định “Thiến hóa học” đối với kẻ ấu dâm.

Đề xuất “thiến hóa học” kẻ xâm hại tình dục trẻ em: Luật sư nói gì?

Đề xuất “thiến hóa học” kẻ xâm hại tình dục trẻ em: Luật sư nói gì?

VOV.VN - LS Tuấn Anh: “Hiện nay, trong hệ thống pháp luật của VN vẫn chưa có quy định “Thiến hóa học” đối với kẻ ấu dâm.