Giảm án cho đối tượng gửi mìn qua xe khách để triệt hạ đối thủ

Cho rằng Tùng khiến công ty mình gặp khó khăn, Đệ chế tạo mìn gửi qua xe khách cho Tùng nhằm triệt hạ đối thủ. Quả mìn không đến đúng tay người nhận, khiến lái xe, phụ xe khách bị thương nặng.

Sáng 12/1, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử vụ án “giết người” và “tàng trữ chế tạo trái phép vật liệu nổ” đối với Lê Đức Đệ (SN 1989, trú tại thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) do có đơn kháng cáo của bị cáo.

Theo cáo trạng, giữa Lê Đức Đệ và anh Lê Công Tùng (trú tại thị xã Hoàng Mai) có mâu thuẫn trong cạnh tranh làm ăn nên Đệ nảy sinh ý định trả thù. Tối ngày 20/9/2014, Lê Đức Đệ đã đổ 100g thuốc nổ công nghiệp Amonit vào nửa chai nhựa, gắn 2 kíp nổ cho vào chiếc loa nghe nhạc tạo thành một quả mìn tự chế. “Món quà” này được Đệ gửi qua xe khách BKS 29B-056.71 theo địa chỉ công ty anh Tùng.

Bị cáo Lê Đức Đệ tại phiên tòa phúc thẩm tối cao.

Do bấm nhầm số điện thoại ghi trên gói quà nên anh Quý - phụ xe khách nói trên không giao được hộp các tông có chứa mìn tự tạo của Đệ đến người nhận. Sáng ngày 30/9/2014, anh Trần Văn Tam (là lái xe chính) nói với mọi người về gói quà không có người nhận. Anh Thái Viết Hảo (trú tại Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An) mở gói quà, mượn hành khách thẻ nhớ rồi cắm loa vào ổ điện sau ghế lái. Khi anh Hảo bật công tắc loa thì chiếc loa phát nổ.

Vụ nổ khiến chiếc xe BKS 29B-056.71 bị hư hỏng; anh Trần Văn Tam, anh Thái Viết Hảo (lơ xe), anh Phan Đình Ninh (lái xe phụ) bị thương nặng, hai người khách khác bị thương nhẹ và được mọi người đưa đi cấp cứu. Anh Hảo được kết luận tổn hại 98% sức khỏe, anh Trần Văn Tam bị tổn hại 80% sức khỏe, anh Phan Đình Ninh bị tổn hại 15% sức khỏe tại thời điểm giám định.

Tại phiên sơ thẩm diễn ra vào ngày 26/3/2015, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Lê Đức Đệ chung thân về tội giết người và 2 năm tù về tội tàng trữ, chế tạo trái phép vật liệu nổ. Ngoài hình phạt tù, HĐXX cấp sơ thẩm còn buộc Lê Đức Đệ bồi thường cho các bị hại 663 triệu đồng, chịu trách nhiệm cấp dưỡng nuôi 2 con của bị hại Thái Viết Hảo mỗi cháu 1 triệu đồng đến khi các cháu trưởng thành, chu cấp cho anh Hảo mỗi tháng 4 triệu đồng, 1,2 triệu/tháng tiền công chăm sóc anh Hảo cho chị Hiền (vợ anh Hảo).

Lê Đức Đệ đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt gửi TAND cấp cao.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Lê Đức Đệ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đại diện Viện KSND cấp cao cho rằng cần phải xem xét áp dụng Điều 18, Điều 52 Bộ luật Hình sự để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Mặt khác, một số người dân phường Mai Hùng đã có đơn xác nhận Lê Đức Đệ có công cứu 3 người già trong trận lũ lịch sử tại đây vào năm 2013. Cha bị cáo đã từng chiến đấu ở chiến trường Camphuchia, hiện đang mắc bệnh mãn tính, mất khả năng lao động, mẹ bị bệnh hiểm nghèo. Trước khi phiên tòa diễn ra, bị cáo đã khắc phụ thêm một phần trách nhiệm dân sự đối với các bị hại…

Xem xét các tình tiết trên, HĐXX nhận thấy có đủ cơ sở để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Lê Đức Đệ. HĐXX TAND cấp cao đã tuyên sửa án sơ thẩm, giảm hình phạt cho Lê Đức Đệ từ chung thân xuống 20 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội tàng trữ chế tạo trái phép vật liệu nổ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Gói quà ngày 20/11” phát nổ làm rúng động khu tập thể giáo viên
“Gói quà ngày 20/11” phát nổ làm rúng động khu tập thể giáo viên

Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định gói quà có cài thuốc nổ, được gắn nhiều mảnh kim loại.  

“Gói quà ngày 20/11” phát nổ làm rúng động khu tập thể giáo viên

“Gói quà ngày 20/11” phát nổ làm rúng động khu tập thể giáo viên

Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định gói quà có cài thuốc nổ, được gắn nhiều mảnh kim loại.  

