Giám đốc CA TPHCM yêu cầu làm rõ vụ khởi tố người dựng chòi nuôi vịt

VOV.VN - Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TPHCM vừa yêu cầu Công an huyện Bình Chánh báo cáo vụ việc người dựng chòi nuôi vịt bị khởi tố

Thông tin trên Infonet cho biết, sau khi báo chí đăng tải việc ông Nguyễn Văn Bỉ (ngụ huyện Bình Chánh, TpHCM - chủ lô đất cho ông Nguyễn Văn Tấn thuê mở quán cà phê Xin Chào) bị khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý nhà ở” vì dựng chòi nuôi vịt, Giám đốc Công an TP.HCM-Trung tướng Lê Đông Phong đã yêu cầu Công an H. Bình Chánh báo cáo về vụ việc trên.

Quyết định khởi tố bị can do ông đại tá Nguyễn Văn Quý-Trưởng Công an huyện Bình Chánh ký

Cụ thể, ngày 19/1/2016, ông Nguyễn Văn Quý, Trưởng Công an huyện Bình Chánh ký Quyết định 139 khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Bỉ. Người phê chuẩn quyết định khởi tố bị can là ông là Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Lê Thanh Tòng (trước đó, cả 2 ông đều ký quyết định khởi tố bị can đối với ông Tấn-chủ quán cà phê Xin chào).

Ngày 26/1/2016, VKS Nhân dân huyện Bình Chánh tống đạt quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Bỉ về tội “Vi phạm các quy định về quản lý nhà ở” quy định tại điều 270 Bộ luật hình sự.

Cơ quan điều tra ghi rõ, ông Bỉ đã bị UBND H.Bình Chánh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn tái phạm, hành vi của ông Bỉ là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tình hình trật tự quản lý đô thị, phá vỡ quy hoạch tổng thể chung của địa phương gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương nên cần phải đưa ra xét xử trước pháp luật để răn đe giáo dục chung.

Nói về diễn tiến quá trình bị khởi tố, ông Nguyễn Văn Bỉ (SN 1968, KP 3, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh) cho biết, ông và gia đình sở hữu khu đất nông nghiệp hơn 3.000 m2. Ông Nguyễn Văn Tấn - chủ quán cà phê Xin chào cũng là người đang thuê một phần đất mà gia đình ông đang sở hữu, bị khởi tố vì hành vi Kinh doanh trái phép trước đó.

Theo ông Bỉ, tháng 7/2015 gia đình ông đã dựng lại một chiếc chòi với quy mô, diện tích là 80m2. Phát hiện sự việc, lực lượng chức năng địa phương đã đến lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính là hơn 6 triệu đồng, buộc cưỡng chế tháo dỡ. Sau đó, ông Bỉ đã thực hiện nộp phạt và tháo dỡ theo quy định.

Tiếp đó, 3 tháng sau, gia đình ông dựng chòi để mục đích chăn nuôi vịt với diện tích là 35m2. Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã đến phát hiện sự việc và mời ông lên lập biên bản. “Tôi thấy lá còn tốt (của cái chòi cũ) nên khúm lại thành cái chòi nuôi mấy con ngỗng cho cháu nội tôi ăn rồi trồng cây ở đó” ông Bỉ nói.

Khi có quyết định phê chuẩn khởi tố bị can, chính quyền địa phương đã mời ông lên công an huyện để ký thì ông Bỉ đã phản đối. “Mục đích của tôi là tính đọc lại xem nội dung họ khởi tố vì điều gì. Tôi chỉ dựng chòi vịt nhưng họ lại khởi tố tôi tội “Vi phạm quy định quản lý về nhà ở. Bữa đó, họ ép tôi dữ, không ký họ dọa nhốt luôn. Vì không muốn bị nhốt, tôi đành chấp nhận ký”.

Ông Bỉ và luật sư Nguyễn Văn Quynh 

Trao đổi về việc truy tố ông Bỉ, Luật sư Phạm Công Út (Văn phòng luật Phạm Nghiêm, Đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng việc khởi tố ông Bỉ về tội “Vi phạm quy định về nhà ở” theo Điều 270 Bộ luật Hình sự với hành vi dựng chòi nuôi vịt là oan sai, không có căn cứ. Luật sư Phạm Công Út phân tích: "Nhà ở phải có điện nước và tiện nghi khác kèm theo. Nhà ở phải có giếng khoan, có cửa, điện nước, tài sản phục vụ việc ở… Trong khi đó ông Bỉ và người mẹ (hơn 80 tuổi) đã được chính quyền cấp cho nhà tình nghĩa, ông ấy (ông Bỉ-PV) phải ở trong đó, nhà ông ấy là nhà nước cấp đàng hoàng”. 

Điều luật quy định là xây dựng nhưng ở đây không có xây mà chỉ là cái chòi tạm bợ. Nói về hình thức nó chỉ là dựng chòi thôi. Chòi không mang chức năng của nhà ở. Không mang chức năng nhà ở nên nó không phù hợp với điều 270, khởi tố theo điều 270 là oan. Đối chiếu theo luật là họ (cơ quan chức năng) đã nhầm lần và truy tố sai. 

Luật sư Nguyễn Văn Quynh (Đoàn LS thành phố Hà Nội) nhận bào chữa cho ông Bỉ, cũng khẳng định việc khởi tố ông Bỉ theo Điều 270 là không có căn cứ pháp luật. 

