Giám đốc doanh nghiệp thuê ô tô tự lái mang đi cầm cố

VOV.VN -Giám đốc Công ty CP May Công nghiệp Hà Nội thuê ô tô tự lái, làm giả đăng ký xe rồi mang đi cầm cố lấy 600 triệu để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội ngày 13/3 cho biết, đã hoàn tất cáo trạng, truy tố Nguyễn Đức Thái (SN 1970, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) – Giám đốc Công ty CP May Công nghiệp Hà Nội hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tàu liệu của cơ quan tổ chức.

Cáo trạng của VKS cho biết, do cần tiền trả nợ, Thái đã dùng thủ đoạn thuê ô tô rồi làm giả giấy đăng ký để đem đi cầm cố.

Nguyễn Đức Thái tại cơ quan điều tra.

Theo cơ quan tố tụng, Thái thuê ô tô hiệu Toyata Innova của anh Nguyễn Chiến Thắng. Để bị hại tin tưởng, Thái ký hợp đồng với tư cách là giám đốc Công ty CP May Công nghiệp Hà Nội. Thuê xe 6 tháng, Thái trả trước 2 tháng với giá 38 triệu đồng.

Sau khi nhận được ô tô, Thái thuê người làm giả đăng ký xe với giá 2 triệu đồng. Cầm đăng ký xe giả, Giám đốc Công ty CP May Công nghiệp Hà Nội thế chấp để vay 600 triệu đồng. Anh ta cũng trả lãi hai lần với tổng số tiền 54 triệu đồng.

Về phần anh Thắng – chủ xe Innova, thông qua định vị thấy xe không di chuyển trong thời gian dài. Nghi ngờ Nguyễn Đức Thái mang xe đi cầm cố, anh Thắng trình báo cơ quan công an.

Ngoài ra, cơ quan tố tụng còn làm rõ, đầu tháng 7/2015, giám đốc công ty may còn hỏi mượn của đối tác kinh doanh xe máy Honda SH. Thái cũng thuê người làm giả giấy tờ và mang cầm cố tại cửa hiệu cầm đồ với giá 40 triệu đồng.

Sau nhiều lần đòi xe không được, đối tác đã làm đơn trình báo cơ quan công an.

Hiện hồ sơ tố tụng đã được VKS Hà Nội chuyển sang Tòa án Hà Nội tiếp tục thụ lý và đưa ra xét xử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Văn Thắm tiết lộ chi tiết cáo buộc Phạm Công Danh lừa đảo
Hà Văn Thắm tiết lộ chi tiết cáo buộc Phạm Công Danh lừa đảo

VOV.VN - Hôm nay, Tòa tiếp tục công bố phần tiếp theo của cáo trạng đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) 

Hà Văn Thắm tiết lộ chi tiết cáo buộc Phạm Công Danh lừa đảo

Hà Văn Thắm tiết lộ chi tiết cáo buộc Phạm Công Danh lừa đảo

VOV.VN - Hôm nay, Tòa tiếp tục công bố phần tiếp theo của cáo trạng đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) 

Bắt Giám đốc công ty đa cấp lừa đảo 100 tỷ đồng
Bắt Giám đốc công ty đa cấp lừa đảo 100 tỷ đồng

Tại tỉnh Đắk Lắk, công ty Phúc Gia Bảo đã lừa trót lọt khoảng 3.200 người với số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Bắt Giám đốc công ty đa cấp lừa đảo 100 tỷ đồng

Bắt Giám đốc công ty đa cấp lừa đảo 100 tỷ đồng

Tại tỉnh Đắk Lắk, công ty Phúc Gia Bảo đã lừa trót lọt khoảng 3.200 người với số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Triệt phá vụ lừa đảo cực lớn bằng cách huy động vốn trên mạng
Triệt phá vụ lừa đảo cực lớn bằng cách huy động vốn trên mạng

Cho đến thời điểm bị bắt, Nguyễn Thị Minh Phương và đồng bọn đã chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng bằng chiêu thức huy động vốn thông qua trang web hero8.org.

Triệt phá vụ lừa đảo cực lớn bằng cách huy động vốn trên mạng

Triệt phá vụ lừa đảo cực lớn bằng cách huy động vốn trên mạng

Cho đến thời điểm bị bắt, Nguyễn Thị Minh Phương và đồng bọn đã chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng bằng chiêu thức huy động vốn thông qua trang web hero8.org.

Nữ quái lừa đảo 10 tỷ đồng để đánh bạc và nuôi “phi công trẻ“
Nữ quái lừa đảo 10 tỷ đồng để đánh bạc và nuôi “phi công trẻ“

Thảo khai, số tiền chiếm đoạt của bà T. đã đem qua Campuchia đánh bạc và thua gần hết, phần còn lại dùng để tiêu xài cá nhân và nuôi "phi công trẻ".

Nữ quái lừa đảo 10 tỷ đồng để đánh bạc và nuôi “phi công trẻ“

Nữ quái lừa đảo 10 tỷ đồng để đánh bạc và nuôi “phi công trẻ“

Thảo khai, số tiền chiếm đoạt của bà T. đã đem qua Campuchia đánh bạc và thua gần hết, phần còn lại dùng để tiêu xài cá nhân và nuôi "phi công trẻ".