Gói quà 20/11 phát nổ làm 1 người chết: Bắt khẩn cấp nghi can gài mìn
Gói quà 20/11 phát nổ làm 1 người chết: Bắt khẩn cấp nghi can gài mìn

Thấy bạn gái cũ và một thầy giáo có tình cảm qua lại, Thanh cay cú nên gài mìn tự chế vào gói quà để gần “đối thủ”. 

Gói quà 20/11 phát nổ làm 1 người chết: Bắt khẩn cấp nghi can gài mìn

Gói quà 20/11 phát nổ làm 1 người chết: Bắt khẩn cấp nghi can gài mìn

Thấy bạn gái cũ và một thầy giáo có tình cảm qua lại, Thanh cay cú nên gài mìn tự chế vào gói quà để gần “đối thủ”. 

Vụ gói quà phát nổ trên xe giường nằm: Kẻ cài mìn  ngất xỉu tại Tòa
Vụ gói quà phát nổ trên xe giường nằm: Kẻ cài mìn ngất xỉu tại Tòa

Đang trả lời về lý lịch, nghi can giấu mìn tự tạo trong gói quà làm 3 người bị thương đã ngã quỵ trước vành móng ngựa, phải khiêng cáng đưa đi cấp cứu.

Vụ gói quà phát nổ trên xe giường nằm: Kẻ cài mìn  ngất xỉu tại Tòa

Vụ gói quà phát nổ trên xe giường nằm: Kẻ cài mìn ngất xỉu tại Tòa

Đang trả lời về lý lịch, nghi can giấu mìn tự tạo trong gói quà làm 3 người bị thương đã ngã quỵ trước vành móng ngựa, phải khiêng cáng đưa đi cấp cứu.

Tin nóng trong ngày: Kẻ cài mìn gây nổ trên xe khách lĩnh án
Tin nóng trong ngày: Kẻ cài mìn gây nổ trên xe khách lĩnh án

VOV.VN - Kẻ cài mìn gây nổ trên xe khách và phát nổ khiến người bị thương phải trả giá. Tiếng nổ lớn ở một thị xã ở Quảng Ninh khiến nhiều người giật mình.

Tin nóng trong ngày: Kẻ cài mìn gây nổ trên xe khách lĩnh án

Tin nóng trong ngày: Kẻ cài mìn gây nổ trên xe khách lĩnh án

VOV.VN - Kẻ cài mìn gây nổ trên xe khách và phát nổ khiến người bị thương phải trả giá. Tiếng nổ lớn ở một thị xã ở Quảng Ninh khiến nhiều người giật mình.

Mất 18 thỏi thuốc nổ tại dự án rà phá bom mìn
Mất 18 thỏi thuốc nổ tại dự án rà phá bom mìn

Sau khi làm việc vụ rà phá bom mìn, đội rà phá bom mìn dự án MAG Quảng Trị để quên một két sắt đựng đạn bên trong có 18 thỏi thuốc nổ công nghiệp

Mất 18 thỏi thuốc nổ tại dự án rà phá bom mìn

Mất 18 thỏi thuốc nổ tại dự án rà phá bom mìn

Sau khi làm việc vụ rà phá bom mìn, đội rà phá bom mìn dự án MAG Quảng Trị để quên một két sắt đựng đạn bên trong có 18 thỏi thuốc nổ công nghiệp

Gài mìn vào gói quà 20/11 để trước cửa nhà giáo viên: Bắt hung thủ
Gài mìn vào gói quà 20/11 để trước cửa nhà giáo viên: Bắt hung thủ

Chỉ vì mâu thuẫn chuyện tình cảm nên Thanh đã chế tạo một quả mìn rồi đem đến khu tập thể giáo viên Trường THPT Đoàn Kết đặt trước cửa phòng thầy V.

Gài mìn vào gói quà 20/11 để trước cửa nhà giáo viên: Bắt hung thủ

Gài mìn vào gói quà 20/11 để trước cửa nhà giáo viên: Bắt hung thủ

Chỉ vì mâu thuẫn chuyện tình cảm nên Thanh đã chế tạo một quả mìn rồi đem đến khu tập thể giáo viên Trường THPT Đoàn Kết đặt trước cửa phòng thầy V.

Bắt kẻ vác mìn tự chế ra ruộng rau nhà người tình kích nổ
Bắt kẻ vác mìn tự chế ra ruộng rau nhà người tình kích nổ

VOV.VN - Bị cấm yêu, Nam đi mua thuốc nổ, kíp nổ chế thành quả mìn rồi mang đến ruộng rau cạnh nhà người tình kích nổ khiến cả khu dân cư hoảng hốt.

Bắt kẻ vác mìn tự chế ra ruộng rau nhà người tình kích nổ

Bắt kẻ vác mìn tự chế ra ruộng rau nhà người tình kích nổ

VOV.VN - Bị cấm yêu, Nam đi mua thuốc nổ, kíp nổ chế thành quả mìn rồi mang đến ruộng rau cạnh nhà người tình kích nổ khiến cả khu dân cư hoảng hốt.