Hà Nội: Bị đâm chết trong lúc xô xát

VOV.VN - Trong lúc xô xát, anh Đạt bị thanh niên dùng dao đâm vào mạng sườn trái và tử vong trước khi đến bệnh viện.

Ngày 24/11, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Trần Tất Tuyền (SN 1991, trú phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) và Lê Tuấn Anh (1986, trú cùng phường Thịnh Liệt) về tội Giết người theo quy định tại điểm n, khoản 1, điều 93, BLHS.

Truy tố bị can Lê Bá Thịnh (1977, trú cùng phường Thịnh Liệt) về tội Không tố giác tội phạm theo quy định tại khản 1, điều 314 BLHS.

Theo cáo trạng, khoảng 12h, trưa 4/4/2016, Lê Bá Thịnh đi xe đạp chở Lê Bá Nam (con trai - SN 2012) đến quán nước chè trên đường Giải Phóng (phường Thịnh Liệt) để uống nước.

Tại đây, Thịnh quẹt 3 que diêm để hút thuốc lào nhưng diêm không cháy. Anh Đạt nói Thịnh "mang tiếng là dân nghiện thuốc lào mà quẹt 3 que không hút nổi điếu thuốc. Bố mày đây, kể cả ngồi ngoài biển một phát ăn ngay".

Bị chửi, Thịnh không nói gì mà bế con ra xe nhưng anh Đạt tiếp tục chửi và nói: "Lần sau đừng vào quán bố mày nữa", cay cú vì câu chửi đổng nên Thịnh đáp lời: "Tôi là khách uống nước chứ có xin nhà ông đâu mà nói thế".

Lúc này, anh Đạt cầm điếu cày xông ra vụt trúng tay Thịnh. Sau đó, do có con nhỏ nên Thịnh đi xe chở con về rồi quay lại giải quyết mâu thuẫn với anh Đạt.

Cùng lúc đó, Thịnh gọi điện báo cho cháu ruột là Lê Tuấn Anh (1986, trú cùng phường Thịnh Liệt). Một lúc sau, Tuấn Anh cùng bạn là Trần Tất Tuyền về nhà lấy dao và 1 chiếc điếu cày đến giúp chú giải quyết mâu thuẫn.

Khoảng 12h20 cùng ngày, cả 3 người đến quán anh Đạt nói chuyện. Sau một hồi giằng co, xô xát, Thịnh bị ngã sau đó đứng dậy tiếp tục đuổi đánh anh Đạt. Do bị đánh nên nạn nhân chạy vào nhà ven đường để tạm tránh, gọi đồng đội ra ứng cứu. Thịnh nói với Tuấn Anh và Tuyền bỏ qua để đi về.

Lúc sau, Tuyền chở Tuấn Anh đi chơi ngang qua quán nước của anh Đạt. Anh Đạt thấy hai thanh niên nên lớn tiếng nói, "chúng mày có giỏi quay lại đây". Bị thách thức, hai người quay về lấy một con dao và 1 dao gọt hoa quả đánh nhau với anh Đạt.

Trong lúc xô xát, Tuyền dùng dao đâm vào mạng sườn anh Đạt khiến người nay bị trọng thương.

Sau đó, anh Đạt được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trước khi đến bệnh viện.

Tại phiên tòa, HĐXX sơ thẩm quyết định tạm hoãn phiên tòa để điều tra bổ sung 2 tình tiết mới. Một là xác minh lại hiện trường vụ việc, để làm rõ việc đánh nhau dẫn đến chết người là vô ý hay cố tình.

HĐXX cũng cho rằng đối với trường hợp của Lê Bá Thịnh thì cần làm rõ vai trò của Thịnh chỉ là đồng phạm hay người khởi xướng sự việc dẫn đến hậu quả chết người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiền Giang: Bắt một nghi phạm đâm chết người tại đám giỗ
Tiền Giang: Bắt một nghi phạm đâm chết người tại đám giỗ

VOV.VN - Nhậu say cãi nhau, Long dùng con dao đâm trúng vào vùng trán phía bên phải của anh Tuyên khiến anh này tử vong.

Tiền Giang: Bắt một nghi phạm đâm chết người tại đám giỗ

Tiền Giang: Bắt một nghi phạm đâm chết người tại đám giỗ

VOV.VN - Nhậu say cãi nhau, Long dùng con dao đâm trúng vào vùng trán phía bên phải của anh Tuyên khiến anh này tử vong.

Mâu thuẫn tại quán karaoke, dùng dao đâm chết người
Mâu thuẫn tại quán karaoke, dùng dao đâm chết người

VOV.VN -  Trong lúc xô xát tại quán karaoke, Chính đã giật lấy con dao từ tay bạn đâm loạn xạ về phía đối thủ khiến một người tử vong.

Mâu thuẫn tại quán karaoke, dùng dao đâm chết người

Mâu thuẫn tại quán karaoke, dùng dao đâm chết người

VOV.VN -  Trong lúc xô xát tại quán karaoke, Chính đã giật lấy con dao từ tay bạn đâm loạn xạ về phía đối thủ khiến một người tử vong.

Bắt khẩn cấp nghi phạm đâm chết người trước quán karaoke ở Hải Dương
Bắt khẩn cấp nghi phạm đâm chết người trước quán karaoke ở Hải Dương

VOV.VN -Mâu thuẫn trong thanh toán tiền hát karaoke, nhóm thanh niên đã cùng nhau vây đánh nạn nhân dẫn đến tử vong.

Bắt khẩn cấp nghi phạm đâm chết người trước quán karaoke ở Hải Dương

Bắt khẩn cấp nghi phạm đâm chết người trước quán karaoke ở Hải Dương

VOV.VN -Mâu thuẫn trong thanh toán tiền hát karaoke, nhóm thanh niên đã cùng nhau vây đánh nạn nhân dẫn đến tử vong.

Đối tượng dùng dao đâm chết người vì mâu thuẫn ra đầu thú
Đối tượng dùng dao đâm chết người vì mâu thuẫn ra đầu thú

Có mâu thuẫn từ trước với anh Lương, nên khi phát hiện thấy anh Lương và bạn gái, Quý mang dao đến đâm nhiều nhát khiến anh Lương tử vong.

Đối tượng dùng dao đâm chết người vì mâu thuẫn ra đầu thú

Đối tượng dùng dao đâm chết người vì mâu thuẫn ra đầu thú

Có mâu thuẫn từ trước với anh Lương, nên khi phát hiện thấy anh Lương và bạn gái, Quý mang dao đến đâm nhiều nhát khiến anh Lương tử vong.

Đâm chết người vì mâu thuẫn trong lúc tính tiền tại quán bar
Đâm chết người vì mâu thuẫn trong lúc tính tiền tại quán bar

VOV.VN - Trong lúc tính tiền giữa nhóm của Trung và Dương xảy ra mâu thuẫn, trong lúc xô xát Dương rút dao đâm một người khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Đâm chết người vì mâu thuẫn trong lúc tính tiền tại quán bar

Đâm chết người vì mâu thuẫn trong lúc tính tiền tại quán bar

VOV.VN - Trong lúc tính tiền giữa nhóm của Trung và Dương xảy ra mâu thuẫn, trong lúc xô xát Dương rút dao đâm một người khiến nạn nhân tử vong sau đó.