Đưa nghìn đô hòng mua sự im lặng của nhà báo

Để mua sự im lặng của nhà báo N.H.N, Huyền và Thắng đã hẹn gặp và đưa 1.000 USD. Tuy nhiên, nhà báo đã trình báo và nộp số tiền trên cho cơ quan công an.

Ngày 4/1, Viện KSND Tối cao cho biết, đã ra cáo trạng truy tố 8 bị can về các tội danh “đưa hối lộ; nhận hối lộ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đây là vụ án mà nhờ có sự phối hợp của một nhà báo mà cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã làm sáng tỏ những hành vi vi phạm pháp luật và tiêu cực tại Dự án nạo vét luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân (Quảng Ninh).

Ảnh minh họa

Theo cáo trạng, năm 2013, để nhận được hợp đồng nạo vét luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân, Vũ Thanh Huyền – Chủ tịch HĐQT và Trình Văn Thắng – Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng và cơ khí Tân Việt đã chấp nhận điều kiện chi hoa hồng cho bị can Phạm Đình Hòa – cựu Trưởng phòng kế hoạch thị trường cùng Hồ Thành Nghĩa – cựu nguyên giám đốc Ban điều hành dự án nạo vét phía Bắc thuộc Tổng Công ty Xây dựng Đường thủy.

Quá trình thực hiện dự án này, Huyền và Thắng đã không thi công đúng theo hợp đồng và sử dụng hồ sơ thanh toán không đúng với thực tế thi công để được thanh toán theo hợp đồng đã ký (gian lận về vị trí và cự ly đổ thải…).

Qua việc làm trên Huyền và Thắng đã được chấp nhận thanh toán gần 12,6 tỷ đồng, trong đó chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng. Sau khi được thanh toán tiền thi công, Huyền và Thắng đã trực tiếp đưa cho Nghĩa 1,2 tỷ đồng và Nghĩa đưa lại cho Hòa 1,1 tỷ đồng…

Đến năm 2014, nhà báo N.H.N (PV của một tờ báo phía Nam) đã tìm hiểu và phát hiện một số vi phạm trong thi công dự dự án trên. Để mua sự im lặng của nhà báo này, Huyền và Thắng đã hẹn gặp và đưa 1.000 USD. Tuy nhiên, nhà báo N.H.N đã trình báo và nộp số tiền trên cho cơ quan công an.

Đến đầu tháng 5/2014, Huyền và Thắng tiếp tục hẹn gặp nhà báo tại một khách sạn trên phố Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tại đây, hai đối tượng tiếp tục đưa hối lộ 20 triệu đồng cho ông N. với mục đích để ông này không đưa những sai phạm của Công ty lên mặt báo thì bị cảnh sát bắt quả tang. Từ đó, vụ án được khởi tố điều tra và các đối tượng lần lượt bị bắt giữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trước khi chết phó tướng của Minh 'sâm' khai đưa hối lộ
Trước khi chết phó tướng của Minh 'sâm' khai đưa hối lộ

Cơ quan CSĐT (Bộ CA) cho biết, trước khi chết vì bệnh, Hưng “Sóc” và các bị can khai trong quá trình triển khai dự án Thành Hưng có đưa hối lộ một số cán bộ.

Trước khi chết phó tướng của Minh 'sâm' khai đưa hối lộ

Trước khi chết phó tướng của Minh 'sâm' khai đưa hối lộ

Cơ quan CSĐT (Bộ CA) cho biết, trước khi chết vì bệnh, Hưng “Sóc” và các bị can khai trong quá trình triển khai dự án Thành Hưng có đưa hối lộ một số cán bộ.

Xử 6 cựu quan chức đường sắt: Không hối lộ đừng nghĩ tham gia hợp đồng
Xử 6 cựu quan chức đường sắt: Không hối lộ đừng nghĩ tham gia hợp đồng

VOV.VN -Công bố lời khai của phía Nhật Bản khẳng định, không hối lộ họ không bao giờ có thể giam gia hợp đồng tư vấn.

Xử 6 cựu quan chức đường sắt: Không hối lộ đừng nghĩ tham gia hợp đồng

Xử 6 cựu quan chức đường sắt: Không hối lộ đừng nghĩ tham gia hợp đồng

VOV.VN -Công bố lời khai của phía Nhật Bản khẳng định, không hối lộ họ không bao giờ có thể giam gia hợp đồng tư vấn.

Bắt quả tang chấp hành viên thi hành án nhận hối lộ
Bắt quả tang chấp hành viên thi hành án nhận hối lộ

Được phân công thụ lý và thi hành một vụ án dân sự, Vân gặp bên được thi hành án "đặt vấn đề" để được hưởng 15% số tiền thi hành án là 200 triệu đồng.

Bắt quả tang chấp hành viên thi hành án nhận hối lộ

Bắt quả tang chấp hành viên thi hành án nhận hối lộ

Được phân công thụ lý và thi hành một vụ án dân sự, Vân gặp bên được thi hành án "đặt vấn đề" để được hưởng 15% số tiền thi hành án là 200 triệu đồng.

Nguyên trung úy Cảnh sát giao thông nhận hối lộ lĩnh 12 năm tù
Nguyên trung úy Cảnh sát giao thông nhận hối lộ lĩnh 12 năm tù

Được giao quản lý phôi giấy chứng nhận đăng ký xe, Lâm đã làm hàng chục biển số xe giả để lấy tiền.

Nguyên trung úy Cảnh sát giao thông nhận hối lộ lĩnh 12 năm tù

Nguyên trung úy Cảnh sát giao thông nhận hối lộ lĩnh 12 năm tù

Được giao quản lý phôi giấy chứng nhận đăng ký xe, Lâm đã làm hàng chục biển số xe giả để lấy tiền.