Giả nhà sư để chiếm đoạt tiền công đức

VOV.VN -Lợi dụng lòng hảo tâm của nhiều người, hai đối tượng đã cạo trọc đầu mặc áo nhà sư để đi xin tiền công đức.

Công an quận Long Biên, Hà Nội ngày 21/3 đã ra quyết định khởi tố bị can để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Trần Văn Hải (SN 1971), và Nguyễn Văn Hữu (SN 1974) cùng quê Nghệ An.

Trước đó, Công an phường Thạch Bàn phát hiện 2 đối tượng giả nhà sư để xin tiền công đức. Hai đối tượng được đưa về trụ sở.

Tại đây, Hải khai do ở quê không có việc làm nên đã rủ Hữu ra Hà Nội kiếm việc.

Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Khoảng tháng 12/2015, tại khu trọ ở bến xe phía Nam, Hải được một người đàn ông bày cho cách giả sư để xin tiền công đức. Công việc nhàn lại kiếm được tiền, Hải bàn với Hữu.

Sau đó cả hai mua hai bộ quần áo nhà sư và một giấy chứng nhận thọ giới mang tên Nguyễn Văn Dũng, Đạo Hiểu: Thông Trí.

Ngoài ra, Hải được cấp danh thiếp “Thích Thông Trí, Chùa Cao, địa chỉ Khối 5, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh”.

Với những đồ nghề này, Hải và Hữu cạo trọc đầu, rồi sử dụng xe máy đi về các địa phương Nam Định, Hải Phòng, vào nhà dân lấy danh nghĩa nhà sư để xin tiền ủng hộ nhà chùa.

Bình quân, Hải và Hữu ngày xin được nhiều nhất là 3 triệu đồng, ít cũng vài trăm nghìn đồng.

Hiện Công an quận Long Biên đang tìm kiếm bị hại của 2 đối tượng giả sư trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt nhà sư giả đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bắt nhà sư giả đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trong lúc đi viếng chùa Thiên Phước, bà Bền phát hiện Giang lảng vảng ở chùa nên bắt giữ, giao cơ quan công an xử lý.

Bắt nhà sư giả đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt nhà sư giả đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trong lúc đi viếng chùa Thiên Phước, bà Bền phát hiện Giang lảng vảng ở chùa nên bắt giữ, giao cơ quan công an xử lý.

Hà Nội: Nghi án giả danh nhà sư đi quyên góp tiền đúc tượng Phật
Hà Nội: Nghi án giả danh nhà sư đi quyên góp tiền đúc tượng Phật

Công an phường Trung Tự đang phối hợp cùng Công an quận Đống Đa, Hà Nội điều tra, xác minh hai phụ nữ giả danh nhà sư đi chiếm đoạt tiền của người dân.

Hà Nội: Nghi án giả danh nhà sư đi quyên góp tiền đúc tượng Phật

Hà Nội: Nghi án giả danh nhà sư đi quyên góp tiền đúc tượng Phật

Công an phường Trung Tự đang phối hợp cùng Công an quận Đống Đa, Hà Nội điều tra, xác minh hai phụ nữ giả danh nhà sư đi chiếm đoạt tiền của người dân.

Bị nhà sư giả lừa chiếm tiền, vàng
Bị nhà sư giả lừa chiếm tiền, vàng

Chủ nhà cứ thế rút ví lấy tiền triệu, vào nhà mở két lấy vàng đưa cho nhà sư giả.

Bị nhà sư giả lừa chiếm tiền, vàng

Bị nhà sư giả lừa chiếm tiền, vàng

Chủ nhà cứ thế rút ví lấy tiền triệu, vào nhà mở két lấy vàng đưa cho nhà sư giả.