CNN: Kho vũ khí của Mỹ "đang cạn kiệt"

VOV.VN - Lầu Năm Góc đang có những lo ngại về kho dự trữ đạn pháo cũng như tên lửa phòng không và tên lửa chống tăng của mình.

Ba quan chức Mỹ trả lời phỏng vấn CNN ngày 17/11 cho biết, một số thách thức Mỹ phải đối mặt trong việc hỗ trợ Ukraine bao gồm kho dự trữ vũ khí “đang cạn kiệt” và khả năng đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp quốc phòng. Một quan chức nói rằng chỉ còn một số lượng hữu hạn vũ khí trong kho dự trữ mà Mỹ có thể gửi tới Ukraine.

Theo nguồn tin, Mỹ đặc biệt lo ngại về kho dự trữ đạn pháo 155mm và tên lửa phòng không Stinger hiện có. Một số quan chức Mỹ cũng lo lắng về việc sản xuất các loại vũ khí như tên lửa HARM, tên lửa dẫn đường phóng loạt (GMLRS) và hệ thống tên lửa chống tăng Javelin.

Tuy nhiên, các nguồn tin của CNN khẳng định sự thiếu hụt trong kho dự trữ vũ khí của Mỹ không ảnh hưởng đến an ninh quốc vì vũ khí nước này gửi cho Ukraine không đến từ nguồn cung cấp mà Lầu Năm Góc dùng cho các trường hợp dự phòng.

Một quan chức cấp cao Mỹ cho rằng việc đánh giá Washington sắp hết vũ khí gửi cho Ukraine mang tính chủ quan vì điều này phụ thuộc vào mức độ rủi ro mà Lầu Năm Góc sẵn sàng chấp nhận.

Các quan chức cho biết, một trong những lo ngại lớn là ngành công nghiệp quốc phòng của Mỹ đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu, trong khi các nước châu Âu không thể bổ sung đầy đủ kho dự trữ của họ để thay thế thiết bị quân sự được gửi đến Ukraine. Để khắc phục tình hình, Mỹ đang cố gắng đẩy mạnh sản xuất một số loại vũ khí.

Kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng hồi cuối tháng 2, Mỹ và các đồng minh phương Tây đã cung cấp cho Ukraine hàng tỷ USD hỗ trợ an ninh. Trong khi đó, Nga liên tục cảnh báo rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, tính đến đầu tháng 11, Mỹ đã cam kết gửi cho Ukraine hơn 1.400 tên lửa phòng không Stinger, 8.500 tên lửa chống tăng Javelin, 142 khẩu lựu pháo 155mm và tới 903.000 quả đạn pháo 155mm.

Gần đây nhất, Lầu Năm Góc ngày 10/11 đã công bố gói viện trợ quân sự trị giá 400 triệu USD cho Ukraine, trong đó có các hệ thống phòng không và tên lửa đất đối không.

Phó Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết, gói viện trợ quân sự mới của Mỹ sẽ bao gồm 4 tổ hợp phòng không tầm thấp và có khả năng cơ động cao Avenger, cũng như các tên lửa Stinger dùng cho 4 tổ hợp này. Đây là lần đầu tiên Mỹ cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng không Avenger.

Gói viện trợ mới của Mỹ nâng tổng số viện trợ quân sự Washington dành cho Ukraine sau khi cuộc xung đột nổ ra là hơn 18,6 tỷ USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sự lợi hại không ngờ của UAV cảm tử Iran sau khi được Nga cải tiến
Sự lợi hại không ngờ của UAV cảm tử Iran sau khi được Nga cải tiến

VOV.VN - Dù giá rẻ, UAV cảm tử của Iran tỏ ra rất lợi hại trong thực chiến. Khi trải qua sự chỉnh sửa, cải tiến của Nga (phiên bản Geran-2), UAV đó càng nguy hiểm hơn nhiều.

Sự lợi hại không ngờ của UAV cảm tử Iran sau khi được Nga cải tiến

Sự lợi hại không ngờ của UAV cảm tử Iran sau khi được Nga cải tiến

VOV.VN - Dù giá rẻ, UAV cảm tử của Iran tỏ ra rất lợi hại trong thực chiến. Khi trải qua sự chỉnh sửa, cải tiến của Nga (phiên bản Geran-2), UAV đó càng nguy hiểm hơn nhiều.

“Cơn khát” vũ khí của Ukraine gia tăng sức ép cho phương Tây như thế nào?
“Cơn khát” vũ khí của Ukraine gia tăng sức ép cho phương Tây như thế nào?

VOV.VN - Khi cuộc xung đột ở Ukraine hầu như không có dấu hiệu sẽ ngã ngũ, các nước phương Tây đang nỗ lực duy trì cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine mà không đe dọa mức độ sẵn sàng chiến đấu của mình.

“Cơn khát” vũ khí của Ukraine gia tăng sức ép cho phương Tây như thế nào?

“Cơn khát” vũ khí của Ukraine gia tăng sức ép cho phương Tây như thế nào?

VOV.VN - Khi cuộc xung đột ở Ukraine hầu như không có dấu hiệu sẽ ngã ngũ, các nước phương Tây đang nỗ lực duy trì cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine mà không đe dọa mức độ sẵn sàng chiến đấu của mình.

Ukraine đang thành nơi thử nghiệm công nghệ vũ khí mới của phương Tây
Ukraine đang thành nơi thử nghiệm công nghệ vũ khí mới của phương Tây

VOV.VN - Mặc dù cuộc xung đột tại Ukraine phụ thuộc phần lớn vào tên lửa và pháo binh, nhưng những tiến bộ mới về công nghệ và quá trình đào tạo binh sỹ sử dụng các loại vũ khí mới đang bắt đầu làm thay đổi cách thức chiến đấu và tình hình trên thực địa.

Ukraine đang thành nơi thử nghiệm công nghệ vũ khí mới của phương Tây

Ukraine đang thành nơi thử nghiệm công nghệ vũ khí mới của phương Tây

VOV.VN - Mặc dù cuộc xung đột tại Ukraine phụ thuộc phần lớn vào tên lửa và pháo binh, nhưng những tiến bộ mới về công nghệ và quá trình đào tạo binh sỹ sử dụng các loại vũ khí mới đang bắt đầu làm thay đổi cách thức chiến đấu và tình hình trên thực địa.