Luật sư Quynh cho biết thêm, hiện trạng diện tích đất hơn 3.000 m2 của vợ ông Bỉ đứng tên chủ quyền hoàn toàn là đất vườn canh tác trồng cây cảnh, chăn nuôi vịt cải thiện đời sống. Thực tế hiện nay việc xây chòi, lán bằng vật liệu cây cột gỗ, lá, trên đất canh tác với mục đích để đựng vật liệu, trông vịt... không có quy định nào bắt buộc phải xin phép xây dựng cả. Do đó việc lập biên bản vi phạm hành chính làm căn cứ khởi tố hình sự là không có căn cứ pháp luật, gây oan sai cho ông Bỉ. 

Còn theo Điều 4 khoản 1, điểm K (đoạn 2) quyết định số 68/2010 của UBND TP. Hồ Chí Minh quy định về Cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thì trường hợp xây chòi phục vụ chăn nuôi, trồng trọt trên đất nông nghiệp của ông Bỉ không phải xin phép.

Chưa kể quyết định xử lý vi phạm hành chính của UBND huyện Bình Chánh căn cứ xử phạt lại đưa nguyên Nghị định số 121/2013/NĐ - CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ và Thông tư 02/2014/TT - BXD ngày 12/02/2013 vào làm căn cứ xử phạt 6 triệu đồng ông Bỉ. Trong khi đó không nêu rõ quy định nào về đất nông nghiệp và căn cứ điều khoản vi phạm nào làm căn cứ xử phạt ông Bỉ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ khởi tố chủ quán cà phê Xin chào:Chánh án Nguyễn Hòa Bình lên tiếng
Vụ khởi tố chủ quán cà phê Xin chào:Chánh án Nguyễn Hòa Bình lên tiếng

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng, nếu đưa ra xét xử chủ quán cà phê Xin chào thì các được ít hơn cái mất.

Vụ khởi tố chủ quán cà phê Xin chào:Chánh án Nguyễn Hòa Bình lên tiếng

Vụ khởi tố chủ quán cà phê Xin chào:Chánh án Nguyễn Hòa Bình lên tiếng

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng, nếu đưa ra xét xử chủ quán cà phê Xin chào thì các được ít hơn cái mất.

Viện trưởng Viện KSND Tối cao yêu cầu xin lỗi chủ quán 'Xin Chào'
Viện trưởng Viện KSND Tối cao yêu cầu xin lỗi chủ quán 'Xin Chào'

Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí cũng yêu cầu tạm đình chỉ một lãnh đạo Viện KSND huyện liên quan trực tiếp tới vụ việc.

Viện trưởng Viện KSND Tối cao yêu cầu xin lỗi chủ quán 'Xin Chào'

Viện trưởng Viện KSND Tối cao yêu cầu xin lỗi chủ quán 'Xin Chào'

Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí cũng yêu cầu tạm đình chỉ một lãnh đạo Viện KSND huyện liên quan trực tiếp tới vụ việc.

Khởi tố hình sự chủ quán cà phê “Xin Chào“: Thống nhất đình chỉ bị can
Khởi tố hình sự chủ quán cà phê “Xin Chào“: Thống nhất đình chỉ bị can

VOV.VN-Chiều 22/4, sau cuộc họp liên ngành tố tụng TP.HCM với các cơ quan khác về vụ án ông chủ quán Xin Chào bị xử hình sự, các bên đã thống nhất sẽ đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với chủ quán Nguyễn Văn Tấn.

Khởi tố hình sự chủ quán cà phê “Xin Chào“: Thống nhất đình chỉ bị can

Khởi tố hình sự chủ quán cà phê “Xin Chào“: Thống nhất đình chỉ bị can

VOV.VN-Chiều 22/4, sau cuộc họp liên ngành tố tụng TP.HCM với các cơ quan khác về vụ án ông chủ quán Xin Chào bị xử hình sự, các bên đã thống nhất sẽ đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với chủ quán Nguyễn Văn Tấn.

Tin nóng trong ngày: Vụ quán “Xin Chào”, đình chỉ công tác 2 người
Tin nóng trong ngày: Vụ quán “Xin Chào”, đình chỉ công tác 2 người

VOV.VN -Viện trưởng Viện KSND Tối cao yêu cầu Viện trưởng Viện KSND TP.HCM tạm đình chỉ công tác đối với một lãnh đạo Viện KSND huyện Bình Chánh và một kiểm sát viên

Tin nóng trong ngày: Vụ quán “Xin Chào”, đình chỉ công tác 2 người

Tin nóng trong ngày: Vụ quán “Xin Chào”, đình chỉ công tác 2 người

VOV.VN -Viện trưởng Viện KSND Tối cao yêu cầu Viện trưởng Viện KSND TP.HCM tạm đình chỉ công tác đối với một lãnh đạo Viện KSND huyện Bình Chánh và một kiểm sát viên

Chủ lô đất quán Xin Chào xây dựng chòi nuôi vịt bị khởi tố
Chủ lô đất quán Xin Chào xây dựng chòi nuôi vịt bị khởi tố

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Bỉ, chủ lô đất cho chủ quán Xin Chào thuê lại cho biết vừa được tống đạt kết luận điều tra vụ án vi phạm các quy định về quản lý nhà ở

Chủ lô đất quán Xin Chào xây dựng chòi nuôi vịt bị khởi tố

Chủ lô đất quán Xin Chào xây dựng chòi nuôi vịt bị khởi tố

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Bỉ, chủ lô đất cho chủ quán Xin Chào thuê lại cho biết vừa được tống đạt kết luận điều tra vụ án vi phạm các quy định về quản lý nhà ở