Italia “chê” các biện pháp trừng phạt của EU chống lại Nga là vô nghĩa

VOV.VN - Phó Thủ tướng Italy Matteo Salvini khẳng định ông luôn quan tâm tới việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt chống Nga và sẽ tiếp tục làm điều đó.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Italy, ông Matteo Salvini nói rằng, các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) chống lại Nga không có ý nghĩa về mặt kinh tế, chính trị, xã hội hay văn hóa.

Phó Thủ tướng Italy Matteo Salvini. (Ảnh: TNT)

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình nước Nga ngày nay (RT) phát sóng 10/9, ông Salvini cho rằng, thời điểm tháng 5/2019 sẽ là một cơ hội lịch sử để mang đến sự thay đổi cuối cùng đối với sự cân bằng quyền lực ở châu Âu và thay đổi  mối quan hệ với các nước bên ngoài EU, mà ở đây là nước Nga. Phó Thủ tướng Salvini khẳng định ông luôn quan tâm tới việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt chống Nga và sẽ tiếp tục làm điều đó.

Cuộc bầu cử các thành viên Nghị viện châu Âu sẽ được tổ chức vào tháng 5/2019.

EU áp đặt gói các biện pháp trừng phạt cứng rắn chống lại Nga lần đầu tiên vào năm 2014, trong bối cảnh bùng phát cuộc xung đột tại Ukraine và Nga sáp nhập bán đảo Crimea sau khi có kết quả của một cuộc trưng cầu ý dân. Nga đã liên tục bác bỏ có bất kỳ sự dính líu nào trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine, nói rằng Nga không phải là một bên trong cuộc xung đột đó. Trong một động thái đáp trả, Nga đã áp đặt cấm vận thực phẩm lên các nước thành viên EU.

Trong khi Hội đồng châu Âu đã gia hạn các biện pháp trừng phạt chống Nga đến tháng 01/2019, rất nhiều chính trị gia châu Âu, bao gồm các chính trị gia Italy, đã kêu gọi gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt với lý do chúng gây tổn hại cho chính nền kinh tế EU.

Tháng 7 vừa qua, ông Roberto Mura, nghị sỹ người Italy đã nói rằng, Italy đang tổn thất 7 triệu euro (8.130.000 USD) mỗi ngày, xuất phát từ các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu chống Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh hoan nghênh Mỹ trừng phạt Nga
Anh hoan nghênh Mỹ trừng phạt Nga

VOV.VN - Người phát ngôn Văn phòng Ngoại vụ Anh nhấn mạnh, Anh hoan nghênh việc Mỹ có thêm hành động

Anh hoan nghênh Mỹ trừng phạt Nga

Anh hoan nghênh Mỹ trừng phạt Nga

VOV.VN - Người phát ngôn Văn phòng Ngoại vụ Anh nhấn mạnh, Anh hoan nghênh việc Mỹ có thêm hành động

Thượng nghị sỹ Mỹ đề xuất dự luật trừng phạt Nga
Thượng nghị sỹ Mỹ đề xuất dự luật trừng phạt Nga

VOV.VN - Một số thượng nghị sỹ Dân chủ và Cộng hòa Mỹ ngày 2/8 đã đề xuất một dự luật bao gồm các biện pháp trừng phạt cứng rắn mới đối với Nga.

Thượng nghị sỹ Mỹ đề xuất dự luật trừng phạt Nga

Thượng nghị sỹ Mỹ đề xuất dự luật trừng phạt Nga

VOV.VN - Một số thượng nghị sỹ Dân chủ và Cộng hòa Mỹ ngày 2/8 đã đề xuất một dự luật bao gồm các biện pháp trừng phạt cứng rắn mới đối với Nga.

Anh sẽ kêu gọi EU tăng cường trừng phạt Nga
Anh sẽ kêu gọi EU tăng cường trừng phạt Nga

VOV.VN - Anh cho rằng, khối này cần “kề vai sát cánh” với Mỹ, quốc gia đã áp dụng các lệnh trừng phạt mới chống Nga vào đầu tháng 8 vừa qua.

Anh sẽ kêu gọi EU tăng cường trừng phạt Nga

Anh sẽ kêu gọi EU tăng cường trừng phạt Nga

VOV.VN - Anh cho rằng, khối này cần “kề vai sát cánh” với Mỹ, quốc gia đã áp dụng các lệnh trừng phạt mới chống Nga vào đầu tháng 8 vừa qua.

Mỹ tuyên bố sẽ trừng phạt Nga liên quan tới vụ tấn công ở Anh
Mỹ tuyên bố sẽ trừng phạt Nga liên quan tới vụ tấn công ở Anh

VOV.VN - Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ có tác động mạnh mẽ về thương mại với Nga.

Mỹ tuyên bố sẽ trừng phạt Nga liên quan tới vụ tấn công ở Anh

Mỹ tuyên bố sẽ trừng phạt Nga liên quan tới vụ tấn công ở Anh

VOV.VN - Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ có tác động mạnh mẽ về thương mại với Nga.

Mỹ chơi “dao hai lưỡi” khi gia tăng trừng phạt Nga
Mỹ chơi “dao hai lưỡi” khi gia tăng trừng phạt Nga

VOV.VN- Mỹ sẽ trừng phạt Nga vì can thiệp bầu cử, song những trừng phạt này cũng gây tổn hại ngược lại chính nền kinh tế Mỹ và lợi ích của các đồng minh Mỹ.

Mỹ chơi “dao hai lưỡi” khi gia tăng trừng phạt Nga

Mỹ chơi “dao hai lưỡi” khi gia tăng trừng phạt Nga

VOV.VN- Mỹ sẽ trừng phạt Nga vì can thiệp bầu cử, song những trừng phạt này cũng gây tổn hại ngược lại chính nền kinh tế Mỹ và lợi ích của các đồng minh Mỹ.

Mỹ trừng phạt Nga dù Trump muốn có quan hệ tốt với Putin
Mỹ trừng phạt Nga dù Trump muốn có quan hệ tốt với Putin

VOV.VN - Nga đang hứng chịu trừng phạt tiếp nối trừng phạt từ Mỹ, cho thấy mối quan hệ hiện ở mức thấp nhất giữa 2 nước sẽ khó cải thiện trong tương lai gần.

Mỹ trừng phạt Nga dù Trump muốn có quan hệ tốt với Putin

Mỹ trừng phạt Nga dù Trump muốn có quan hệ tốt với Putin

VOV.VN - Nga đang hứng chịu trừng phạt tiếp nối trừng phạt từ Mỹ, cho thấy mối quan hệ hiện ở mức thấp nhất giữa 2 nước sẽ khó cải thiện trong tương lai gần.