Giả danh thầy tu để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thành khai nhận đã lập mưu vẽ ra trò mê tín dị đoan để chiếm đoạt tài sản của bị hại chứ không phải thầy tu.

Ngày 27/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Lý Văn Thành (tên thường gọi Cậu Tư, 49 tuổi) ngụ phường 6, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Theo hồ sơ điều tra, giữa tháng 11/2016 Thành đến đền thờ B.H ở huyện Long Thành - Đồng Nai gặp chị NT.M.P. (39 tuổi) ngụ xã Phước Tân, TP Biên Hòa. Biết chị P. là người mê tín nên Thành lập mưu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vào ngày 27/11, Thành gọi điện cho chị P. bịa chuyện nói ngôi chùa ở thị trấn Long Thành bị gió mưa làm hư hỏng tay Phật và kêu gọi chị làm phước ủng hộ 500.000 đồng và lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Đến ngày 15/12, Thành lại đến nhà trọ của chị P. gợi ý chị này đưa tiền cho y đi mua sắm giúp ảnh Phật, lư hương và các đồ thờ cúng với số tiền 700.000 đồng.

Tiếp đến 18/12, Thành dụ dỗ chị P. tháo 1 đôi bông tai và 1 chiếc nhẫn vàng 16K trị giá hơn 3,3 triệu đồng đưa cho Thành để làm vật cúng cầu may. Nhưng sau đó Thành đã đem số vàng trên về quận 12, TP Hồ Chí Minh cầm được 2 triệu đồng rồi tiêu xài cá nhân.

Sau đó Thành tiếp tục lừa chị P. nốt sợi dây chuyền và mặt dây chuyền bằng vàng 16K trị giá gần 5,3 triệu đồng với lý do để “cúng cho đủ bộ”, nhưng sau khi chiếm đoạt được Thành mang sợi dây chuyền đến tiệm vàng cầm được 3,5 triệu đồng để tiêu xài.

Đến hẹn không thấy Thành trả lại số tài sản trên, nghi bị lừa đảo nên chị Phương đã trình báo sự việc với cơ quan Công an. Quá trình điều tra, Thành khai nhận đã lập mưu vẽ ra trò mê tín dị đoan để chiếm đoạt tài sản chị P. chứ không phải thầy tu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Nghi án giả danh nhà sư đi quyên góp tiền đúc tượng Phật
Hà Nội: Nghi án giả danh nhà sư đi quyên góp tiền đúc tượng Phật

Công an phường Trung Tự đang phối hợp cùng Công an quận Đống Đa, Hà Nội điều tra, xác minh hai phụ nữ giả danh nhà sư đi chiếm đoạt tiền của người dân.

Hà Nội: Nghi án giả danh nhà sư đi quyên góp tiền đúc tượng Phật

Hà Nội: Nghi án giả danh nhà sư đi quyên góp tiền đúc tượng Phật

Công an phường Trung Tự đang phối hợp cùng Công an quận Đống Đa, Hà Nội điều tra, xác minh hai phụ nữ giả danh nhà sư đi chiếm đoạt tiền của người dân.

Đà Nẵng phát hiện 2 'sư giả' xin được 2 triệu đồng/buổi sáng
Đà Nẵng phát hiện 2 'sư giả' xin được 2 triệu đồng/buổi sáng

Sáng 1/2, Tổ xử lý thông tin người lang thang, xin ăn cùng Công an P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng xử lý 2 sư giả trá hình đi xin tiền.

Đà Nẵng phát hiện 2 'sư giả' xin được 2 triệu đồng/buổi sáng

Đà Nẵng phát hiện 2 'sư giả' xin được 2 triệu đồng/buổi sáng

Sáng 1/2, Tổ xử lý thông tin người lang thang, xin ăn cùng Công an P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng xử lý 2 sư giả trá hình đi xin tiền.

Giả danh nhà sư đi khất thực trên phố:Có thể bị phạt tù đến chung thân
Giả danh nhà sư đi khất thực trên phố:Có thể bị phạt tù đến chung thân

VOV.VN - Theo luật sư, hành vi giả mạo nhà sư đi khất thực với mục đích lợi dụng lòng tin của mọi người để lừa đảo tiền bạc là vi phạm pháp luật

Giả danh nhà sư đi khất thực trên phố:Có thể bị phạt tù đến chung thân

Giả danh nhà sư đi khất thực trên phố:Có thể bị phạt tù đến chung thân

VOV.VN - Theo luật sư, hành vi giả mạo nhà sư đi khất thực với mục đích lợi dụng lòng tin của mọi người để lừa đảo tiền bạc là vi phạm pháp luật

Giả nhà sư để chiếm đoạt tiền công đức
Giả nhà sư để chiếm đoạt tiền công đức

VOV.VN -Lợi dụng lòng hảo tâm của nhiều người, hai đối tượng đã cạo trọc đầu mặc áo nhà sư để đi xin tiền công đức.

Giả nhà sư để chiếm đoạt tiền công đức

Giả nhà sư để chiếm đoạt tiền công đức

VOV.VN -Lợi dụng lòng hảo tâm của nhiều người, hai đối tượng đã cạo trọc đầu mặc áo nhà sư để đi xin tiền công đức.

Cặp vợ chồng giả danh nhà sư đi quyên tiền xây chùa
Cặp vợ chồng giả danh nhà sư đi quyên tiền xây chùa

VOV.VN - 2 đối tượng mặc quần áo nâu tự nhận là phật tử để quyên tiền vận động xây dựng chùa, khi đang thực hiện hành vi lừa đảo thì bị quần chúng phát giác.

Cặp vợ chồng giả danh nhà sư đi quyên tiền xây chùa

Cặp vợ chồng giả danh nhà sư đi quyên tiền xây chùa

VOV.VN - 2 đối tượng mặc quần áo nâu tự nhận là phật tử để quyên tiền vận động xây dựng chùa, khi đang thực hiện hành vi lừa đảo thì bị quần chúng phát giác.

Phát hiện nhiều sư giả đi khất thực mùa lễ hội
Phát hiện nhiều sư giả đi khất thực mùa lễ hội

Thời gian gần đây, tại Bình Dương xuất hiện nhiều người giả sư để đi khất thực, đặc biệt vào dịp lễ hội chùa Bà đầu xuân

Phát hiện nhiều sư giả đi khất thực mùa lễ hội

Phát hiện nhiều sư giả đi khất thực mùa lễ hội

Thời gian gần đây, tại Bình Dương xuất hiện nhiều người giả sư để đi khất thực, đặc biệt vào dịp lễ hội chùa Bà đầu xuân

Gắn biển xe Quân sự giả để chở thuốc lá lậu
Gắn biển xe Quân sự giả để chở thuốc lá lậu

Lực lượng CSGT Công an tỉnh An Giang vừa bắt một xe ô tô mang biển kiểm soát Quân sự giả để chở thuốc lá lậu trên QL91.

Gắn biển xe Quân sự giả để chở thuốc lá lậu

Gắn biển xe Quân sự giả để chở thuốc lá lậu

Lực lượng CSGT Công an tỉnh An Giang vừa bắt một xe ô tô mang biển kiểm soát Quân sự giả để chở thuốc lá lậu trên QL91.